Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2023] Một thẩm phán ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, khi kết án một học viên Pháp Luân Công địa phương 2,5 năm tù, đã lấy “trang web Phòng chống Tà giáo Trung Quốc” và chính sách bức hại của chính phủ làm cơ sở pháp lý cho bản án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022, bà Hạ Đông Mai bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Chu Khẩu. Cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Xuyên Hối, nơi được phân công xử lý các vụ án về Pháp Luân Công trong khu vực. Ngày 1 tháng 2 năm 2023, bà bị Tòa án Quận Xuyên Hối xét xử. Ngày 23 tháng 2, bà bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Công tố viên cáo buộc bà Hạ sử dụng máy tính và điện thoại di động của bà để quảng bá Pháp Luân Công và đăng một đoạn video dài 50 phút lên mạng. Luật sư của bà Hạ lập luận Pháp Luân Công không thuộc danh sách tà giáo do chính quyền Trung Quốc ban hành, và không có điều luật nào hình sự hóa môn tu luyện này ở Trung Quốc. Do vậy, không có cơ sở pháp lý nào để buộc tội bà là “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng tổ chức tà giáo”. Tuy nhiên, Thẩm phán Quách Chu Dũng vẫn kết án bà bằng cách tham chiếu đến “trang web Phòng chống Tà giáo Trung Quốc”.

Theo Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công, những lãnh đạo và thành viên chủ chốt của Hiệp hội Phòng chống Tà giáo Trung Quốc, một tổ chức đứng sau “trang web Phòng chống Tà giáo Trung Quốc”, là những đảng viên ĐCSTQ tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trang web này cũng được sử dụng để tuyên truyền thù hận nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại.

Thẩm phán Quách thừa nhận việc kết án các học viên Pháp Luân Công là dựa trên trang web nói trên và chính sách của chính phủ, chứ không phải theo điều luật nào.

Khi luật sư liên lạc với cảnh sát Cận và Lý Văn Phát về vụ án của bà Hạ, họ hỏi ông rằng ai tiết lộ số điện thoại của họ trên mạng, vì họ liên tục nhận được các cuộc gọi từ các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Họ đe dọa đưa các đoạn ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng truy tố bà Hạ.

Thông tin các thủ phạm:

Quách Chu Dũng (郭周勇), Chủ tọa Phiên tòa, Tòa án Quận Xuyên Hối
Lưu Hồng Binh (刘红兵), Thẩm phán, Tòa án Quận Xuyên Hối
Lư Trung Lương (卢中良), Công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Xuyên Hối

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản tiếng Hán)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/11/457628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/24/207802.html

Đăng ngày 10-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share