Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2022] Ngày 9 tháng 12, một ngày trước Ngày Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 65 cá nhân và tổ chức ở 17 quốc gia vì tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Trong số những người bị xử phạt có ba quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai doanh nhân Trung Quốc, bao gồm:

Ông Đường Dũng (cựu phó giám đốc Nhà tù Trùng Khánh): “Căn cứ theo Điều 7031©, Bộ Ngoại giao buộc tội Đường vì liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công, điều đó dẫn đến những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo,” theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao.

Ông Ngô Anh Kiệt (Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng): khi Ngô là Bí thư Đảng ủy Tây Tạng từ năm 2016 đến 2021, các học viên Pháp Luân Công trong khu vực đã bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin của họ. Ngô bị đưa vào danh sách thủ phạm chính trong một số vụ án đăng trên Minh Huệ.

Ông Trương Hồng Ba (giám đốc Phòng Công an Tây Tạng): Trương bị buộc tội tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có tùy tiện giam giữ và ngược đãi thân thể.

Hai doanh nhân Lý Trấn Vũ và Trác Tân Vinh là quản lý của Công ty Đánh bắt Thủy sản Hải Dương Đại Liên và Công ty Hàng Hải Bình Đàm bị buộc tội tham gia vào cưỡng bức lao động.

Quy trách nhiệm cho những người vi phạm nhân quyền

Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thực hiện nhiều hành động để “thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.” Các hành động cụ thể bao gồm các biện pháp trừng phạt Magnitsky Toàn cầu và hạn chế thị thực theo Điều 7031© của Bộ Ngoại giao.

a7ca991e2740a6c320dd64dda1091291.jpg

Người phát ngôn Vedant Patel tại buổi họp báo ngày 9 tháng 12

Tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 12, ông Vedant Patel, Phó phát ngôn chính của DOS, cho biết các quan chức của các chính phủ nước ngoài sẽ bị chỉ định trừng phạt sau khi có được thông tin đáng tin cậy về việc họ dính líu đến nạn tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông nói: “Những cá nhân đó và người thân trong gia đình họ thường không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ.”

Hồ sơ vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành một số biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm nhân quyền người Trung Quốc. Tháng 5 năm 2021, DOS đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Dư Huy, cựu giám đốc của Phòng 610 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vì “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.”

Trước khi đảm nhận vị trí tại Phòng 610, vào tháng 5 năm 2013, Dư được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Quận Ôn Giang, Thành Đô. Sau khi làm giám đốc Phòng 610 trong gần một năm, từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, ông ta tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Bí thư quận Cao Tân.

Trong nhiệm kỳ Giám đốc Phòng 610 của Dư, 479 học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu và bị lục soát nhà, 117 người bị bắt, 27 người bị kết án và 3 người tử vong do bị cảnh sát giam giữ.

Vào Ngày Nhân quyền năm 2020, DOS đã chỉ định 17 quan chức nước ngoài và người thân của họ là những người vi phạm nhân quyền, trong đó có Hoàng Nguyên Hùng ở Đồn cảnh sát Ngô Thôn thuộc Cục Công an Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

“Hoàng có những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công, cụ thể là ông ta tham gia vào việc giam giữ và thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công vì thực hành đức tin của họ,” DOS tuyên bố vào năm 2020. Các biện pháp trừng phạt đối với Hoàng cũng được áp dụng với vợ của ông ta.

Thông cáo báo chí của DOS nhấn mạnh: “Thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn khi chính phủ CHND Trung Hoa gây ra những hành vi ngược đãi kinh hoàng và có hệ thống đối với người dân ở Trung Quốc, bao gồm vi phạm quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, hoặc tín ngưỡng, vốn được quốc tế công nhận”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/11/452985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205146.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share