[MINH HUỆ 19-5-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp và là một nghệ sĩ, Cô Zhang Cuiying gần đây nhận được nhiều thư từ các chính khách Úc Châu; họ nói lên sự lưu tâm của họ về vụ kiện của cô chống cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân và sự lưu tâm của họ về các tố giác gặt hái nội tạng. Cô Zhang kiện Giang Trạch Dân vì những sự tra tấn và tội ác chống nhân loại.

Thị trưởng Sydney Bà Clover Moore gửi một bản phụ cho cô Zhang hai bức thư mà bà đã viết cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Y tế New South Wales (NSW) Úc Châu. Trong hai bức thư, Bà Moore nói lên sự lưu tâm của bà về các sự tàn nhẫn của ĐCSTQ trong việc gặt hái nội tạng các học viên còn sống Pháp Luân Công.

Trong bức thư gửi cho Alexander Downer, Bộ trưởng bộ ngoại giao, Bà Moore yêu cầu: “Xin Ông vui lòng xem qua các báo cáo về gặt hái nội tạng tại Trung Quốc và xem qua chính sách của chính phủ Úc Châu trên những hoạt động này tại Trung Quốc, xét lại các lời đề nghị của tôi, và xin thông tin cho tôi biết các biện pháp của Ông về vấn đề này?” Trong bức thư gửi Bộ trưởng bộ y tế NSW, bà yêu cầu: “Xin Ông vui lòng xem lại cách thức trong các sở y tế NSW và thể thức huấn luyện y tế để tránh huấn luyện hoặc ủng hộ sự gặt hái bất hợp pháp nội tạng, và thông tin cho tôi biết các biện pháp của ông về vấn đề này.”


Bức thư của Thị trưởng Moore gửi Bộ trưởng bộ Ngoại giao


Bức thư của Thị trưởng Moore gửi Bộ trưởng Y tế của NSW

Báo cáo điều tra của Úc châu về các độc ác gặt hái nội tạng đang thực hiện

Khi các sự độc ác của ĐCSTQ về gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được phơi bày, cộng đồng quốc tế rất xúc động. Tháng mười vừa qua, các hoạt động viên Úc châu đã thành lập Liên đoàn để Điều tra sự Khủng bố Pháp Luân Công (LĐKBPLC) Úc châu. Hiện nay, nhóm này đang thu hút hơn 80 thành viên kể cả nhiều nhân vật quan trọng như các nghị sĩ Andrew Bartlett, Kerry Nettle và Barnaby Joyce và dân biểu Chris Bowen.

Cựu Thư ký Nội các Canada (Á châu Thái Bình Dương) David Kilgour gần đây nhấn mạnh rằng nay là lúc cần xét lại Thế Vận Hội 2008 có nên tổ chức tại Bắc Kinh hay không. Ông thúc dục dân chúng kêu gọi các chính phủ và các nhà thể thao tẩy chay Vận Hội tại Bắc Kinh. Kilgour tin rằng sự thực hành gặt hái nội tạng là hoàn toàn nghịch với tinh thần Thế Vận Hội và chế độ ĐCSTQ sẽ chỉ dùng Vận Hội để gia tăng sự hợp pháp của nó. (legitimacy). Một xướng ngôn viên cho LĐKBPLC Úc Châu nói rằng phần đông các thành viên của Liên đoàn đều đồng ý với Ông Kilgour. LĐKBPLC yêu cầu thả ra vô điều kiện tất cả các học viên bị giam cầm bất hợp pháp và các luật sư mà đã can đảm bênh vực Pháp Luân Công. Liên đoàn cũng yêu cầu chế độ ĐCSTQ cho phép nó thực hiện một cuộc điều tra độc lập trên đất Trung Quốc.

Hơn nữa, xướng ngôn viên tuyên bố rằng LĐKBPLC Úc Châu đang có chương trình viết một bản báo cáo độc lập về các tố giác gặt hái nội tạng. Liên đoàn cũng hy vọng rằng chính phủ Úc châu sẽ lấy những phương cách cụ thể để làm ngưng các điều ác độc đó. Các phương cách như vậy có thể bao gồm những điều sau đây:

• Cấm việc xuất cảng các thuốc men chống từ bỏ (anti-rejection) hoặc cấy tạng sang Trung Quốc
• Phát hành giấy thông báo cho các người đi du lịch rằng các cuộc cấy tạng tại Trung Quốc có thể là từ những tù nhân không đồng ý, kể cả các học viên Pháp Luân Công.
• Từ chối cấp chiếu khán cho các bác sĩ từ Trung Quốc đến với mục đích huấn luyện trong việc cấy ghép nội tạng.
• Áp lực lên chính phủ Trung Quốc ngưng việc khủng bố Pháp Luân Công

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/19/155195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/20/85899.html

Đăng ngày 30-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share