Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2023] Tòa án thành phố Công Chủ Lĩnh đã lên lịch xét xử 4 cư dân ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 5 tháng 7, Tòa án thành phố Công Chủ Lĩnh đã gọi điện cho người nhà của 3 học viên gồm bà Vương Lệ, bà Lưu Quế Kiệt và ông Trương Thiên, nói rằng chỉ 2 người thân của mỗi học viên được tham dự phiên xét xử được tổ chức vào 5 ngày sau. Ngoài ra, thân nhân của các học viên phải trình ra được giấy chứng nhận chứng minh rằng bản thân họ không tu luyện Pháp Luân Công, do các cơ quan chính quyền liên quan cấp. Hiện chưa rõ gia đình ông Loan Đức Vũ có nhận được thông báo về phiên tòa sắp tới hay không.

Các vụ bắt giữ và giam giữ

Ngày 6 tháng 2 năm 2023, 4 học viên đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Song Long bắt và đưa đến Trại tạm giữ thành phố Song Long để giam giữ hành chính 13 ngày.

Bà Lưu bị huyết áp cao, nhịp tim không đều và được đưa tới Bệnh viện Trung tâm Công Chủ Lĩnh. Ông Trương được đưa tới Bệnh viện Quốc Văn Cát Lâm (ở Công Chủ Lĩnh) sau khi ông tuyệt thực 6 ngày.

Ngày 11 tháng 2, 1 cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Song Long đã liên hệ với gia đình bà Lưu và nói với gia đình rằng họ dự định trả tự do cho bà. Thế nhưng, khi gia đình bà vội vàng tới bệnh viện vào sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã đổi ý và nói rằng họ không phụ trách vụ án của bà và hướng dẫn gia đình tới gặp Đội An ninh Nội địa thành phố Công Chủ Lĩnh nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vụ án của bà.

Ngày 19 tháng 2, trại tạm giữ gọi điện cho gia đình của 4 học viên và yêu cầu họ tới đón người thân của mình vào 8h30 sáng hôm sau. Tuy nhiên, trước khi gia đình các học viên tới, cảnh sát đã đến vào sáng sớm và đưa ông Loan cùng bà Vương tới Bệnh viên Quốc Văn Cát Lâm để khám sức khỏe.

Cảnh sát còn yêu cầu cả Bệnh viện Quốc Văn Cát Lâm và Bệnh viện Trung tâm Công Chủ Lĩnh phải cho ông Trương và bà Lưu xuất viện vào ngày 19 tháng 2.

Tối hôm đó, cả 4 học viên bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Cửu Đài để giam giữ hình sự. Bà Lưu, ông Trương và bà Vương đều bị từ chối tiếp nhận do sức khỏe yếu. Cảnh sát phải đưa 3 người họ trở về Công Chủ Lĩnh.

Ngày 21 tháng 2, cảnh sát đưa bà Lưu, ông Trương và bà Vương tới Bệnh viện Trung tâm Công Chủ Lĩnh để khám sức khỏe một lần nữa. Sau đó, cảnh sát ép trại tạm giam thành phồ Cửu Đài phải tiếp nhận các học viên để cách ly ngắn hạn. Tiếp theo, cảnh sát chuyển 3 học viên tới trại tạm giam thành phố Công Chủ Lĩnh, còn ông Loan vẫn bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Cửu Đài.

Cả 4 học viên đều đã bị bắt giữ chính thức vào tháng 4 năm 2023.

Trong khi bị giam giữ, huyết áp của bà Lưu vẫn luôn ở mức cao, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho bà bất chấp yêu cầu mạnh mẽ của gia đình. Gia đình bà đã thuê một luật sư vào tháng 5 năm 2023. Luật sư đã đặt lịch gặp bà, nhưng vài giờ trước cuộc gặp mặt, ông đã gọi cho gia đình để hủy bỏ việc làm đại diện cho bà. Ông nói rằng mình không thể chịu được áp lực từ công an Công Chủ Lĩnh, những người này yêu cầu ông phải có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương chứng minh rằng ông, cha mẹ và các con của ông không tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Cát Lâm đã bị tạm giam 1 tháng, ba người trong số họ đang gặp vấn đề về sức khỏe

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/8/462759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/9/210233.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share