Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Một cư dân 58 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, 3 tháng sau khi bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Quế Hoa từng bị bệnh tiêu hóa nghiêm trọng vào năm 1992 và luôn vật lộn với chứng đầy bụng. Vài năm trước, bà biết đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và bắt đầu học luyện. Một thời gian ngắn sau, mọi vấn đề về sức khỏe của bà đều biến mất.

Bà Lý và một học viên Pháp Luân Công khác là ông Cao Tác Khuê đã bị bắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, sau khi bị trình báo vì đưa cho một số dân làng tài liệu Pháp Luân Công. Do đại dịch bùng phát tại địa phương, Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo đã từ chối tiếp nhận và họ đã được thả. Cả hai học viên đều phải sống xa nhà để tránh bị bắt lại, họ bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát.

Trong khi ông Cao vẫn đang chạy trốn cảnh sát, bà Lý đã bị bắt tại nhà con gái mình vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Công tố viên Long Đảm của Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn đã truy tố và chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Tòa án Quận Liên Sơn.

Bà Lý bị đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Công tố viên Long cáo buộc bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật“ (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công). Nhưng ông ta lại không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc đó. Ông ta cũng giữ im lặng khi người bào chữa là thân nhân của bà Lý nói rằng không có luật nào của Trung Quốc xác định Pháp Luân Công là một tà giáo.

Những thân nhân với tư các là người biện hộ của bà Lý chỉ ra rằng là một công dân phổ thông, bà không có bất kỳ quyền thế nào để phá hoại việc thực thi pháp luật, vì chỉ những người có chức có quyền mới có khả năng tác động được đến việc thực thi pháp luật.

Họ cũng nhấn mạnh rằng công tố viên đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tổ chức tà giáo mà bà Lý bị cáo buộc là dùng để phá hoại việc thực thi pháp luật đã gây ra những thiệt hại gì cho cá nhân hay xã hội. Họ nói rằng nếu công tố viên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này, thì lời cáo buộc đó là vô hiệu.

Có 30 bản tài liệu và video hỗ trợ do những người bào chữa là thân nhân của bà Lý chuẩn bị đã bị thẩm phán Trương Lượng tịch thu với lý do rằng đó là những tài liệu quảng bá Pháp Luân Công.

Cuối cùng, công tố viên Long tuyên bố: “Các tình tiết phạm tội đã rõ ràng, chứng cư xác thực, đầy đủ” và thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa vào khoảng giữa trưa.

Hai giờ sau, ông ta tuyên án bà Lý 3,5 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà Lý nghi ngờ rằng bản án đã được định đoạt trước phiên xét xử. Hiện họ đang chuẩn bị kháng cáo bản án.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Hiểu Phi (李晓飞), đồn trưởng của Đồn Công an Thị trấn Tự Nhân Bảo: +86-13898781111, +86-429-4502025
Lưu Giai Minh (刘佳铭), đồn phó của Đồn Công an Thị trấn Tự Nhân Bảo: +86-13091485777
Long Đảm (龙胆), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn: +86-13942924343, +86-429-2659789
Trương Lượng (张亮 ), thẩm phán của Tòa án Quận Liên Sơn: +86-429-2164503

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/3/辽宁葫芦岛市善良妇女李桂华被枉判三年半-459458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/10/208459.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share