Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2023] Gần đây 8 cư dân huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Tám học viên Pháp Luân Công (gồm 6 nữ và 2 nam) nằm trong số 17 cư dân địa phương (có thể còn nhiều hơn) bị bắt từ 00h đến 2h ngày 11 tháng 1 năm 2022. Họ bị nhốt trong một khách sạn và bị thẩm vấn suốt 16 ngày trước khi bị chuyển đến cơ sở giam giữ ở địa phương vào ngày 27 tháng 1. Trong đó, 6 học viên nữ bị đưa đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang, 2 học viên nam bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tấn Châu.

Công an thành phố Cẩm Châu đã chuyển hồ sơ vụ án của 8 học viên tới Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu vào ngày 5 tháng 5, và viện đã chuyển hồ sơ sang Tòa án thành phố Tấn Châu vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

Các học viên bị đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và gia đình của các học viên xác nhận được họ đã bị kết án vào ngày 9 tháng 6.

Bà Hà Hồng Ngạn bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ;
Bà Lưu Tiểu Diệu (76 tuổi), bà Tiêu Á Cầm và ông Đỗ Quốc Phòng (52 tuổi) mỗi người bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ;
Bà Lưu Ngọc Như (55 tuổi) bị kết án 2,5 năm tù và phạt tiền 25.000 nhân dân tệ;
Bà Điền Tuyên bị kết án 2 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ;
Bà Mã Đồng Hân và ông Lưu Thành Ngũ mỗi người bị kết án 1 năm 10 tháng tù và phạt tiền 15.000 nhân dân tệ.

Trước đây, một số học viên đã nhiều lần bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Đặc biệt, chồng, mẹ và 4 chị em gái của bà Lưu Tiểu Diệu cũng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2014 do bị bức hại, khi ông ngoài 60 tuổi. Sức khỏe của bà Lưu nhanh chóng giảm sút sau lần bắt giữ gần đây. Bà không thể ăn uống và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu 7 lần.

Người nhàbị cấm tham dự phiên xét xử

Sau khi vụ án của 8 học viên được chuyển đến Tòa án thành phố Tấn Châu vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, tòa đã hoãn phiên tòa nhiều lần do sự bùng phát COVID-19 tại địa phương.

Cuối cùng, tòa án đã lên lịch xét xử các học viên vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, người nhà của 8 học viên đã bị cấm tham dự phiên tòa được cho là “xét xử công khai” này. Thẩm phán chủ tọa Lý Song Lợi lấy đại dịch làm cái cớ nhưng không thể đưa ra bất kỳ quy định liên quan nào từ chính quyền địa phương. Ông ta cũng nói rằng bản thân làm theo mệnh lệnh từ cấp trên khi chặn người nhà của các học viên ở ngoài, nhưng từ chối tiết lộ tên và chức vụ của cấp trên của ông ta.

Các luật sư bào chữa, một số đến từ Bắc Kinh và một số là người Thiên Tân, khẳng định rằng người nhà của thân chủ họ được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán Lý sau đó đã cho hủy bỏ phiên xét xử ngay tại chỗ.

Trong phiên tòa xét xử được mở lại vào ngày 4 tháng 4, thẩm phán Lý một lần nữa cấm người nhà của các học viên tham dự. Chỉ có 5 luật sư bào chữa và 3 người bào chữa không phải là luật sư được phép vào trong phòng xử án. Thẩm phán Lý kết thúc phiên xét xử sau khoảng 10 tiếng.

Những người thân của các học viên không rõ thời điểm thẩm phán Lý kết án các học viên và họ biết thông tin về bản án của các học viên thông qua một người trong cuộc vào ngày 9 tháng 6.

Các vụ bắt giữ

Những cảnh sát tham gia vào các vụ bắt giữ học viên ngày 11 tháng 1 năm 2022 cho hay, trước đó họ đã nhận được mênh lệnh chuẩn bị cho một hoạt động ban đêm sắp tới, nhưng không được cung cấp thông tin chi tiết. Các quan chức tịch thu tất cả điện thoại di động của những cảnh sát này trước khi tiết lộ rằng họ sẽ đi bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.

Nếu các học viên ở nhà cao tầng từ chối mở cửa, cảnh sát sẽ đột nhập vào. Nếu các học viên ở nhà một tầng từ chối mở cửa, cảnh sát thậm chí còn không gõ cửa mà lập tức leo qua hàng rào và đột nhập vào. Cảnh sát lục soát nhà của các học viên kỹ lưỡng, bao gồm cả phòng chứa đồ và tủ quần áo, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy tính, máy in và giấy phô tô của các học viên. Những đồ vật bị tịch thu từ một số học viên chất đầy vài chiếc xe hơi.

Họ trùm mũ đen lên đầu các học viên và đưa họ tới một khách sạn ở thành phố Tấn Châu lân cận. Cảnh sát thẩm vấn họ trong những căn phòng riêng biệt, khống chế họ trên những chiếc ghế kim loại, còng tay và không cho họ ngủ. Sau cuộc thẩm vấn, các học viên lại bị trùm mũ đen kín đầu.

Cảnh sát đã nhốt các học viên trong khách sạn cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2022, sau đó chuyển họ tới các trại tạm giam.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trình Lập Quân (程立军), công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu: +86-311-84488960, +86-311-84488986
Lý Song Lợi (李双利), thẩm phán của Tòa án thành phố Tấn Châu: +86-311-84322272, +86-18531158050
Đỗ Lệ Thiền (杜丽婵 ), thư ký tòa án: +86-18531183225

Bài liên quan:

15 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang

Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc: 11 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, trong đó 2 người đang nguy kịch

Bảy người bị cảnh sát bắt lúc nửa đêm đã bị giam gần hai tháng

Một bà lão 75 tuổi ở trạng thái nguy kịch bốn tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/11/河北深泽县八位法轮功学员遭非法判刑-461862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/21/209981.html

Đăng ngày 16-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share