Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2023] Bà Tùy Quế Lan ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, sau đó bị kết án 1 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tùy (khoảng 56 tuổi) trở thành mục tiêu của chính quyền vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Là một giáo viên tiểu học với 30 năm kinh nghiệm dạy học, bà Tùy đã bị bắt nhiều lần kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Bà đã bị cưỡng bức lao động 1 năm và tháng 8 năm 2012 và bị giam giữ 5 ngày vào năm 2015, sau khi đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 khiến bà bị giam giữ 5 ngày. Tiếp đó bà bị giam 10 ngày sau khi bị bắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Bà bị kết án 3 năm tù sau vụ bắt giữ vào ngày 15 tháng 1 năm 2018.

Vụ bắt giữ mới nhất của bà xảy ra chỉ 1,5 năm sau lần ra tù gần nhất. Vài ngày trước vụ bắt giữ bà, Công an thành phố Kê Tây đã ra lệnh cho Đồn Công an Bình Cương ở quận Lệ Thủy truy nã bà Tùy. Ngày hôm đó, cảnh sát đã gọi cho một trong những người thân của bà và yêu cầu ông ấy bảo bà đi tới đồn công an. Bà từ chối và cảnh sát đã bắt bà vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, rồi đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Kê Tây.

Cảnh sát đã đưa ra một bài báo đăng trên Minghui.org về vụ bức hại bà và 52 cuốn sách Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà bà để làm bằng chứng chống lại bà. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Viện Kiểm sát thành phố Mật Sơn đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án thành phố Mật Sơn. Tòa đã lên kế hoạch chỉ định một luật sư để nhận tội cho bà, nhưng bà đã từ chối đề nghị đó và thuê một luật sư để bào chữa vô tội cho mình.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tòa án đã mở phiên tòa xét xử nhưng phải tạm dừng phiên giữa chừng sau khi bà Tùy có vấn đề về sức khỏe. Sau đó, tòa đã lên lịch xét xử trực tuyến vào ngày 21 tháng 4. Cả bà và luật sư của bà đều từ chối hình thức xét xử từ xa này và tòa án đồng ý vẫn tổ chức phiên xét xử trực tiếp.

Trong phiên tòa thứ hai, luật sư đã đưa ra hai tài liệu: Thông báo 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011 và Thông báo [2005]39 của Bộ Công an. Tài liệu đầu tiên bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, và tài liệu thứ hai liệt kê 14 tà giáo, không bao gồm Pháp Luân Công.

Luật sư lập luận rằng các tài liệu trên chỉ ra rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo và việc sở hữu các sách của Pháp Luân Công là hợp pháp. Do đó, không có cơ sở pháp lý nào để buộc tội thân chủ của mình tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ thông thường mà ĐCSTQ sử dụng để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công).

Bà Tùy đã tự làm chứng trong phần biện hộ của mình. Bà nói rằng Pháp Luân Công đã giúp bà hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh và đạo lý làm người. Bà trở thành một giáo viên chu đáo hơn, xem các học viên như con của mình để đối đãi. Một số học sinh của bà yêu quý bà ấy đến mức họ thậm chí còn gọi bà ấy là “Mẹ”. Tuy nhiên, bà ấy đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà cũng cho biết bản thân từng bị bắt trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022) chỉ vì chính quyền lo ngại rằng các học viên như bà có thể đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Thẩm phán hỏi 52 cuốn sách Pháp Luân Công của bà được dùng để làm gì. Bà từ chối trả lời vì bà ấy không phải giải thích cách bà ấy sử dụng tài sản hợp pháp của mình. Tuy nhiên, thẩm phán đã hỏi bà ấy tại sao bà ấy lại phản ứng tiêu cực như vậy.

Luật sư của bà trả lời rằng cảnh sát đã lừa dối bà trong quá trình bắt giữ bà. Họ chặn đường bà ấy khi bà ấy đang đi ra nơi công cộng và tuyên bố rằng họ chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với bà ấy. Trên thực tế, họ đã bắt và đưa bà ấy thẳng đến trại tạm giam.

Bà Tùy cũng từ chối trả lời các câu hỏi của công tố viên. Sau đó công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù dành cho bà. Luật sư đã yêu cầu công tố viên hủy bỏ cáo trạng, nhưng vô ích.

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, tòa tuyên bố bà Tùy bị kết án 1 năm tù. Theo dự kiến, bà sẽ được trả tự do vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/461423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209786.html

Đăng ngày 26-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share