Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 10-12-2022] Ngày 10 tháng 12 năm 2022 là Ngày Nhân quyền Thế giới. Nhân ngày lễ này, hai Nghị sỹ Lord Alton và Lord Hunt của Thượng viện Anh đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Nghị sỹ Lord Alton (Huân tước vùng Alton) phát hành một video lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Trích dẫn những cáo buộc nghiêm trọng của Tòa án Luận tội Trung Quốc (Tòa án Trung Quốc) do luật sư nổi tiếng người Anh, Ngài Geoffrey Nice KC chủ trì, Nghị sỹ Lord Alton phát biểu trong video rằng chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công, theo như lời ông ta là “bằng bất cứ giá nào.” Giang đã thành lập Phòng 610 để thực hiện các mệnh lệnh này.

Sau khi xem xét các bằng chứng, Tòa án Trung Quốc kết luận, “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

8413f5fa9066bc499effe605c39e3449.jpg

Nghị sỹ David Alton, huân tước vùng Alton của Liverpool.

Nghị sỹ Lord Alton tuyên bố rằng có khả năng ĐCSTQ đã phạm những tội ác tương tự đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và tín đồ Cơ đốc. Đây là những cáo buộc nghiêm trọng và đó là nguyên nhân tại sao các nhà lập pháp trong Quốc hội Vương quốc Anh, ở cả Thượng viện và Hạ viện, đang cộng tác với nhau, vượt qua sự chia rẽ chính trị, để thúc đẩy luật sửa đổi nhằm trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ ai bắt tay với những kẻ phạm tội ác ghê tởm này.

Giải thích lý do tại sao ông lo ngại về tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, Nghị sỹ Lord Alton cho biết đó là vì các nghị sỹ Anh nhiệt thành ủng hộ Điều 18 của Tuyên ngôn Nhân quyền, trong đó khẳng định rằng mọi người đều có quyền tin, không tin hoặc thay đổi niềm tin của mình. Tuy nhiên, điều khoản này đang bị vi phạm hàng ngày trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Điều trớ trêu hơn, Trung Quốc lại là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vốn được thành lập để duy trì Điều 18.

Thượng viện Vương quốc Anh gần đây đã thúc đẩy một số sửa đổi luật để bảo vệ chuỗi cung ứng công của Vương quốc Anh khỏi các mối đe dọa từ những kẻ vi phạm nhân quyền. Ngày 30 tháng 11, trong lần đọc thứ ba của Dự luật Mua sắm, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 191/169 để thông qua sự sửa đổi đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bản sửa đổi sẽ được trình lên Hạ viện để bỏ phiếu trong thời gian tới.

Bản sửa đổi, nếu trở thành luật, sẽ trao cho các Bộ trưởng toàn quyền hành động và có quyền loại trừ một nhà cung cấp nếu nhà cung cấp đó hoặc những người liên quan bị phát hiện tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng và các hoạt động phi đạo đức liên quan đến mô người.

Với sự chủ trì của Nghị sỹ Lord Hunt (bá tước Hunt của Kings Heath), dự luật đã được thông qua tại Thượng Viện. Trong bài phát biểu của mình, Nghị sỹ Lord Hunt cho biết thế giới ngày càng nhận thức được rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm. Tòa án Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng từ các nạn nhân còn sống đã dẫn đến tình trạng giết người trên diện rộng. Mặc dù những người được cấy ghép tạng có thể kéo dài cuộc sống của họ, nhưng cái giá phải trả là một mạng sống vô tội khác.

9a879de8356a131761aede6df53421ae.jpg

Bá tước Hunt của Kings Heath

Nghị sỹ Lord Hunt đã nêu ra cho Đại Hội đồng bằng chứng khổng lồ về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bao gồm: phân tích thống kê chi tiết về các ca cấy ghép và hiến tặng; ghi âm của nhiều cuộc điện thoại bí mật, trong đó có các cuộc gọi với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ thừa nhận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng; những tuyên bố, luật pháp và chính sách của ĐCSTQ; quảng cáo cũng như tuyển sinh cho các trường đại học và quân nhân; thời gian chờ lấy nội tạng rất ngắn; và rất nhiều lời chứng của cá nhân. Tòa án Trung Quốc đã mất 12 tháng để xem xét tất cả các bằng chứng đã có.

Ngoài ra, Tòa án Trung Quốc còn lập một hội đồng bao gồm những người nổi tiếng thế giới. Hội đồng đã phỏng vấn hơn 50 nhân chứng, chuyên gia và điều tra viên, đồng thời chính thức mời các đại diện của ĐCSTQ trả lời, ông cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng dự luật sẽ ngăn Vương quốc Anh dính líu đến những tội ác như vậy và gửi một tín hiệu quan trọng đến các quốc gia khác.

Cuối tháng 4 năm nay, Nghị sỹ Lord Hunt, Nghị sỹ Lord Alton và các Nghị sỹ khác của Quốc hội Anh cũng đã thúc đẩy một đạo luật mới của Anh, Dự luật Y tế và Chăm sóc Sức khỏe, đi vào hiệu lực. Đạo luật này cấm công dân Anh và người có quốc tịch Anh du lịch đến Trung Quốc và các quốc gia khác để mua nội tạng để cấy ghép. Luật mới này cũng quy định việc những người Anh dính líu đến buôn bán nội tạng sẽ bị coi là phạm tội hình sự.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205145.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share