Bài viết của Vương Anh

[MINH HUỆ 21-03-2023] Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo về tình hình Nhân quyền các nước năm 2022”, trong đó nhấn mạnh các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

b0306aa9185ba72bbeaec9d20bc029e9.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu về Báo cáo về tình hình Nhân quyền các nước năm 2022 tại một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 3 năm 2023

Tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết báo cáo nhằm cung cấp một nguồn tài liệu để bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người trên khắp thế giới. “Nhân quyền là phổ quát. Chúng không được quy định bởi bất kỳ quốc gia, triết lý hay khu vực nào. Chúng áp dụng cho mọi người ở mọi nơi”, ông tuyên bố.

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục lạm dụng quyền lực, bao gồm tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp người Tây Tạng, chà đạp các quyền cơ bản ở Hồng Kông và nhắm vào các cá nhân ở đại lục muốn thực hiện các quyền tự do cơ bản”, ông phát biểu thêm.

Đặc biệt, báo cáo dài 87 trang về Trung Quốc đã liệt kê 25 loại vi phạm nhân quyền mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phạm phải, chẳng hạn như giết người vì động cơ chính trị, làm cho mất tích, tra tấn, bắt bớ hoặc giam giữ tùy tiện, và từ chối xét xử công bằng. Chúng còn bao gồm việc hạn chế các quyền tự do ngôn luận, tự do tụ họp ôn hòa và tự do tôn giáo.

Trong phần miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công, báo cáo viết: “Các nhà chức trách đã sử dụng biện pháp giam giữ hành chính để đe dọa những người ủng hộ chính trị và tôn giáo cũng như để ngăn chặn các cuộc biểu tình công khai.” Giam giữ “các nhà hoạt động chính trị, tín đồ tôn giáo và tâm linh, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công” trong các trung tâm “giáo dục pháp luật” là một hình thức của biện pháp giam giữ hành chính này.

Báo cáo cho biết nhiều tù nhân chính trị vẫn bị cầm tù hoặc giam giữ dưới các hình thức khác. Trong đó có: nhà văn Dương Mậu Đông (bút danh Quách Phi Hùng); học giả người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti; các nhà hoạt động Vương Bình Chương, Trần Kiến Phương và Hoàng Kỳ; hai mục sư Trương Thiểu Kiệt và Vương Di; học viên Pháp Luân Công Biện Lệ Triều; và các luật sư nhân quyền Hạ Lâm, Cao Chí Thịnh, Hứa Chí Vĩnh, Đường Cát Điền, Thường Vỹ Bình, và những người khác.

Báo cáo viết: “Một số nhà hoạt động và tổ chức cáo buộc chính phủ Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có cả những tín đồ tôn giáo và tâm linh như các học viên Pháp Luân Công và những người Hồi giáo bị giam giữ ở Tân Cương.”

Ví dụ, vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ đã công bố một bài báo nghiên cứu đã được thẩm định. Bài báo chỉ ra rằng Trung Quốc đang vi phạm “quy tắc hiến tạng của người chết”, rằng một người hiến tạng phải chính thức tuyên bố là đã chết thì mới được mổ lấy bất cứ nội tạng nào của họ.

Theo báo cáo: “Các tác giả đã phân tích 2.838 bài báo từ các ấn phẩm cấy ghép bằng tiếng Trung Quốc và phát hiện ra rằng trong 71 trường hợp, nguyên nhân gây tử vong là do chính việc cấy ghép nội tạng, nó đã được thực hiện trước khi các bác sỹ đưa ra quyết định hợp pháp về việc chết não.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/23/207788.html

Đăng ngày 24-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share