Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện trước Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại năm thành phố của Đức, bao gồm Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt và Düsseldorf, để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra ở Bắc Kinh 24 năm về trước.

Thông qua màn luyện công tập thể và các tấm áp phích, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và minh họa việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên như thế nào kể từ năm 1999. Sau khi biết về sự tàn bạo, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn, nhiều người qua đường đã lên án những vi phạm nhân quyền này và ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên.

dca3d9523f4de88daf49530d371678db.jpgd22247c90179e687a2682cc1a46606b5.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin hôm 25 tháng 4 năm 2023

96b70f00e4c1b9772241f29e5b0aca5a.jpg

Người dân Berlin ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc thực hành quyền tự do tín ngưỡng

205717e39e21ce0e5c7a1a29cee6a9f6.jpg

Sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt

3aaffda35579b374f885b5515a9861ff.jpg

Sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg

e62a432232dd64035bd31410c95f528b.jpg

Sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich

73769b8be1b4d0487342947f48fcbf57.jpg

Màn luyện công tập thể trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức cũng đã ban hành một thông cáo báo chí. Sau khi hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân vào tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa tại Văn phòng Kháng cáo của Quốc vụ viện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ cũng như quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Việc kháng nghị đã được thủ tướng Trung Quốc giải quyết một cách hòa bình và các học viên bị giam giữ đã được trả tự do. Các phương tiện truyền thông ở khắp nơi trên thế giới cũng ca ngợi sự trầm tĩnh của các học viên trong suốt sự kiện. Tuy nhiên, ba tháng sau đó, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc và kéo dài cho đến ngày nay.

4e264ed1cd2df7b17a9faacdadda0a7d.jpg59629871f63f6cca1a2029e206edf0e3.jpg0d18ccf9709993a5e14a9ddb947fe971.jpg

12fbc7fc64bf5f4a8752662c5d005903.jpg

Người qua đường ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cuộc kháng nghị của họ

1d68071b3dd632c7bcba2c3b569d9ca8.jpg

Một người đi bộ dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Tầm quan trọng của việc chối bỏ ĐCSTQ

Cô Maria, một trong những học viên tổ chức sự kiện tại Düsseldorf, cho biết thông điệp của sự kiện vẫn giống như Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 24 năm về trước. Đó chính là cô chân thành hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể tự do thực hành đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho biết: “Kể từ năm 1999, một số lượng lớn các học viên ở Trung Quốc đã bị bôi nhọ, bắt giữ, giam giữ, tra tấn và giết hại. Tất cả những bi kịch này cần phải chấm dứt.”

“Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã làm hại người dân qua nhiều chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó đã gây ra những thống khổ vô tận cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như gia đình của họ. Do đó, người dân Trung Quốc, kể cả những người làm việc trong Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc, cần cắt đứt mối quan hệ của họ với ĐCSTQ trước khi chế độ này bị lịch sử đào thải.”

“Chúng tôi sẽ kiên trì đến cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc”

48e144ddab0154a625f20b80cfab3076.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Iris

Cô Iris đã tham gia sự kiện tại Munich và giải thích ý nghĩa quan trọng của cuộc kháng nghị ôn hòa. Cô cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 24 năm qua và những hành động tàn ác này vẫn tiếp diễn, gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô rất vui khi thấy một số quốc gia đã thông qua các nghị quyết và dự luật để phản đối sự tàn bạo này. Hoa Kỳ cũng đã thông qua một dự luật lên án nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một sự kiện ôn hòa như thế này trước Lãnh sự quán Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn có ý nghĩa đối với cả công chúng nói chung. Nếu các học viên không có quyền tự do thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội sẽ rơi vào nguy hiểm. Cô nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ kiên trì đến cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc.“

Cô Iris đã xin nghỉ làm một ngày để có thể tham gia sự kiện này. Cô hy vọng rằng nhiều người hơn nữa, gồm cả người Trung Quốc và người phương Tây, có thể nhận ra mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra. Khi nhiều người hơn nữa tham gia và ý thức được điều này, cuộc bức hại sẽ chấm dứt.

Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

f1604051b28bb0a8bc19aa1d25d7bb67.jpg

Cô Irina, một vũ công chuyên nghiệp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Irina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Romania, đã tham dự sự kiện tại Munich. Hiện tại cô Irina đang sống ở Nuremberg, cô cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị đàn áp vì đức tin của họ. Cô tham gia sự kiện ngày hôm nay để đóng góp tiếng nói của mình trong việc tìm kiếm tự do tín ngưỡng. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự vĩ đại. Nếu không có cuộc bức hại này, hẳn sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích từ môn tu luyện.”

Cách đây ba năm, cô Irina đã nghe anh trai chia sẻ về môn tu luyện và sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, cô thấy môn tu luyện quả thực vô cùng trân quý. Cô chia sẻ: “Cuốn sách này đã giải đáp mọi khúc mắc của tôi và là kim chỉ nam dẫn đường cho tôi trong cuộc sống.”

Thông qua tu luyện, cô Irina đã có những cải biến cả về thể chất và tinh thần. Ban đầu, mẹ cô không thể hiểu được tại sao cô lại muốn tu luyện. Nhưng những thay đổi tích cực ở cô khiến mẹ cô ấn tượng sâu sắc. Mẹ cô Irina đã nói với cô: “Mẹ rất biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần cuộc sống của con. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt.”

Cô Irina chia sẻ rằng việc tu luyện đã mang đến cho cô một thế giới quan mới. Là một vũ công chuyên nghiệp nên đôi khi cô cũng xuất hiện sự cạnh tranh với các đồng nghiệp. Cô cho hay: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể buông bỏ tâm tật đố và những suy nghĩ tiêu cực khác. Hiện giờ, tôi chỉ muốn dùng một trái tim thuần khiết để khiêu vũ và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208272.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share