Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2023]

Một cư dân 53 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù sau khi bị đưa ra tòa vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Bà Tôn Thái Dung bị chuyển đến Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang (còn gọi là Trại tù nữ Cáp Nhĩ Tân) vào ngày 15 tháng 5 năm 2023.

aaa2cf0891a80e963fb57d822918ac9c.jpg

Bà Tôn Thái Dung

Bà Tôn bị nhắm vào vì bà đã nói chuyện với 2 người thuê nhà cũ của bà về tín ngưỡng của bà đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Anh Vương Bính Hạo và Lý Đàng, 2 thanh niên, đã thuê căn hộ của bà để chuẩn bị cho kỳ thi công chức theo yêu cầu cho các công việc trong chính quyền, là những công việc ổn định nhất ở Trung Quốc với thu nhập khá.

Cảm thấy thế hệ trẻ bắt đầu sự nghiệp không dễ dàng, bà Tôn đã hỗ trợ thêm cho những người thuê nhà của mình, bao gồm cung cấp wifi tốc độ cao miễn phí cho họ và miễn phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi họ đột ngột quyết định chuyển đi trước khi hợp đồng thuê nhà hết hạn.

Bà Tôn cũng đã đồng ý trả lại số tiền thuê nhà chưa sử dụng. Khi giao tiền cho anh Vương và Lý, bà đã nói với họ về Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe của môn tập, hy vọng điều đó có thể giúp họ khỏe mạnh trong đại dịch.

Hai thanh niên đó đã tố cáo bà với Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Nam Cang, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát sau đó bắt đầu theo dõi bà Tôn.

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2022, Lý Phú Dân và một cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Tuyên Khánh đã lừa chồng bà Tôn đến cơ quan của họ bằng cách nói muốn thuê nhà của vợ chồng ông. Ông đã đi, và đã bị bắt giữ và bị ép phải giao chìa khóa nhà và điện thoại di động của mình.

Lý và Lữ Bính Đào thuộc Phòng An ninh Quốc gia quận Nam Cang sau đó đã đến nhà bà Tôn và bắt giữ bà. Họ tịch thu các quyển sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dùng có giá trị khác của bà.

Cảnh sát đã hỏi cung bà Tôn trong 53 giờ liền sau khi bà bị bắt và ra lệnh cho gia đình bà thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà không chịu nhượng bộ và còn xin gia đình bà đừng trách 2 thanh niên đã tố cáo mình.

Bà Tôn bị đưa đến Trại giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, và việc bắt giữ bà đã được chính thức phê duyệt vào ngày 16 tháng 2 năm 2022. Các lính canh trại giam từng trói bà và đánh bà dã man sau khi bà từ chối mặc đồng phục tù nhân và đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã trình trường hợp của bà Tôn lên Viện kiểm sát quận Đạo Lý vào khoảng tháng 6 năm 2022. Tòa án quận Đạo Lý ban đầu lên lịch xét xử trường hợp của bà vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, nhưng đã hoãn lại cho đến ngày 13 tháng 11. Không ai trong gia đình bà có thể tham dự phiên xử .

Báo cáo liên quan:

Heilongjiang Woman Faces Prosecution After Being Reported by Her Former Tenants for Telling Them about Falun Gong

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/5/461651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/16/209907.html

Đăng ngày 13-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share