Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2023] Một kỹ sư phần mềm và vợ chưa cưới của anh ở Thượng Hải đã bị kết án tù vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, lần lượt là 6 năm và 5 năm tù giam, vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công.

Sau 20 tháng bị giam giữ, anh Hà Băng Cương đã phải nằm liệt giường vì vết thương cũ từ lần bị giam giữ trước đó tái phát, còn cô Trương Dật Bác có một khối u bất thường ở ngực.

2022-3-14-mh-hebinggang--ss.jpg

Anh Hà Băng Cương

2022-3-14-mh-zhangyibo--ss.jpg

Cô Trương Dật Bác

Ngày 9 tháng 10, cảnh sát ập vào nhà anh Hà khi anh đang mở cửa cho một nhân viên giao hàng, sau đó tịch thu máy tính và điện thoại di động của anh.

Cùng lúc đó, một toán cảnh sát khác xông vào nhà cô Trương. Mặc dù cô Trương đã khóa cửa bên trong nhưng cảnh sát đã phá cửa và đột nhập vào nhà. Máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động của cô bị tịch thu.

Cảnh sát đã từ chối cho luật sư của anh Hà vào gặp anh với lý do rằng vụ án của anh có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Mãi đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, khoảng 1 tháng sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của anh lên Viện Kiểm sát quận Trường Ninh vào ngày 15 tháng 2, luật sư của anh mới được nói chuyện với anh qua điện thoại ở trại tạm giam mà không được gặp trực tiếp.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, công tố viên đã truy tố cả hai học viên và Tòa án quận Phụng Hiền (một trong những tòa án ở Thượng Hải được chỉ định kết án các học viên Pháp Luân Công) đã thụ lý vụ án của họ vào ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Sức khỏe anh Hà bị suy giảm đáng kể từ khi bị bắt giữ. Vấn đề về cổ và một phần cơ thể bị liệt do bị tra tấn trong khi bị giam giữ trước đây của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện anh đã hoàn toàn mất khả năng đi lại và phải nằm liệt giường. Anh khó ngủ vào ban đêm và thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu và đại tiểu tiện không tự chủ.

Không rõ liệu tòa án có tổ chức xét xử vụ án của hai học viên trước khi kết án họ hay không.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này, cả hai học viên đều đã từng bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin của mình.

Cô Trương (46 tuổi), một cựu giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, đã bị Tòa án quận Từ Hối kết án 1,5 năm tù vào năm 2009.

Anh Hà (46 tuổi) đã bị trường Đại học Phúc Đán ép thôi học vào năm 2000 và sau đó bị Tòa án quận Từ Hối kết án 6 năm tù vào năm 2001. Anh đã thành lập một công ty công nghệ sau khi được trả tự do vào năm 2007, nhưng lại bị bắt vào tháng 4 năm 2010. Mặc dù anh bị liệt vì chấn thương ở cột sống do bị tra tấn, song Tòa án quận Trường Ninh vẫn kết án anh 5 năm tù vào tháng 4 năm 2011.

Bài liên quan:

Kỹ sư phần mềm ở Thượng Hải bị liệt tứ chi sau vụ bắt giữ gần đây vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, luật sư bị từ chối gặp mặt thân chủ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/462035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210010.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share