– Đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ

Bài viết của Chính Thanh tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUE 23-01-2023] “Vì sao có nhân loại” lời giảng của Sư phụ đến thế nhân thông qua kênh truyền thông The Epoch Times và kênh Minh Huệ. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm Chính Pháp lại bước sang một giai đoạn then chốt mới – giai đoạn Pháp Chính Nhân Gian khai màn.

Ngay khi đại dịch mới bắt đầu vào năm 2020, Sư phụ đã cảnh báo thế nhân, rằng dịch bệnh là đến để đào thải Trung Cộng, và cảnh báo thế nhân rằng ôn dịch đến là để đào thải Trung Cộng, cảnh báo thế nhân phải tránh xa Trung Cộng, nhưng rất nhiều người không để tâm đến lời cảnh báo này. Bây giờ, Sư phụ lại nói cho thế nhân tình huống dịch bệnh thực tế ở Trung Quốc, là để cảnh tỉnh người dân Trung Quốc, đồng thời chỉ rõ cho những dân chúng có hy vọng ở các nước khác trên toàn thế giới.

Người Trung Quốc khốn khổ à, người Trung Quốc sinh ra ở Trung Quốc à. Từ nhỏ đã bị Trung Cộng dẫn dụ hoặc cưỡng chế gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác. Cho dù không gia nhập ĐCSTQ tà ác, cũng sẽ bị thấm nhuần vô thần luận, tiến hóa luận, và các loại triết học đấu tranh tà ác khác v.v.. Mang theo một bộ quan niệm bại hoại như vậy thì không phân biệt được tốt xấu, không quan tâm đến thiện ác, làm ra nhiều việc xấu mà gây tội nghiệp, vì thế mà phải chịu báo ứng (trừng phạt).

Bạn nói xem vì sao lại như vậy?

Tất cả những điều này đều là Trung Cộng hữu ý sắp đặt. Chẳng hạn, để khiến người dân Trung Quốc sống trong cảnh khổ cực, nó đã đẩy giá nhà lên cao, người Trung Quốc phải dùng tiền của nhiều thế hệ để mua nhà. Trên thực tế, 70% giá nhà là Trung Cộng thu, số tiền này đã vỗ béo các quan chức xấu xa của Trung Cộng. Sau đó, thiết kế cả ngành y tế và giáo dục thành mô hình kinh doanh để con người sinh sống khó khăn, học tập khó khăn, bệnh tật khổ đằng bệnh tật chết cũng không xong. Tại sao? Nó sợ, sợ người dân giàu lên sẽ muốn có tự do dân chủ, dân quyền.

Đồng thời cổ xúy thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, đưa vào các kỳ thi lên lớp của học sinh. Đặc biệt là nhiều cuộc vận động, cưỡng bức tẩy não, khiến con người không được tin là có Thần, bắt hòa thượng hoàn tục, bạn nghĩ điều này tà ác đến mức nào.

Bản thân con người đang ở trong mê, còn cưỡng chế con người không được tin vào Thần, ngay một chút hy vọng của con người trong cõi mê này cũng bị hủy hoại, dùng thủ đoạn hành chính của chính phủ để đạt được mục đích xấu xa đó. Làm vậy để làm gì? Đây là dùng các cuộc vận động để giết đi nhục thân của con người, rồi lại dùng tà thuyết của cộng sản để triệt tiêu tâm con người! Các đài truyền hình lừa bịp người, dùng “Vụ tự thiêu giả” để lừa người, hại người, khiến bạn ác cảm và sợ Pháp Luân Đại Pháp. Mục đích của nó đã đạt được rồi, còn bạn đã trở thành vật hy sinh.

Nó không chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ mà còn làm tha hóa ý thức tinh thần của bạn thành thứ cặn bã.

Trung Cộng biến người tốt thành người xấu, rồi lại biến người xấu thành ma quỷ. Lợi dụng con người đi làm ác tạo nghiệp, rồi lại dùng ác nghiệp khiến con người bị hủy đi.

Con người không có đạo đức thì sẽ xảy ra thiên tai nhân hoạ. Ngày nay ở Trung Quốc, thiên tai nhân họa liên miên.

Viết tới đây, nước mắt tôi cũng lăn dài.

Đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh này sẽ không kết thúc ngay. Hy vọng người Trung Quốc sẽ nắm chắc thời khắc cuối cùng này, thoát ly khỏi Trung Cộng. Các đệ tử Đại Pháp hãy mau giảng chân tướng, bình hoà và lý trí mà giảng chân tướng.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/23/456012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207042.html

Đăng ngày 10-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share