Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-03-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trung niên đã tu luyện gần 20 năm. Dưới đây là một số thể hội tu luyện của tôi trong khi hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp tài liệu cho các đồng tu trong thời gian dịch bệnh.

1. Làm tài liệu trong thời gian dịch bệnh

Đầu Năm mới 2020, địa phương của tôi vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát nên đã bắt đầu phong tỏa và kiểm soát; các khu dân cư đều hạn chế ra vào, chỉ mở một cửa, còn phải đăng ký thông tin. Để đồng tu kịp thời có được tài liệu chân tướng và “Tuần báo Minh Huệ“ để đi cứu người, tôi đã mang một máy in HP khổ lớn về nhà, tự mình tải xuống và in sách, mỗi tuần đều gửi cho các đồng tu ở các khu vực.

Để tránh cửa chính, tôi tìm một lối vào khác. Tôi thường đợi sau khi trời tối, khi tới nhà đồng tu trước hết rồi ném hoặc ấn tài liệu vào trước, sau đó trèo qua rào chắn, đi thẳng vào nhà đồng tu. Thời gian đó, khu vực của tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, tài liệu về tình hình dịch bệnh đều được cung cấp đủ, đa số các đồng tu cũng làm rất tốt. Sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, việc chuyển tài liệu cũng dễ dàng hơn. Tôi vẫn liên tục duy trì công việc làm tài liệu cho tới nay.

Vì để không lãng phí tài nguyên Đại Pháp, khoảng thời gian trước, tôi đã cố gắng sửa một chiếc máy in HP khác. Hiện tại hai chiếc máy in đồng thời làm các tài liệu chân tướng, đồng thời luân phiên in các cuốn sách như “Cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” và chuyển tới các nơi đóng sách.

2. Chú trọng an toàn

Vì mục đích an toàn, tôi mua một điện thoại riêng và dùng thẻ ATM của người thân bạn bè; các tài khoản mua bán cứ sau một, hai năm sẽ đổi một lần; địa chỉ nhận hàng cũng không dùng địa chỉ khu dân cư tôi đang ở mà ghi một địa chỉ gần đó để tự lấy hàng. Tôi không bao giờ liên hệ với đồng tu qua điện thoại mà đều nói chuyện trực tiếp. Trong lúc in, để đề phòng tiếng máy in bị nghe lén, tôi thiết lập điện thoại ở chế độ yên lặng, đặt trong một túi chống nước và để bên ngoài bệ cửa sổ. Điện thoại được kết nối với loa Bluetooth trong phòng, nếu có điện thoại gọi tới tôi vẫn nghe được.

3. Cài đặt Hệ điều hành Windows 10

Vì Hệ điều hành Windows 8.1 không còn cập nhật bản vá lỗi bảo mật, tôi liền tải xuống công cụ tự động cài đặt Hệ điều hành Windows 10 do đồng tu phát triển từ trên diễn đàn kỹ thuật. Sau khi tự học cách cài đặt, tôi bắt đầu cài lại hệ điều hành cho các đồng tu địa phương và các khu vực lân cận, đồng thời cũng hướng dẫn một số đồng tu ở địa phương cách cài đặt hệ thống. Với các khu vực khác, lúc tình hình phong toả dịch bệnh nới lỏng, tôi tự mình mang các USB cài đặt hệ điều hành, suốt đêm hướng dẫn các đồng tu ghi chép lại và thao tác cách cài đặt. Đối với những nơi không thể tự cài đặt, tôi bảo họ mang theo laptop, sau khi tôi cài đặt xong hoặc mua máy mới xong sẽ chuyển lại cho họ. Việc ra vào thành phố cần phải kiểm tra mã sức khỏe; cân nhắc tới vấn đề an toàn, tôi sử dụng điện thoại của người thân có cài mã sức khoẻ để thông hành. Với những khu vực cách xa vài trăm km, tôi nhờ người mang USB cài đặt hệ điều hành cùng tài liệu và video hướng dẫn cài đặt tới, để các đồng tu đã có kiến thức nhất định cài đặt hệ thống; đồng thời tôi cũng gửi hướng dẫn qua hòm thư nội bộ của Minh Huệ để các đồng tu có thể cài đặt hệ thống mới an toàn khi sử dụng mạng.

4. Hơn 10 năm kiên trì đọc bài viết trên Minh Huệ mỗi ngày

Những năm qua, tôi kiên trì thường hằng làm ba việc. Tôi là nhân viên văn phòng, mặc dù không có nhiều thời gian học Pháp như các đồng tu, nhưng đối với các bài viết hằng ngày trên Minh Huệ, hầu như ngày nào tôi cũng tải xuống xem; từ đó thấy được chính niệm của đồng tu đối với bức hại và nghiệp bệnh, chính tín đối với Sư phụ, chính ngộ Pháp lý, kịp thời cập nhật và truyền rộng các tin tức về bức hại, tiếp thu giáo huấn, mọi thời khắc đều theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Tôi được thụ ích không nhỏ từ Minh Huệ. Hy vọng các đồng tu có điều kiện hãy lên trang web Minh Huệ. Đây là cửa sổ giao lưu quan trọng của đệ tử Đại Pháp tại thế gian, rất hữu ích đối với sự đề cao tu luyện của chúng ta, tránh đi lạc đường, mỗi ngày đều có thể giao lưu tâm đắc thể hội với các đồng tu trên thế giới.

5. Khi bản thân tôi không có tâm sợ hãi, người nhà tôi cũng không lo lắng

Hoàn cảnh gia đình tôi cũng chưa hoàn toàn được khai sáng, vợ tôi vẫn chưa thật sự thừa nhận Đại Pháp. Cô ấy cảm thấy tôi không nhận quà cáp có chút “ngốc“, tiền trong nhà cô ấy một mực giữ lấy, chỉ đưa cho tôi một ít phí sinh hoạt. Nhưng việc tôi làm tài liệu, sửa chữa máy móc thì cô ấy không quản; vào phòng làm việc của tôi thấy khắp phòng là thiết bị và máy móc đang chờ sửa, cũng không nói gì. Có khi tôi tới chỗ đồng tu ở nơi khác vài ngày, cô ấy cũng không để tâm.

Bởi vì bản thân tôi từ trong Pháp lý không thừa nhận an bài và bức hại của cựu thế lực, cô ấy cũng không lo lắng tôi bị bức hại. 20 năm qua, cảnh sát chỉ đến đơn vị tìm lãnh đạo nói chuyện về tình huống của tôi, cũng không trực tiếp đến tìm tôi. Thế vận hội năm 2008, đơn vị trông chừng tôi ở phòng trực ban, cũng dùng công việc để uy hiếp tôi viết “giấy cam đoan”. Thời khắc khi tôi nghiêm túc nói: “Tôi không sợ, tất cả tôi đều giao phó cho Sư phụ”, toàn thân tôi nhẹ nhàng thoải mái, không chút áp lực, bức hại cũng theo đó mà biến mất.

Bản thân tôi cũng làm tốt trách nhiệm công tác, nhiều lần từ chối nhận tiền thưởng, tiền biếu. Tôi nhiều lần được bình bầu làm nhân viên ưu tú.

6. Lời kết

Đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, là người mang sứ mệnh trọng trách trọng đại cứu độ chúng sinh trong thời kỳ mạt kiếp, không phải là tu luyện vì mục đích giải thoát cá nhân. Sư phụ đã dạy chúng ta nhất định phải làm tốt cả ba việc. Tuy rằng làm kỹ thuật, làm tài liệu chiếm dụng khá nhiều thời gian, nhưng chỉ cần có cơ hội và thời gian, gặp được người có duyên trong công việc hay trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày tôi đều giảng chân tướng cho họ. Khuyên tam thoái, trân trọng cho dù là cơ duyên gặp người thoáng qua, cũng lưu lại từ bi cho họ, trong đó bao gồm cả sự dẫn dắt và an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Tại giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể buông lơi. Hy vọng mọi người tận dụng tốt khoảng thời gian hữu hạn này tu tốt bản thân, phối hợp cùng nhau cứu độ thêm nhiều chúng sinh, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/24/疫情期间为同修提供资料与技术支持-457919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/26/209564.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share