Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2022] Bài viết “Thanh trừ can nhiễu và bức hại nghiêm trọng của việc diễn giảng loạn Pháp” nói đến một người đã đi khắp nơi để diễn giảng những nhận thức sai lệch của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc bài viết này, trong lòng tôi cảm thấy khó lý giải. Tôi tự hỏi tại sao có quá nhiều học viên Đại Pháp bị mê hoặc bởi những mánh khóe đơn giản của kẻ diễn giảng đó, và làm sao một số người thậm chí có thể tôn ông ta như một vị Thần?

Rõ ràng là những gì người này đã làm, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là có thể biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người đi theo ông ta lại chọn nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn hy sinh cho ông ta vô điều kiện. Một số người sùng bái ông ta tới mức chịu đựng bị ông ta lạm dụng thể xác hoặc giữ mối quan hệ không đứng đắn với ông ta. Sự phục tùng thiếu lý trí của những người này không chỉ là vấn đề mù quáng mà họ đã hoàn toàn mất khả năng đưa ra quyết định độc lập.

Bài chia sẻ liệt kê nhiều việc mà người diễn giảng loạn Pháp làm đã bôi nhọ thanh danh của Đại Pháp, và có thể gây những tác động tiêu cực đến cách nhìn của mọi người đối với Đại Pháp, cũng như làm nản lòng những người muốn bước vào Đại Pháp.

Tôi hy vọng những học viên vẫn còn đang nghe theo ông ta sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Cho dù trước đây hay hiện tại họ đang hoặc từng nghe theo, ủng hộ ông ta thì họ chính là đã và đang phối hợp với tà ác để phá hoại Pháp. Nếu họ vẫn không nhận thức được rằng những việc làm của ông ta là sai, thì họ sẽ gặp nguy hiểm lớn, bởi vì họ đang đứng cùng phía với kẻ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại Pháp.

Cách tốt nhất để giúp đỡ các đồng tu

Tôi tin rằng nhiều học viên đi theo người diễn giảng loạn Pháp bởi vì họ không nhận thức đầy đủ về nội hàm của Pháp và ý nghĩa thực sự của tu luyện. Vì vậy, họ muốn dựa vào người khác, những người mà họ ngưỡng mộ, để tìm kiếm lời khuyên từ các ‘cao nhân”. Người diễn giảng loạn Pháp ấy dám tùy tiện định nghĩa những lời dạy của Sư phụ, xuyên tạc nội hàm của Đại Pháp bởi các đồng tu đã cấp cho ông ta cơ hội để làm việc đó.

Bị cản trở bởi những truy cầu vào tiền tài và danh vọng, những diễn thuyết về các Pháp lý của diễn giả đó dựa trên những hiểu biết hữu hạn của ông ta. Nội hàm thực sự của Pháp sẽ không bao giờ được tiết lộ cho kẻ phá hoại Pháp, vậy làm sao những bài diễn giảng của người này lại có thể giúp ích cho các học viên Đại Pháp?

Bài “Diễn giảng loạn Pháp”của Ban Biên tập Minh Huệ cũng đã cảnh báo những phá hoại do chính người diễn giảng đó gây ra. “Giúp đỡ đồng tu khác là việc cần làm, nhưng bị lẫn vào đó những nhân tâm và ma tính thì sẽ bị tà ác lợi dụng. Khiến người ta hiểu sai và làm loạn Pháp, là tội lớn vô biên, vậy làm sao hoàn trả?”.

Nếu người diễn giảng thực sự đã ngộ được đến một tầng thứ rất cao, như ông ta đã tuyên bố, thì ông ta nên viết ra những trải nghiệm của mình và gửi chia sẻ tới Minh Huệ Net để các đồng tu được thụ ích từ những trải nghiệm tu luyện tốt của ông ta. Điều này chẳng phải sẽ có nhiều lợi ích hơn nữa cho tất cả mọi người?

Ngược lại, như đã được chỉ ra trong bài viết “Thanh trừ can nhiễu và bức hại nghiêm trọng của việc diễn giảng loạn Pháp”, người diễn giảng đã từ chối trang web Minh Huệ và công khai ngăn cản các học viên Đại Pháp đọc các bài viết trên Minh Huệ Net. Lời bào chữa của ông ta là các biên tập viên Minh Huệ cũng là người tu luyện, và họ không phải lúc nào cũng ở trong Pháp.

Các bài đăng trên Minh Huệ là kinh nghiệm cá nhân của các đồng tu. Mặc dù họ không đại diện cho quan điểm của Minh Huệ, nhưng tất cả những bài được đăng tải đều được các biên tập viên của Minh Huệ xét duyệt kỹ lưỡng để đảm bảo chúng không gây hiểu lầm cho độc giả. Sư phụ cũng đã nhiều lần đánh giá cao Minh Huệ.

Đối với các Pháp hội quy mô lớn, Sư phụ cũng đã từng giảng rằng các bài chia sẻ nhất định phải qua thẩm duyệt.

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc (1994)”, một học viên đã hỏi:

“Đệ tử: [Xin hỏi] về tổ chức học viên trao đổi tâm đắc thể hội như thế nào?”

Sư phụ: Chúng ta có thể tuyển chọn, trước đó hãy nghe xem họ là muốn nói gì, nhất là khi chúng ta làm một số Pháp hội cỡ lớn, thì nhất định phải thẩm duyệt bản thảo. Chú ý một vấn đề: nếu một học viên là nói một câu sai lầm, thì việc này của chúng ta không khéo sẽ nảy sinh vấn đề”.

Tuy nhiên, bài phát biểu của người diễn giảng kia lại không được thẩm duyệt bởi bất kỳ ai.

Không có đường tắt trong tu luyện

Các Pháp lý của Đại Pháp được nhận thức ra từng chút một trong qua trình thực tu của tu luyện cá nhân. Chỉ có tu luyện chân chính mới có thể giúp chúng ta làm được điều đó. Theo đuổi cái gọi là các Pháp lý cao thâm, và cố gắng đi đường tắt thông qua một số kỹ năng và thủ đoạn thì không phải là tu luyện chân chính, những cách làm này chẳng phải là biểu hiện của “hướng ngoại mà cầu” sao?

Vì chấp trước vào việc đề cao rất nhanh, chấp trước vào việc tìm lối tắt, không làm mà hưởng, nhiều học viên đã phớt lờ những vấn đề của người diễn giảng loạn Pháp. Họ kỳ vọng rằng ông ta có thể dẫn dắt họ thoát khỏi mê muội để hướng về viên mãn. Nhưng sự thật là họ sẽ không chỉ không tu thành mà cuối cùng sẽ còn bị dẫn tới sự hủy diệt.

Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, các đệ tử Đại Pháp chân tu kịp thời sửa chữa những thiếu sót của bản thân, từ bỏ các chấp trước, tu luyện chiểu theo những lời dạy và kỳ vọng của Sư phụ, sẽ không bị những kẻ làm loạn Pháp can nhiễu và mê hoặc nữa, cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn như vậy.

Sự lừa dối của kẻ diễn giảng

Người diễn giảng khoe khoang rằng ông ta đã đạt tới tần thứ cao mà không ai khác có thể sánh kịp. Khi một người nghĩ về bản thân mình một cách cuồng vọng như vậy, tâm trí ông ta đã bị tự tâm sinh ma. Tuy nhiên, làm thế nào một kẻ nói dối như vậy lại có thể nổi tiếng giữa các đồng tu? Các mánh khóe của ông ta đã được lặp đi lặp lại thành công tới mức một số học viên thậm chí đã dành hết tiền tiết kiệm cả đời để đáp ứng những ham muốn vô độ của kẻ diễn giảng đó.

Để thuyết phục mọi người chấp nhận quan điểm của mình, kẻ diễn giảng loạn Pháp thường nói với các học viên “khi có người thân, họ hàng và bạn bè đến thăm, bạn đãi họ đồ ăn thức uống ngon trong nhà hàng sang trọng, nhưng khi các đồng tu đến, bạn chỉ cung cấp cho họ những bữa ăn đơn giản. Các đồng tu không phải là người thân thực sự sao? Bạn nên dành điều tốt nhất cho các đồng tu và buông bỏ tư lợi của mình. Ví dụ, một học viên ban đầu định làm mì cho tôi, nhưng anh ấy nhanh chóng hiểu ra và nấu cho tôi một bữa ăn ngon”.

Đúng là đồng tu còn thân thiết hơn cả người thân, nhưng thao túng lòng tốt của các đồng tu để có lợi cho bản thân rõ ràng là lừa dối. Nếu ông ta tu luyện tốt, ông ta đã có thể chịu đựng nhiều gian khổ hơn thay vì kén chọn thức ăn mà đồng tu cung cấp cho ông ta. Ông ta có tư cách gì để yêu cầu các đồng tu hy sinh lợi ích của họ trong khi ông ta sống thoải mái dựa trên sự quyên góp của các học viên?

Đối với việc lạm dụng thể xác các học viên ngay trước mặt mọi người, bản chất điều này là vô cùng tồi tệ. Xã hội người thường còn có lễ nghĩa, những người có giáo dục và hiểu đạo lý sẽ không bao giờ làm điều đó.

Thay vì tất cả những đức tính tốt, kẻ diễn giảng này đã thực hiện một loạt những hành vi xấu: phát biểu những lời vi phạm Pháp, liên tục bịa đặt, lừa tiền của các đồng tu, có quan hệ bất chính với nhiều học viên nữ, ăn uống trác táng và uống rượu, phỉ báng Minh Huệ, và thuyết phục các học viên không ra ngoài giảng chân tướng, v.v. Điều đó chứng tỏ ông ta không phải là một người tu luyện chân chính. Mỗi hành vi nêu trên đều chống lại các Pháp lý của Đại Pháp, cũng tương đương với tội nghiêm trọng phá hoại Đại Pháp.

Lời khuyên cho các học viên đã nghe những lời diễn giảng loạn Pháp

Một người tu luyện chân chính chiểu theo Đại Pháp để tu luyện thân và tâm của mình. Những ngôn hành mang theo năng lượng tích cực có thể truyền cảm hứng cho các đồng tu tăng cường chính niệm và niềm tin vào Đại Pháp, và tu luyện một cách nghiêm túc hơn.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân:

“Có người nghĩ: ‘Nhiều Đại Giác Giả, nhiều sư phụ công phu cao như vậy, vì sao không quản [việc này]?’ Trong vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý: bản thân chư vị cầu gì, chư vị muốn gì thì người khác không muốn can thiệp. Ở đây chúng tôi dạy mọi người theo đường chính, đồng thời giảng rõ Pháp cho chư vị, để cho chư vị tự mình ngộ; còn học hay không là vấn đề ở bản thân chư vị. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Không ai cưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện”.

Tôi muốn nhắc nhở những ai đã tham gia vào các hoạt động phá hoại Pháp hãy hoàn toàn loại bỏ can nhiễu của ma quỷ của các lý luận tà ngộ do người diễn giảng gieo vào đầu họ. Họ cũng nên đưa ra bản nghiêm chính thanh minh để phủ nhận những hành vi trong quá khứ của mình, chân thành sám hối với Sư phụ và cầu xin Sư phụ cho họ cơ hội thứ hai để quay trở lại với Đại Pháp, thuần chính đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài, và trở thành một đệ tử Đại Pháp đủ tư cách.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/21/453368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207491.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share