Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 26-05-2007] Khu số 5 của Nhà tù Gangbei tại thành phố Thiên Tân là một nơi dùng đặc biệt để giam và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh cười cợt trên mặt để gạt người, nhưng sau lưng, họ thúc đẩy các tù nhân tra tấn các học viên Đại Pháp.

Zhang Shilin là giám đốc của Khu số 5. Y đã tra tấn các học viên từ nhiều năm. Phương pháp y thường dùng là kêu nhiều tù nhân tội hình, kể cả những tên cướp, hãm hiếp, và ăn trộm tấn công các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Với sự dẫn đầu của Zhang, các lính trong khu y không ngừng áp lực lên các tù nhân làm những điều tội lỗi đối với các học viên.

Mỗi khi có những kẻ tội phạm mới đến trong khu, họ liền bị buộc xem cái phim gọi là ‘Tự thiêu Thiên An Môn’ mà đầy những điều dối gạt. Các lính canh dùng phim đó để khơi dậy các tư tưởng tà ác của các tù nhân để chống lại các học viên. Hơn nữa, các lính canh cũng để cho các tù nhân đó hiểu rằng họ có thể dùng mọi cách tuỳ thích để tra tấn và tẩy não các học viên Đại Pháp.

Khi các học viên làm sáng tỏ sự thật, các lính canh trở nên rất sợ hãi và thúc các tù nhân tra tấn các học viên cả thể chất lẫn tinh thần. Một số cách được dùng như sau:
1.Trong một căn phòng cách biệt, một nhóm tội phạm bao vây các học viên và đọc lớn các tài liệu tuyên truyền tẩy não.
2. Các học viên bị buộc ngồi trên một cái ghế cây rất nhỏ và thấp với cái gạt tàn thuốc trên đầu họ.
3. Một nhóm tội phạm thay phiên nhau chưởi mắng các học viên Đại Pháp để cố làm cho họ mất tinh thần.
4. Một nhóm tù nhân vả vào mặt các học viên, đánh vào ngực họ, và đá họ nơi bụng. Một hay nhiều người thay phiên nhau đánh đập các học viên.
5. Nhốt một học viên vào trong một căn phòng cách biệt và không ngừng tra tấn họ.
6. Khi các học viên phản đối bằng tuyệt thực, các lính canh ép ăn họ một cách tàn bạo.

Nếu có một học viên đưa ra ngoài tin tức về bị tra tấn, hoặc nếu gia đình của họ biết được tình trạng của người học viên này và cố phản đối, các lính canh sẽ tức thời tuyên bố, ‘họ không biết gì cả về tình trạng như vậy’. Các lính canh cũng đỗ lỗi cho các tù nhân và hứa sẽ ‘trừng phạt các tù nhân nào mà dùng vũ lực’. Hơn nữa, họ dùng mọi cách để tránh cho các thân nhân của học viên đi phơi bày tình trạng thật tế trong khu số 5 này.

Trong một số cơ hội, một số tù nhân mà đã được dùng như công cụ để tra tấn các học viên, nói rằng mọi điều mà họ làm là dưới chỉ thị của các lính canh và ngược lại với ý muốn của họ, và họ thật tình không muốn chưởi mắng hoặc đánh thương các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 25 tháng năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/26/155655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/7/86534.html

Đăng ngày 13-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share