Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2023] Bà Dư Hồng Anh (60 tuổi) ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 bà Dư bị kết án vì kiên định đức tin của vình trong 3 năm qua.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, bà Dư bị bắt giữ ở bên ngoài Bưu điện Đại Hạng Khẩu. Sau khi phát hiện bà đã gửi một bức thư cho các cảnh sát trưởng địa phương vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, hối thúc họ không bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát đã dành 5 tháng để truy tìm bà. Họ xem bức thư là “chống ĐCSTQ” vì trong nội dung có đề cập đến cụm từ “Pháp Luân Công“.

Tháng 1 năm 2023, bà Dư bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm và được đưa vào bệnh viện. Khi bà xuất viện, huyết áp của bà vẫn rất cao. Bà còn bị đột quỵ não ổ khuyết và tiểu đường tuýp 2.

Trại tạm giam không thông báo cho Tòa án Đường sắt Số 2 Thành Đô về tình trạng sức khỏe của bà theo luật định, nên bà bị đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Các luật sư của bà đề nghị tạm dừng phiên tòa khi họ thấy bà quá ốm yếu, nhưng bị từ chối. Sau đó, họ tiếp tục bảo vệ cho sự vô tội của bà trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà.

Công tố viên buộc tội bà Dư với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu chân tướng tịch thu của bà được dùng làm bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, công tố viên không hề đề cập các tài liệu này liên quan ra sao đến cáo buộc hoặc chúng gây ra hại gì cho cộng đồng hay cá nhân nào. Không có nhân chứng truy tố nào xuất hiện tại tòa để chứng thực cho những bức thư đề cập ở trên.

Các luật sư của bà Dư chỉ ra rằng theo Điều luật 138 của Luật Tố tụng Hình sự: “Khi tiến hành một cuộc khám xét, lệnh khám phải được trình ra cho người bị khám xét xem”. Vì cảnh sát không trình lệnh khám xét khi bắt giữ bà Dư hay khi khám xét nhà bà, nên các vật phẩm tịch thu từ bà không được xem là bằng chứng không thể được chấp nhận.

Công tố viên buộc tội bà Dư là tái phạm tội nhiều lần vì bà từng bị Tòa án Thành phố Tây Xương kết án 1,5 năm tù vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Các luật sư của bà lập luận rằng việc bà bị bỏ tù trước đây lẽ ra không bao giờ nên xảy ra vì bà chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Thẩm phán Trần Thanh của Tòa án Đường sắt Số 2 Thành Đô và Vương Vĩ của Viện Kiểm sát Đường sắt Thành Đô đi tới trại tạm giam Thành phố Thành Đô để giao phán quyết cho bà. Bà nói rằng bà sẽ lập tức kháng cáo bản án.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dư Kỳ (余琦), Thẩm phán chủ tọa, Tòa án Đường sắt Số 2 Thành Đô: +86-28-81255636
Trần Huy (陈辉), Thẩm phán: +86-18181917808
Phan Huy (潘辉), công tố viên trưởng, Viện Kiểm sát Đường sắt Thành Đô: +86-834-8623280

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Đơn kháng án của 5 cư dân tỉnh Tứ Xuyên đã được Tòa trung cấp thụ lý

Một người phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên đang rất yếu vẫn bị đưa ra xét xử, các luật sư bào chữa cho sự vô tội của bà trong việc thực hành tín ngưỡng của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/17/462057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210023.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share