Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các buổi mít-tinh tại các thành phố Seoul, Gwangju, Busan và đảo Jeju để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

02de796bdd48f6d058ce19d6a1aa8816.jpg

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 25 tháng 4 năm 2023

9bb4270dce9c7d248d8063135e158978.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bất chấp thời tiết có mưa nhỏ, các học viên từ khu vực Seoul đã tập trung gần Myeongdong, một khu phố ở trung tâm thành phố Seoul nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Trung Quốc. Lễ mít-tinh bắt đầu vào buổi trưa. Các học viên đứng dọc bên đường và luyện công.

Người dân và du khách, trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã dừng lại xem. Một số người đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh màn luyện công tập thể của các học viên.

9c358754943dc8b3fdaf72ab93411906.jpg

Tiến sĩ Wu Seyeol, Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, đọc tuyên bố trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 25 tháng 4 năm 2023

Tiến sĩ Wu Seyeol, Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và dùng phương thức ôn hòa để giảng chân tướng về cuộc bức hại trong suốt 24 năm qua nhằm phơi bày những dối trá của ĐCSTQ và phản đối sự tàn bạo của chính quyền này. Tôi hy vọng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ chấm dứt.”

Theo các báo cáo gần đây từ The Epoch Times, đài BBC của Anh, SBS của Úc, Yahoo News, v.v., tổng cộng 44 người, bao gồm hai lãnh đạo của các nhóm thân Cộng ở Hoa Kỳ cùng 40 cảnh sát mật và hai quan chức quản lý không gian mạng của ĐCSTQ đã bị Cục Điều tra Liên bang New York (FBI) khởi tố. FBI hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa báo cáo về những đặc vụ như vậy làm việc cho ĐCSTQ.

Tiến sĩ Wu bày tỏ hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa báo cáo những đặc vụ như vậy làm việc cho ĐCSTQ.

d21ec16fc226e3a91288fe5ed618d370.jpg

Các học viên chuyển bản tuyên bố tới Đại sứ quán Trung Quốc sau buổi mít-tinh

Cùng ngày, các sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại thành phố Gwangju và thành phố Busan. Các học viên tại khu vực Hồ Nam của thành phố Gwangju đã đọc lời giới thiệu và bản tuyên bố bằng cả tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju, sau đó chuyển các văn bản này đến hòm thư của Tổng lãnh sự quán.

18acada761395fcdfcf3144455b4e40a.jpg

Mít-tinh trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju hôm 25 tháng 4

6e2e6607725a8e0ad48a5eff0f66030b.jpg

Chuyển bản tuyên bố tới Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju sau buổi mít-tinh

Các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ tại lễ mít-tinh chào đón các học viên trong suốt sự kiện. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin trên các biểu ngữ và nhiều người đã lấy tờ rơi thông tin.

88f9c5719dd57940d551d2aca7208a6b.jpg

96bb4f68628863eb89de6fd18a947597.jpg

Mít-tinh trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan hôm 25 tháng 4

Cũng trong ngày hôm đó, các học viên từ Busan, Daegu, Ulsan, Gyeongnam và những nơi khác cũng tổ chức kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan.

322e70313641f3744bd3088f95edf56c.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeju hôm 24 tháng 4

Theo dự báo thời tiết, ngày 25 tháng 4 sẽ có mưa lớn tại Jeju, do vậy buổi mít-tinh trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã được tổ chức vào chiều ngày 24 tháng 4. Một học viên đã đọc bản tuyên bố và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/2/208336.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share