Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 29-04-2023] Ngày 17 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Istanbul đã tổ chức một hoạt động kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Trong sự kiện, người ngồi trong những chiếc xe ô tô đi ngang qua đã giơ ngón tay cái lên và bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số người đã dừng xe lại để lấy tài liệu chân tướng mà các học viên đang phát. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

cea87d3dd72892f85ded701298765180.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức một hoạt động kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 17 tháng 4

Anh Kadir Rezzak, dịch giả và chuyên gia truyền thông xã hội, là người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ, sinh ra và lớn lên tại Kashgar thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ vào năm 1998 khi tôi còn học trung học ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, điều này thật đau lòng. Hiện giờ họ cũng đang bức hại người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ. Tôi lên án ĐCSTQ. Hành vi của ĐCSTQ đã bị Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu coi là hành vi diệt chủng”.

446ef9c7a65fc88d118755af8cca45f1.jpg

Anh Kadir Rezzak, dịch giả và chuyên gia truyền thông xã hội, lên án ĐCSTQ vì cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công

2b561c59d464b246c663949acf7b3b00.jpg

Hai thiếu niên ký bản kiến nghị sau khi hiểu mục đích của cuộc kháng nghị và lấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công để chia sẻ với người thân trong gia đình

a94c4f5cefc93d6ef9215a7bb7b90916.jpg

23971623da69bb7f3cb1fe5b3534fbe0.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để chấm dứt sự tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ

Một chiếc xe ô tô với nhiều người bên trong đã dừng lại phía trước các học viên. Một người đàn ông trong xe nói: “Khi nhìn thấy tấm biểu ngữ ‘Chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc’ là tôi liền muốn trợ giúp. Tôi có thể làm gì giúp các bạn?“ Anh cho biết cả gia đình anh đều là người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ. Tất cả họ đều đã ký bản kiến nghị sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/459346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/2/208329.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share