Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2023]

Khoảng 140 học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện bị giam giữ ở khu 12 của nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Đây là nơi dành riêng để giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ bị bỏ tù.

Việc duy nhất của các lính canh và tù nhân là tra tấn các học viên và ép họ từ bỏ đức tin của mình. Một tù nhân từng tuyên bố, thông qua việc tẩy não tinh vi và tra tấn thể chất, họ có tỷ lệ thành công 100% khi “chuyển hóa” các học viên.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần với các bài tập thiền định, đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại tàn khốc trong 24 năm qua.

Hai tù nhân thường được chỉ định giám sát một học viên suốt ngày đêm. Ba người luôn đi cùng nhau, bao gồm cả tham gia các lớp tẩy não, lao động cưỡng bức và nghỉ ngơi. Hai tù nhân này cũng đảm bảo chắc chắn các học viên mà họ giám sát không nói chuyện với các học viên khác.

Khi học viên này cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, các tù nhân đó bắt bà phải đứng yên. Bà sẽ không được sử dụng nhà vệ sinh hay không được ngủ cho tới khi chấp thuận từ bỏ đức tin của mình. Trong suốt thời gian này, các tù nhân liên tục lăng mạ môn tu luyện và nhà sáng lập pháp môn. Một tù nhân từng nói với một học viên không được sử dụng nhà vệ sinh hơn một ngày rằng: “Nếu như bà đi tiểu trên đất, tôi sẽ dùng quần áo và ga trải giường của bà để lau sạch.” Họ cũng đe dọa sẽ bắt các học viên ăn sâu.

Nếu một học viên nhượng bộ và đồng ý “chuyển hóa”, các tù nhân này sẽ quay video cảnh học viên viết những lời phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập pháp môn, cùng với tuyên bố đảm bảo bà sẽ không bao giờ quay lại tu luyện nữa. Sau đó, họ đưa bà tới phòng của các lính canh, ở đó đội trưởng nhóm lính canh hỏi bà các câu hỏi khiến bà phải phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong khi quay video.

Sau khi các thủ tục giấy tờ và video được hoàn tất, các lính canh sẽ tiến hành một khóa tẩy não kéo dài một tháng trong một căn phòng biệt lập, để đảm bảo các học viên sẽ không thay đổi suy nghĩ. Các học viên bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và cũng viết “các báo cáo tư tưởng” phỉ báng môn tu luyện hàng ngày. Các tù nhân sẽ tự kiểm tra các báo cáo này trước khi nộp cho lính canh.

Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, có “các lớp đấu tranh” bắt buộc giữa hai phòng hoạt động lớn của nhà tù. Đội trưởng nhà tù để mỗi người xem một video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và đặt những câu hỏi xúc phạm môn tu luyện. Hầu như lần nào cũng sẽ có một học viên bị gọi đến trả lời câu hỏi. Nếu học viên từ chối nói xấu Pháp Luân Đại Pháp, bà và hai tù nhân giám sát bà sẽ bị đưa tới phòng đội trưởng. Tại đây ba người bị bắt phải ngồi xổm trong tư thế hai tay đặt trên đùi suốt hai hoặc ba giờ đồng hồ. Đôi khi, viên đội trưởng kia sẽ lệnh cho người học viên này tham gia khóa tẩy não kéo dài một tháng lần nữa nếu việc từ bỏ đức tin chưa triệt để.

Vào những ngày khác ngoài thứ Ba và thứ Năm, những học viên “bị chuyển hóa” và các tù nhân phải lao động không công và tham gia vào các hoạt động tẩy não khác. Họ cũng phải xem các tin tức tuyên truyền của chế độ cộng sản trước khi đi ngủ.

Nếu một học viên thay đổi suy nghĩ của mình và tuyên bố cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp của bà là vô giá trị, các lính canh sẽ bắt học viên này đứng yên trong phòng từ 5 giờ sáng tới 11 giờ đêm và không cho phép bà tắm giặt. Bà không được phép ra khỏi phòng và phải đi vệ sinh ngay trước mặt hai tù nhân. Việc này kéo dài cho tới khi học viên này lại từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên cũng bị tăng thời hạn tù nếu họ vẫn kiên định vào môn tu luyện.

Tin tức liên quan:

Tra tấn các học viên tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/13/458753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208411.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share