Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-09-2022] Từ sau khi tà đảng phong tỏa Internet, nhiều ngày liền tôi gặp khó khăn khi lên mạng. Lúc đầu tôi còn nghĩ đổi khung thời gian khác lên mạng sẽ tốt hơn, nhưng sau đó đổi cũng không lên được. Đôi lúc tôi cũng nghĩ tới việc phát chính niệm có thể đột phá phong toả, nhưng tâm an dật khiến tôi không lập tức đi làm. Do không bỏ được tâm ỷ lại, tôi rất nhanh lại nghĩ đến việc cập nhật phần mềm FreeGate. Cứ như vậy mấy ngày không có tiến triển, có lúc ngẫu nhiên vào được trang web Minh Huệ nhưng rất nhanh lại mất kết nối, hơn nữa cũng không có bản cập nhật phần mềm.

Một lần tôi đọc được bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ liên quan đến việc đột phá phong tỏa Internet, khiến tôi như được điểm hóa. Tôi ngộ ra không thể ỷ lại vào đồng tu kỹ thuật cập nhật phần mềm. Tôi nghĩ cần phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác ở không gian khác. Vì vậy tôi đã bình ổn tinh thần, phát ra một niệm đầu thuần chính giải thể hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác đang can nhiễu đến việc đột phá mạng Internet. Chính niệm vừa xuất ra, không đến một phút đã thấy phần mềm FreeGate có tín hiệu, thật là thần kỳ! Tôi nghĩ, vì sao phong tỏa có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy? Nhìn lại quá trình, tôi đã trừ bỏ được tâm ỷ lại vào đồng tu kỹ thuật cập nhật phần mềm, mới có thể phát ra chính niệm cường đại và thuần chính hơn, mới xuất hiện hiệu quả rõ ràng.

Vì sao trước đây mỗi ngày tôi đều phát chính niệm nhưng không thể lên mạng? Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân, thấy bản thân lúc phát chính niệm không tập trung, tư tưởng thường xuyên bị trôi mất, khiến cho chính niệm giảm nhiều. Tôi cũng tìm được một vấn đề rất quan trọng khiến tôi phát chính niệm không tĩnh tâm; nói ra cũng vô cùng xấu hổ, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc dùng điện thoại lướt mạng, vì vậy đã chiêu mời tà ác thường xuyên đến quấy nhiễu, thật hổ thẹn với Sư phụ! Tôi hạ quyết tâm về sau sẽ không xem video trên mạng qua điện thoại di động nữa. Tôi không thể để Sư phụ tiếp tục lo lắng cho tôi. Tôi cần chịu trách nhiệm với tu luyện của bản thân. Kiên trì được mấy ngày, hiệu quả rất rõ ràng; trường không gian thuần tịnh hơn nhiều, định lực khi phát chính niệm so với trước đây càng ổn định, cường đại hơn, luyện công cũng tĩnh hơn.

Thật sự không ngờ, những ngày tiếp theo tôi đã có thể tự do sử dụng mạng bất cứ lúc nào hay ở đâu; chỉ cần muốn lên mạng lập tức có thể đột phá phong toả. Hướng nội tìm thật kỳ diệu không thể diễn tả.

Mọi người cũng biết, tà đảng luôn coi các đồng tu kỹ thuật của chúng ta như cái gai trong mắt. Nếu các đồng tu trong chỉnh thể chúng ta có thể bỏ đi tâm ỷ lại vào đồng tu kỹ thuật, đều phát xuất chính niệm cường đại phá bỏ phong tỏa mạng, vậy sau này cũng không cần cập nhật phần mềm FreeGate nữa. Tà ác không làm gì được, chúng không thể phong tỏa trường chính niệm của chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/13/去掉依赖心-发正念突破网络封锁-449521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204655.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share