Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2023] Tháng 12 năm 2022, nhiều người lớn tuổi đã thiệt mạng trong đại dịch COVID-19 tàn phá Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khu nội trú trường học của chúng tôi, không có người nào ở độ tuổi 70 và 80 chết vì COVID. Một số người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vi-rút và một số người trải qua các triệu chứng rất nhẹ.

Họ có một bí mật để tránh đại dịch. Nhờ việc liên tục giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu giảng chân tướng của các học viên địa phương, cư dân của khu nội trú trường học tin vào các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một giáo viên đã nghỉ hưu là cụ Trương, hơn 80 tuổi. Ông ấy thích đọc các tài liệu giảng chân tướng và sách Đại Pháp. Ông ấy có cái nhìn rất tích cực về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, ông đồng ý rằng cuốn sách này được viết rất hay. Khi bị bệnh đường ruột, ông ấy đã mượn và đọc Chuyển Pháp Luân và nhanh chóng khỏi bệnh. Trong đại dịch, ông ấy không có triệu chứng nào của COVID-19.

Bà cụ Hình thì đã 74 tuổi và chưa bao giờ đi học. Chồng bà từng là hiệu trưởng của trường. Bà thông cảm với các học viên bị bức hại và thường lên tiếng cho họ khi bị chính quyền sách nhiễu. Bà thường niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy không bị ảnh hưởng bởi COVID theo bất kỳ cách nào. Bà tiếp tục làm việc nhà và chăm sóc vườn rau của mình mỗi ngày.

Bà Trịnh năm nay đã 70 tuổi. Bà ấy đã nhiều lần giúp đỡ các học viên Đại Pháp. Khi bệnh dịch bùng phát vào cuối năm ngoái, bản thân bà không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con trai của bà ở tỉnh Quảng Đông đã bị nhiễm virus COVID-19 và về nhà sống với bà. Bà ấy không sợ bị nhiễm bệnh vì bà tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ khi bà ấy cảm thấy không khỏe.

Bí mật cho sự an toàn và sức khỏe của họ là gì? Tin tưởng và niệm hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người tuân theo các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã có những chuyển biến tích cực về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/25/457063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207581.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share