Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 08-03-2023] Ngày 2 tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã trình một báo cáo chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc lên Ủy ban Nhân quyền Phần Lan cùng bản kiến ​​nghị có kèm 10.150 chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những chữ ký này được thu thập tại 152 quận và thành phố ở Phần Lan và từ du khách đến từ hơn 61 quốc gia. Bà Veronika Honkasalo, một nghị sỹ của Quốc hội Phần Lan (Đại diện của Hội đồng) đã tiếp nhận đơn kiến ​​nghị.

Đơn kiến ​​nghị có đoạn viết: “Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ở Phần Lan lưu ý đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các thỏa thuận với Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.” Cư dân Phần Lan hy vọng chính phủ của họ sẽ cố gắng hết sức trong việc hỗ trợ các công dân Trung Quốc bị đàn áp ở Trung Quốc.

8a23137a1271e5f6c74aea8710b56d61.jpg

Bà Veronika Honkasalo (bên phải) Nghị sỹ Quốc hội Phần Lan tiếp nhận đơn kiến nghị của các học viên Pháp Luân Công.

Trong khi thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, các học viên đã giải thích cho mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì và việc pháp môn này bị bức hại ra sao ở Trung Quốc. Nhiều người cảm thấy khó chấp nhận và hỏi ngoài việc ký bản kiến nghị, họ còn có thể làm điều gì khác [để trợ giúp]. Họ hy vọng các nhà hoạch định chính sách trong chính phủ Phần Lan sẽ lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công, và thông tin cho công dân về cuộc đàn áp bất công này. Sau khi biết đến quy mô của sự tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng, người dân từ khắp vùng miền trên thế giới đã ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Phần Lan yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Ilmari, một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã trở thành một nguồn tạng sống cho cấy ghép. Năm 2019, Tòa án Luận tội Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì đã đưa ra kết luận này sau khi nghe lời chứng từ các nhân chứng và chuyên gia về chủ đề này.” Tòa án nêu rõ: “Các quốc gia có giao thương với Trung Quốc giờ đây nên nhận ra rằng họ đang hợp tác với một quốc gia phạm tội ác chống lại loài người.”

Bà Ilmari cũng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong thu hoạch nội tạng. “Trong tương lai, việc mổ lấy nội tạng sẽ trở nên tự động bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo và rô-bốt? Trong khi hợp tác và trao đổi công nghệ với Trung Quốc, mọi người nên nhớ rằng họ đang bắt tay với một quốc gia phạm tội”.

Nghị sỹ Veronika Honkasalo đã hỏi về thực trạng hiện nay của các trại lao động ở Trung Quốc. Khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng, bà đã dùng từ “kinh hoàng” để biểu đạt cảm xúc của mình và cho biết bà sẽ báo cáo điều này với các đồng nghiệp từ các đảng phái chính trị khác nhau tại một cuộc họp nhóm nhỏ ở quốc hội ngày hôm đó.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/8/457518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/10/207613.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share