Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2011] Trại tẩy não thành phố Mật Sơn ở tỉnh Hắc Long Giang nằm tại “Nhà hàng Tinh Phẩm Hồ Ngư” ở Tam Hợp Kiều Bắc, thành phố Mật Sơn. Nó được gọi là “Trường giáo dục luật pháp” nhưng trên thực tế, nó chính là một trại tẩy não được xây dựng chuyên để bức hại học viên Pháp Luân Công.

Những người tham gia ở trại tẩy não gồm Mã Đình Tỷ, Đặng Triệu Thân và Kim Quang ở Ủy ban chính trị và lập pháp thành phố Mật Sơn, Vu Hiểu Phong ở Phòng 610, Vương Khuê Tú và Vương Hiểu Bình ở Ủy ban chính trị và lập pháp, Lý Cương ở đội công an, Vương Quý Giang ở Văn phòng phố Trung Tín, cùng nhiều lãnh đạo ở ủy ban các khu dân cư. Vương Hiểu Bình là trại phó trại tẩy não.

2011-10-5-minghui-mishan-xinaoban-01--ss.jpg

2011-10-5-minghui-mishan-xinaoban-02--ss.jpg

Trại tẩy não thành phố Mật Sơn ở tỉnh Hắc Long Giang

Khi một mục tiêu được đưa ra, đầu tiên giám sát của khu dân cư địa phương hoặc ủy ban thôn sẽ đi thám thính nơi ở của học viên. Sau đó sẽ có một đội gồm nhiều người được cử đi bắt học viên và đưa họ đến trại tẩy não.

Phương pháp“Cây gậy và củ cà rốt” được dùng để “chuyển hóa” các học viên bị giam cầm. Đầu tiên họ được thuyết phục để từ bỏ tập Pháp Luân Đại Pháp. Nếu thất bại, sau đó họ sẽ bị lăng mạ và dọa nạt. Tiếp theo học viên sẽ bị đánh và cuối cùng là bị tra tấn để ép buộc họ phải từ bỏ niềm tin của mình. Một viên chức ở Ủy ban chính trị và lập pháp đã được thưởng 20,000 nhân dân tệ vì đã “chuyển hóa” thành công một học viên.

Các học viên bị giữ trong một phòng to chỉ vừa đủ cho một người. Có một camera giám sát ở bên trong, ở ngoài cửa có một bức màn che lại, các cửa sổ thì được lắp các song sắt. Hàng ngày học viên bị ép phải xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó họ phải viết tối thiểu năm bài phát biểu cảm tưởng. Các học viên bị giam trong thời gian tối thiểu là một tháng rưỡi. Nếu như có hai vợ chồng cùng tập Pháp Luân Công, thì đầu tiên vợ hoặc chồng sẽ bị giam trước, và người còn lại sẽ bị bắt trước khi người kia được thả.

Từ ngày 18 tháng 06 năm nay, trại tẩy não đã bắt giữ những học viên sau đây: Vu Phượng An, Tân Tĩnh, Dương Đại Vĩ, Phạm Quế Anh, Lưu Trường Long, Lưu Mai Chương, Tiết Nhan Vinh, Bách Dũng, Vương Tú Phương, Trương Văn Nghiệp, Hình Ngọc Hồng.

Hiện tại, hai học viên Trương Văn Nghiệp và Hình Ngọc Hồng hiện đang bị giam tại trại tẩy não. Học viên Dương Đại Vĩ, người trước đây có sức khỏe tốt, hiện đang bị huyết áp cao. Sau khi bị bức hại trong 28 ngày, học viên Bách Dũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật vì cơn đau cực độ từ một khối u trong tử cung.

Những thủ phạm chính ở Trại tẩy não thành phố Mật Sơn

2011-10-5-minghui-mishan-xinaoban-03--ss.jpg

Vu Hiểu Phong, Trưởng phòng 610 thành phố Mật Sơn, là người phụ trách chính trong việc thành lập trại tẩy não

2011-10-5-minghui-mishan-xinaoban-05--ss.jpg

Vương Hiểu bình, thành viên Ủy ban chính trị và lập pháp thành phố Mật Sơn, trại phó trại tẩy não

2011-10-5-minghui-mishan-xinaoban-07--ss.jpg

Vương Khuê Tú, phó bí thư Ủy ban chính trị và lập pháp, là người phụ trách chính trong việc thành lập trại tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/7/曝光黑龙江省密山市洗脑班罪行(图)-247564.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/18/129542.html
Đăng ngày 21-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share