Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2023]

Một cư dân 60 tuổi ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vũ Hồng Anh rất khỏe mạnh trước khi bị bắt nhưng bị huyết áp rất cao trong khi bị giam giữ. Trại giam địa phương đã không thông báo cho tòa án về tình hình sức khỏe của bà theo yêu cầu của pháp luật, và bà đã bị đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Các luật sư của bà đã yêu cầu dừng xét xử khi nhận thấy rằng bà trông rất ốm yếu, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Sau đó, họ tiếp tục bảo vệ cho sự vô tội của bà trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà.

Bắt giữ

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Đồn cảnh sát Tây Xương thuộc Sở cảnh sát đường sắt Tây Xương đã nhận được một bức thư gửi cho cảnh sát trưởng và phó cảnh sát trưởng. Bức thư có hai câu chuyện, một là về một số cảnh sát đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khi biết về tính phi pháp của cuộc bức hại, và một câu chuyện khác về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc quảng bá sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Vì “Pháp Luân Công” được nhắc đến trong bức thư, Phòng An ninh Quốc gia của Sở Cảnh sát Đường sắt Tây Xương coi đó là một phần của tuyên truyền “chống ĐCSTQ”. Họ dốc toàn lực để điều tra xem ai đã gửi bức thư đó. Họ xem xét các đoạn video giám sát được ghi lại tại tất cả các bưu điện ở thành phố Tây Xương và xác định rằng bà Vũ và bà Tống Bình Tú là “những nghi phạm” chính.

Cảnh sát bắt đầu theo dõi 2 học viên Pháp Luân Công này và bắt giữ họ 4 tháng sau đó vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, khi họ đang phân phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Trong khi bà Tống được tại ngoại sau khi bị thẩm vấn, bà Vũ đã chính thức bị phê duyệt việc bắt giữ, và kể từ đó bà vẫn bị giam giữ tại Trại giam thành phố Tây Xương.

Sức khỏe suy giảm trong trại giam

Bà Vũ bị huyết áp cao sau khi bị bắt, nhưng các luật sư của bà không biết điều đó cho đến khi họ vào thăm bà. Bà nói rằng bà đã được cho dùng thuốc hạ huyết áp nhưng chúng không có tác dụng. Vào dịp Tết Nguyên Đán cuối tháng 1 năm 2023, bà được đưa đến Bệnh viện Lập Bình để điều trị nhưng huyết áp của bà vẫn ở mức cao.

Các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân bị giam cùng với bà Vũ làm chứng bằng văn bản rằng bà đã được cho dùng thuốc nhưng huyết áp của bà vẫn cao. Trại giam không muốn chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bà.

Một bác sĩ khám cho bà Vũ đã chẩn đoán bà bị tăng huyết áp không ổn định (huyết áp dao động rất nhiều hơn bình thường). Ông cảnh báo rằng tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm nếu huyết áp của bà đột ngột tăng vọt lên đến mức cực cao do một số tác nhân, chẳng hạn như căng thẳng hoặc bị ngược đãi.

Vào tháng 2 năm 2023, bà Vũ đã quyết định ngừng điều trị vì dường như không có tác dụng gì. Các lính canh đã bắt bà phải viết giấy từ bỏ nói rằng bà sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào có thể phát sinh do quyết định từ chối chăm sóc y tế thêm của bà.

Trại giam chưa từng bao giờ tiết lộ tình trạng của bà cho các bên khác liên quan đến trường hợp của bà, bao gồm cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, các luật sư và gia đình bà. Chủ tọa phiên tòa nói rằng bà ta không biết chút gì về tình trạng sức khỏe của bà Vũ khi các luật sư của bà đưa vấn đề đó ra trong phiên xét xử.

Xét xử sơ bộ

Phiên xét xử sơ bộ trường hợp của bà Vũ đã được tổ chức tại Tòa án thành phố Tây Xương vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2023. Những người tham gia bao gồm 2 luật sư của bà Vũ, 2 người từ Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Tây Xương (Phan Huy, công tố viên trưởng và Bí thư Đảng ủy, và Vương Vĩ, trưởng phòng 1), và 3 người phụ nữ đến từ Tòa án thứ 2 của Giao thông đường sắt Thành Đô (Trần Kỳ, phó chánh án kiêm chủ tọa phiên tòa phụ trách trường hợp của bà Vũ, và các trợ lý thẩm phán Trần Huy và Trần Tiểu Dũng).

Theo yêu cầu của các luật sư, tất cả các nhân chứng bên nguyên đã tham dự phiên tòa sơ thẩm. Phó cảnh sát trưởng Trần Lan và cảnh sát Á Lai Nhĩ Cổ từ đồn cảnh sát Tây Xương, cũng như một vài nhân chứng khác, đã đưa ra những lời khai bịa đặt chống lại bà Vũ. Các luật sư của bà đã bác bỏ những cáo buộc sai trái của họ đối với bà và đã thuyết phục thành công các thẩm phán đồng ý loại bỏ 2 trong số các nhân chứng khỏi phiên tòa.

Bào chữa cho sự vô tội của bà Vũ tại phiên xét xử bà

Bà Vũ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Tây Xương vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Em gái bà và người mẹ 85 tuổi của họ đã có mặt tại phiên tòa.

Bà Vũ trông rất ốm yếu, và bà nói với các luật sư của mình rằng tay chân bà bị tê và bà cảm thấy chóng mặt. Các luật sư yêu cầu dừng việc xét xử, nhưng chủ tọa phiên tòa Trần Kỳ đã ra hiệu tiếp tục phiên tòa.

Bà Vũ đã bị buộc tội vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự, quy định về việc sử dụng một tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi luật pháp.

Bằng chứng truy tố bao gồm bức thư mà bà Vũ được cho là đã gửi đến Đồn cảnh sát Tây Xương và những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công mà bà đã phân phát vào ngày bị bắt. Các luật sư của bà đã chỉ ra rằng không có video giám sát nào cho thấy bà đã gửi bức thư đó. Trong khi phân phát các tư liệu, bà không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bất kỳ cá nhân nào hay cho toàn xã hội, càng không phá hoại việc thực thi luật pháp. Ngoài ra, không có luật nào ở Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công. Các luật sư của bà lập luận rằng Điều 300 đã vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa tín ngưỡng tôn giáo và nhà nước, và không có chính phủ nào, bao gồm chính quyền cộng sản Trung Quốc, có đủ tư cách để xác định tôn giáo hay hệ thống tín ngưỡng nào là giáo phái.

Công tố viên cáo buộc bà Vũ đã tái phạm vì bà đã từng bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Các luật sư của bà lập luận rằng việc bà bị bỏ tù trước đây lẽ ra không bao giờ nên xảy ra vì bà chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Bức hại trước đây

Bà Vũ đã nghỉ hưu sau khi công tác tại Đoàn Địa chất Phan Tây và sống trong sân của Đoàn Địa chất 218 của Bộ Công nghiệp Hạt nhân trên Đường Trung lộ Trường An, Thành phố Tây Xương.

Bà từng bị trầm cảm, lo lắng, bàng quang hoạt động quá mức và áp xe ở niệu đạo. Gia đình bà không đủ tiền để tìm kiếm các phương pháp điều trị toàn diện cho tất cả các bệnh của bà. Nỗi đau về thể xác và tinh thần cũng khiến tính tình bà trở nên nóng nảy và mất hy vọng vào cuộc sống. Bà cảm thấy trống rỗng và làm hại chính mình bằng cách lao vào cờ bạc bất chấp khó khăn về tài chính của gia đình.

Số phận của bà đã thay đổi vào tháng 5 năm 2009 khi một người bạn đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, là những bài giảng chính của Pháp Luân Công, và một đĩa DVD hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà đọc cuốn sách và không thể đặt nó xuống. Bà bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Công và cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Ba tháng sau, bà đã vứt bỏ tất cả các loại thuốc của mình vì bà đã bình phục hoàn toàn. Bà cũng trở nên lạc quan và vui vẻ. Gia đình bà rất ngạc nhiên và tất cả đều ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vũ cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác và vạch trần những lời dối trá bôi nhọ môn tu luyện này của ĐCSTQ. Bà bắt đầu sử dụng nhiều cách khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhưng đã bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Sáu học viên địa phương khác cũng đã bị bắt vào khoảng thời gian đó. Cả bảy người đều bị Tòa án thành phố Tây Xương kết án tù vào ngày 9 tháng 12 năm 2020.

Bà Vũ bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 6.000 tệ. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 1 năm 2021, bà đã phải đối mặt với sự sách nhiễu thường xuyên từ ủy ban khu phố địa phương và công ty quản lý khu nhà ở, là những người được cảnh sát chỉ đạo theo dõi bà.

Bà Vũ cũng đã kháng án, nhưng Tòa trung thẩm khu tự trị Lương Sơn Nghĩa đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 2 tháng 3 năm 2021.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:

Tòa án số 2 Giao thông vận tải đường sắt Thành Đô

Địa chỉ: Tòa nhà A3, Quận D, Khu công nghiệp kinh tế mới Thiên Phúc, Số 123, Đoạn phía Tây của Đường Hồ Phan, Quận mới Thiên Phúc, Thành Đô,

Mã địa chính 610000

Điện thoại: +86-28-81255631

Thẩm phán phụ trách trường hợp của bà Vũ: +86-28-81255636

Chủ tọa phiên tòa: Trần Kỳ

Trợ lý Thẩm phán: Trần Huy +86-18181917808

Trợ lý thẩm phán: Trần Tiểu Dũng

Thư ký tòa án: Tô Diên +86-19113530212

Viện kiểm sát vận tải đường sắt Tây Xương

Điện thoại: +86-834-8623280

Địa chỉ: Chi nhánh Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Thành Đô, Số 32, Đoạn 2 phía Bắc, Đường vành đai 1, Quận Kim Ngưu, Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên

Email: xctlysjcy@163.com

Mã địa chính: 610081

Những người chịu trách nhiệm về trường hợp của bà Vũ

Phan Huy: công tố viên trưởng

Vương Vĩ: Viện trưởng Viện kiểm sát số 1

Trợ lý kiểm sát: Hứa Học

Phòng An ninh Quốc gia của Sở Cảnh sát Đường sắt Tây Xương

Địa chỉ: Số 1 Đường Gia Lập, Khu công nghệ cao, Thành phố Thành Đô

Phó trưởng phòng Âu: +86-28-86447546; +86-13908153395

Các cảnh sát liên quan đến trường hợp của bà Vũ: Lý Ngọc và Dương Vĩ Trung

Trại giam thành phố Tây Xương

Địa chỉ: Thị xã Tiểu Miêu, thành phố Tây Xương, Mã địa chính: 615000

Điện thoại: +86-834-2597428

Các lính canh: Tống Kiến Bình, Dương Hồng Bình, Trương Nhạc

Các trưởng phòng: hai người đều họ Dương

Phó phòng: Tống Chính trị viên: Dương và Lỗ

Báo cáo liên quan:

Five Sichuan Residents’ Motion to Reconsider Their Prison Sentences Accepted by Intermediate Court

Seven Sichuan Residents Sentenced to Prison, Families in Distress

Six Falun Gong Practitioners and One Spouse Stand Trial

Four Sichuan Residents Indicted for Their Faith, File Appeals to Have Cases Dropped

Six Falun Gong Practitioners and One Husband Face Trial

Sichuan Residents Seeking Justice for Wrongful Sentences

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/5/461635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/16/209906.html

Đăng ngày 14-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share