Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Nhật Bản đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký tại Sakae, trung tâm thành phố Nagoya, nhằm vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh cách đây 24 năm.

1654a94a3458b4eaac07d36cd6e62969.jpg

e23dddb3d882ab46ffb0678550c1d4a6.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Sakae ở Nagoya

Nhiều người thích thú với các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc ĐCSTQ sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện truyền thống ôn hòa này. Họ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và muốn được đóng góp để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Ikeda, một cư dân địa phương, đã học bài công pháp thứ nhất và thứ hai của Pháp Luân Công tại sự kiện này. Ông dự định sẽ quay lại để học thêm các bài công pháp vào những ngày cuối tuần sắp tới.

05c39eb79ae666a463c2d942529f6717.jpg

4c6356caf1c3b39c679deae9fb7d6acd.jpg

6b3b2314ee59faf79cff102d5d72cec8.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Nhiều thanh niên đã ký tên thỉnh nguyện và nói với các học viên rằng họ muốn thấy ĐCSTQ sụp đổ, và họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

c12c525a8281512ef040feb6328c37f8.jpg

57c04e2a9dbc51303317f890da03a493.jpg

d2642988d9c6695521734de10f8365fa.jpg

Những người trẻ tuổi ký tên thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc ĐCSTQ

0389925a40baee6271058c18df785e66.jpg

Một nhóm thanh niên bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Nhiều người khích lệ các học viên tiếp tục làm tốt công việc vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ mong được thấy ngày các học viên Pháp Luân Công được tự do ở Trung Quốc. Nhiều người đã lấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm. Một số cho hay họ rất thích những bông sen xinh xắn mà các học viên tặng họ.

463d6bb52e505c7680588a7a6c525d54.jpg

Anh Duy, một học viên Pháp Luân Công đến từ Việt Nam, đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Anh Duy người Việt Nam từng bị lâm bệnh khi làm việc tại Nhật Bản. Sau khi tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công trên Internet, anh đã biết thêm về môn tu luyện. Sức khỏe của anh đã được phục hồi sau khi anh bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Duy nói với một phóng viên: “ĐCSTQ đã lừa dối mọi người và tạo ra sự hiểu lầm về Pháp Luân Công. Chúng tôi ở đây để nói với mọi người sự thật. Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã bức hại những người tuân theo nguyên tắc vĩ đại này. Quả là độc ác!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208310.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share