Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 18-02-2023] Ngày 26 tháng 1 năm 2023, các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý đã đến Phủ Tổng thống ở Rome để đệ trình bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Ý yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, đồng thời cho phép các cuộc điều tra quốc tế về tội ác này. Họ cũng kêu gọi chính phủ Ý kiên quyết yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra quốc tế về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nêu trên.

41dd7218dfe866311de02fd4ad30ba22.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đệ trình bản kiến nghị tới Phủ Tổng thống

Các học viên ở Ý đã đệ trình bản thu thập chữ ký kiến nghị lên chính phủ Ý lần đầu tiên vào năm 2019. Bà Elisabetta Zamparutti, cựu Nghị sỹ Ý, và Thượng Nghị sỹ Roberto Rampi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bản kiến nghị.

571a70bdf1c0aa5576a00835e355e5cf.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị trong một sự kiện nâng cao nhận thức ở Rome

Kể từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bắt giữ và kết án tù phi pháp vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Công dân Ý, bao gồm cả các Nghị sỹ, đã vô cùng sửng sốt trước bằng chứng về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, vốn được coi là tội ác phản nhân loại chưa từng thấy.

Cựu Nghị sỹ: Hành vi thu hoạch nội tạng sống là tội ác phản nhân loại

f591f81c673a52148b8cdb0106c5dea4.jpg

Bà Elisabetta Zamparutti, đại diện Ủy ban Chống Tra tấn Châu Âu tại Ý

Bà Elisabetta Zamparutti, cựu Nghị sỹ Ý và là đại diện Ủy ban Chống Tra tấn Châu Âu tại Ý, nói với các đại diện của Pháp Luân Đại Pháp: “Nước Ý của chúng ta nổi tiếng với việc hoãn thi hành án tử hình. Chúng ta có trách nhiệm ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều dịp khác nhau. Mỗi nội tạng bị thu hoạch từ những học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này là một hành vi bạo lực chưa từng có đối với toàn xã hội nhân loại.”

Thượng Nghị sỹ: Nước Ý nên bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

5c5c21ba4851fd3e9657335081a106f9.jpg

Thượng Nghị sỹ Roberto Rampi

Thượng Nghị sỹ Roberto Rampi cho biết: “Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hoàn toàn xác thực, nghiêm trọng và bạo lực. Nó tước đi các quyền mà lịch sử, văn hóa và truyền thống Trung Quốc đã ban cho người dân nơi đây. Do đó, việc Chính phủ và Quốc hội Ý có quan điểm rõ ràng để bảo vệ những người thực hành môn tu luyện này ở Trung Quốc và trên thế giới là điều hết sức quan trọng.”

Đại diện của Ý trong Nghị viện Châu Âu ký Nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Cách đây vài tháng, một số đại diện của Ý trong Nghị viện Châu Âu đã ký một Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu (Số 2022/2657 (RSP)) nhằm lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống liên tục tái diễn ở Trung Quốc. Nghị quyết kêu gọi các cơ quan chính phủ liên quan đánh giá và xem xét mối quan hệ hợp tác của họ với các tổ chức của Trung Quốc trong các lĩnh vực phẫu thuật ghép tạng, hợp tác nghiên cứu và đào tạo về chủ đề này. Nó cũng kêu gọi thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khách du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng, và thông báo cho công dân đi du lịch đến Trung Quốc những gì đang xảy ra.

Vào năm 2014, Ủy ban Đặc biệt của Ý đã nhất trí thông qua một nghị quyết đề nghị Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Ý yêu cầu Chính phủ xem xét lại chương trình đào tạo về ghép tạng với Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/456899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207393.html

Đăng ngày 21-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share