Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-03-2023] Trong bài chia sẻ giao lưu thể hội đăng tải trên Minh Huệ Net, tôi thường đọc được đồng tu đề cập đến việc đã tu luyện nhiều năm mà dường như không biết cách tu, hay như hiện tại mới hiểu ra thế nào là tu luyện. Trong những năm gần đây, tôi phát hiện bản thân cũng xuất hiện trạng thái tương tự.

1. Phát hiện bản thân đang hướng nội tìm trên cơ điểm là vị tư, nghĩ cho bản thân mình

Vì bậc trưởng bối trong gia đình tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây tôi phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho họ, tôi cảm thấy đây là việc nên làm. Dù là nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Tôi đều cố gắng làm tốt. Nhưng trong quá trình đó xuất hiện nhiều mâu thuẫn, bắt đầu từ việc tôi nấu cơm không hợp với khẩu vị của họ, vất vả làm cơm mà họ không ăn hoặc ghét đồ ăn tôi làm, đến việc bị quát mắng to tiếng chỉ vì giúp họ dọn phòng.

Mặc dù khi đó tôi cũng có hướng nội tìm, cố gắng hết sức để làm hài lòng bậc trưởng bối. Nhưng mà, mâu thuẫn thì vẫn chưa thật sự được hóa giải, thậm chí tôi còn bị coi là bất hiếu.

Sau đó, tôi tham gia làm việc cho một hạng mục, đồng tu trong hạng mục thấy tôi chưa có kinh nghiệm nên rất nhiệt tình chỉ bảo cho tôi. Trong quá trình dạy, đồng tu càng ngày càng yêu cầu nghiêm khắc hơn, nghiêm khắc đến mức tôi không thể chịu được, đồng tu hy vọng tôi có thể hoàn toàn đạt tiêu chuẩn tốt như anh ấy muốn. Vì áp lực quá lớn nên tôi đã không giữ được tâm tính, tôi đã lớn tiếng khước từ đề nghị này. Tôi rất hiếm khi nói lớn tiếng như vậy, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với vị đồng tu này. Đồng thời, tôi cũng chợt ngộ ra rằng, hóa ra mình cũng có cảm giác tương tự đối với người nhà! Tôi áp đặt cách nghĩ của bản thân lên người khác và điều đó sẽ khiến họ cảm thấy rất không thoải mái.

Trên bề mặt tôi cho rằng mình đang giúp người khác, nhưng vì trên cơ điểm vẫn là vị tư, vẫn chưa cân nhắc đến người khác có thể tiếp nhận được hay không. Đây cũng là biểu hiện không thiện, ngay cả khi tôi hướng nội tìm cũng chỉ loanh quanh trong tâm vị tư mà hướng nội, có tu luyện thế nào cũng như dậm chân tại chỗ, không có sự thay đổi thật sự.

2. Nghe lời giảng của Sư phụ, tu thành “vô tư vô ngã, thiên tha hậu ngã”

Khi nhận ra vấn đề của bản thân, tôi vẫn làm các công việc thường nhật, nấu cơm, làm việc nhà, trong quá trình làm cũng dụng tâm nghĩ đến sở thích của người lớn, đưa cho họ đồ ăn ngon, còn mình ăn đồ không ngon. Làm bất cứ việc gì hay nói điều gì cũng cố gắng cân nhắc đến cảm xúc của người lớn tuổi trước, không áp đặt cách nghĩ của bản thân lên họ. Cố gắng phó xuất nhiều, tính toán ít đi, cũng không mong cầu nghe lời cảm ơn hay hồi báo, giống như lời giảng của Sư phụ:

“Vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì sự thay đổi của tôi mà người lớn cũng thay đổi 180 độ. Họ trở nên thiện lương và dễ mến, cũng cân nhắc mọi việc cho tôi. Trong dịp Tết Nguyên Đán còn đặc biệt chuẩn bị một bao lì xì to cho tôi, nói rằng đó là quà cho đầu bếp.

Nhiều năm trước, có đồng tu nói với tôi rằng: “Tôi của hiện tại muốn mang sự thiện lương lớn nhất để đối đãi với mọi người.” Nhiều năm về sau, tôi thấy anh ấy dù là việc rất nhỏ trong cuộc sống cũng đều có thể nghĩ cho người khác và phó xuất một cách vô tư, sức mạnh của thiện cũng vô cùng to lớn.

Cân nhắc về bản thân, xuất phát điểm của việc làm ba việc là vì người khác hay vẫn là vì mình đây? Ngoài ra, khi tôi làm bất cứ điều gì trong cuộc sống thường nhật, nhất tư nhất niệm là vì người khác hay vẫn là vì bản thân mình? Với cách suy xét như vậy, tôi phát hiện trạng thái được đề cập ở trên rằng “đã tu luyện nhiều năm mà dường như vẫn không biết cách tu?” đó, kỳ thực không phải là không biết cách tu, mà là không dàn xếp đúng cơ điểm của tu luyện mà thôi.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của bản thân, có điểm nào thiếu xót, mong quý đồng tu từ bi chỉ điểm.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/3/457283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208007.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share