Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 20-04-2023] Ngày 17 tháng 4 năm 2023, cô Lý Tùng Nguyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Ireland, đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô kêu gọi thả ngay mẹ cô, bà Sầm Hoa, người đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của bà với Pháp Luân Đại Pháp. Ông Richard Boyd Barrett, thành viên của một trong ba đảng chính trị của Ireland, đã tham dự buổi họp báo và cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của cô Lý.

Cô Lý nói: “Mẹ tôi, Giáo sư Sầm Hoa, đã bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Hiện bà đang bị giam giữ phi pháp chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Richard Boyd Barrett, thành viên của Teachta Dala đại diện cho vùng Dun Laoghaire, phát biểu rằng cuộc bức hại một nhóm người tu luyện ôn hòa đã làm lộ rõ bản chất dối trá và tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức trả tự do cho Giáo sư Sầm Hoa và chấm dứt ngay cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp.

70a6e7150fc63606857a61675c693a47.jpg

589cbab643125821982f2314a6549ca1.jpg

Cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ireland nhằm kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Sầm Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, ngày 17 tháng 4

Giáo sư đại học xuất sắc bị bức hại vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Sầm Hoa, đã nghỉ hưu vào tháng 2 năm 2023, là phó giáo sư và cố vấn sau đại học tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh. Vào đầu những năm 1990, bà Sầm đã giảng dạy trong môi trường toàn tiếng Anh khi tài năng ngoại ngữ còn khan hiếm ở Trung Quốc. Khả năng vượt trội của bà đã sớm được công nhận khi bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ở tuổi 25. Nhân một chuyến đi hội thảo tại Úc vào năm 1998, bà đã lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi trở lại Trung Quốc, bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng bị thu hút bởi những nguyên lý uyên thâm trong cuốn sách, và bà quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, luôn tận tâm và nỗ lực với công việc của mình. Những lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cũng mang đến cho bà trí tuệ và bà không ngừng được truyền cảm hứng trong việc giảng dạy cũng như nghiên cứu. Nhiều sinh viên của bà đã trở lại trường để thăm bà sau khi họ tốt nghiệp.

Cô Lý nhớ lại những gì một học sinh đã nói: “Giáo sư Sầm Hoa là giáo viên tốt nhất mà tôi từng gặp. Bà không chỉ dạy tôi kiến ​​thức mà còn dạy tôi cách tư duy phản biện. Tôi chưa bao giờ gặp một giáo viên nào như Giáo sư Sầm.”

Tuy nhiên, bà Sầm Hoa đã bị cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Tiểu Quan, quận Triều Dương, Bắc Kinh bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 vì bị tình nghi đã phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát cũng đưa luôn cả người mẹ già vốn đã 88 tuổi và mắc bệnh Alzheimer của bà Sầm đi.c58ce6137c32542333690dc1b6d31bfd.jpg

Cô Lý Tùng Nguyên mô tả việc mẹ cô đã bị bức hại ra sao tại cuộc họp báo

“Bà tôi đã được trả tự do do mất trí nhớ (Alzheimer). Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn bị giam giữ phi pháp và bị khước từ tất cả các chuyến thăm thân.“

“Tôi tha thiết kêu gọi chính phủ Ireland, các cơ quan truyền thông và những người có tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ và kêu gọi ĐCSTQ thả mẹ tôi!”

Đại diện Ireland: “Chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp”

fd7a293bcd3af0e8c744808f72b6b3b7.jpg

Ông Richard Boyd Barrett, thành viên của Teachta Dala đại diện cho vùng Dun Laoghaire, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Richard Boyd Barrett, thành viên của Teachta Dala đại diện cho vùng Dun Laoghaire, phát biểu tại cuộc họp báo: “ĐCSTQ và chính quyền sở tại ở Trung Quốc đã và đang thực hiện những hành động cực kỳ tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được báo cáo và xác nhận rộng rãi. Nhiều học viên thường xuyên bị bắt cóc hoặc bị giam giữ, bỏ tù, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Thật vô cùng sốc khi biết chính quyền ĐCSTQ sở tại tra tấn người dân theo cách như vậy.”

Cô Lý Tùng Nguyên: “Chính quyền Trung Quốc cần tôn trọng quyền con người và quyền công dân”

“Chỉ có ĐCSTQ độc tài và tàn bạo mới có thể thực hiện những hành động vô nhân đạo như vậy. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không đe dọa bất kỳ ai. Việc ĐCSTQ đối xử với các học viên theo cách này chứng tỏ và cho mọi người thấy sự tàn ác và hoang tưởng của nó”, cô Lý Tùng Nguyên nói.

“ĐCSTQ cố gắng kiểm soát tất cả mọi người. Đối với những người không thể kiểm soát, ĐCSTQ sẽ bức hại và đàn áp họ một cách vô nhân đạo giống như những gì đã làm với những người Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ hoặc dân tộc thiểu số. Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ có vấn đề về mặt chính trị. Lý do đằng sau cuộc bức hại này là vì ĐCSTQ không thể kiểm soát họ.”

“Cách ĐCSTQ đối xử với các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật kinh hoàng. Những hành vi man rợ này là sự vi phạm các quyền cơ bản nhất của con người và công dân.“

“Vì vậy, tôi khẩn thiết kêu gọi ĐCSTQ và chính quyền địa phương trả tự do cho Giáo sư Sầm Hoa và chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hành vi vi phạm nhân quyền cơ bản này cần phải chấm dứt! Chính quyền Trung Quốc cần phải tôn trọng quyền con người và quyền công dân!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/20/459010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/22/208170.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share