[MINH HUỆ 07-07-2007] Vào ngày 3 tháng 7, 2007, Chi nhánh LMÐTKBPLC tại Châu Âu đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Nhà báo Ngoại quốc tại Luân đôn, tuyên bố bắt đầu Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới. Một tháng sau, Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ được thắp sáng tại Athens, Hy lạp, nơi sinh ra Thế vân hội. Mārtiņš Rubenis từ Latvia, một lực sĩ Thế vận huy chương đồng về chạy xe tuyết cá nhân vào Thế vận Mùa đông năm 2006, sẽ mang ngọn đuốc chạy khắp Châu Âu.

Caroline Cox, Chủ tịch LMÐTKBPLC chi nhánh Châu Âu, một dân biểu Quốc hội Anh trong đảng đối lập, nói để ủng hộ trong buổi họp báo, “chính sách khủng bố Pháp Luân Công là một thảm trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Trung Quốc hiện nay. Lời hứa của chính phủ Trung Quốc về nâng cao tình trạng nhân quyền, nhưng sự thật thì, chỉ là trò làm dáng, lừa dối cộng đồng thế giới. Chà đạp nhân quyền đang xảy ra, có nghĩa rằng đảng Cộng sản Trung Quốc mất hết tiêu chuẩn để tổ chức Thế vận hội năm 2008. Tội ác chống nhân chủng không thể đồng tồn tại với Thế vận hội tại Trung Quốc”.

Caroline Cox nhắc lại ba đòi hỏi của LMÐTKBPLC đã đưa ra với ÐCSTQ vào ngày 13 tháng Năm tại Bắc Mỹ: lập tức trả tự do tất cả các đệ tử Pháp Luân Công đang bị bức hại vì tín ngưỡng của họ; chấm dứt bức hại các thân hữu, người ủng hộ và các luật sư biện hộ cho các đệ tử Pháp Luân Công (như là Gao Zhisheng, Li Hong); và đối với tội ác mổ cắp nội tạng thì phải cho phép vô điều kiện các nhóm điều tra độc lập từ khắp nơi trên thế giới. Nều không được trả lời thoả đáng cho các điều kiện trên vào trước ngày 8 tháng 8 năm 2007 thì LMÐTKBPLC sẽ kết hợp với tất cả các người ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới để tẩy chay Thế vận hội Tội ác chống Nhân chủng. Tại cuộc họp báo, Chi nhánh Châu Âu của LMÐTKBPLC xác nhận cho đến nay vẫn chưa có lời trả lời từ chế độ của ÐCSTQ.

Các phát ngôn nhân khác tại cuộc họp báo bao gồm nhà ngoại giao Anh quốc Lord Avery, Phó chủ tịch LMÐTKBPLC Châu Âu là ông John Dee, nhà thơ nổi tiếng của Hà lan là Wilbert Stuifbergen, Bác sĩ Charles Graves từ Tổ chức Thế giới Tín ngưỡng tại Switchzerland, và đại diện của Liên minh Dân chủ Anh là bà Lucy King.

LMÐTKBPLC bao gồm hơn ba trăm nhân vật cao cấp trên thế giới. Nó chia ra làm bốn chi nhánh — Úc châu, Á châu, Âu châu và Bắc Mỹ. Qua nhiều cuộc điều tra vào những giết hại của ÐCSTQ đối với các đệ tử Pháp Luân Công và mổ cắp các nội tạng của họ để đem bán, LMÐTKBPLC mục đích là để vạch trần sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc, để chấm dứt chính sách khủng bố và đưa các tên đầu sỏ ra gánh trách nhiệm trước công lý về tội diệt chủng của họ.

Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới được phát động bởi LMÐTKBPLC. Bằng cách đem Ngọn đuốc Nhân quyền đến vòng quanh thế giới, LMÐTKBPLC muốn vạch trần chế độ độc tài của ÐCSTQ và các tội ác diệt chủng của chúng trước thế giới. Việc di chuyển ngọn đuốc vòng quanh thế giới này kêu gọi cộng đồng thế giới không chấp nhận việc biến Thế vận hội, một biểu tượng hoà bình, trở thành “Thế vận hội Giết người Cướp nội tạng”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/7/158363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/11/87587.html

Đăng ngày 17-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share