Bài viết của một học viên ở Malaysia

[ MINH HUỆ 25–10–2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia được tổ chức vào ngày 23 Tháng 10 năm 2011, tại khách sạn Crytal Crown ở Klang, Selangor, Malaysia.Tham dự Pháp hội gồm có các học viên địa phương và các học viên đến từ Singapore, Việt Nam, Hồng Kông, và Đài Loan. Các học viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và trao đổi những hiểu biết và thể ngộ để cố gắng cùng nhau tinh tấn.

2011-10-24-minghui-malaysia-fahui2011-01--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia năm 2011 ở Selangor

2011-10-24-minghui-malaysia-fahui2011-02--ss.jpg
Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Hai mươi bốn học viên chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm tu luyện của họ. Một học viên mới kể về việc ông đã đạt được những lợi ích về thể chất lẫn tinh thần như thế nào từ khi tập luyện Pháp Luân Công. Nhiều học viên chia sẻ họ đã vượt qua được những khó khăn như thế nào, loại bỏ chấp trước an nhàn, kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và làm tốt ba điều tùy theo hoàn cảnh của mình và các dự án chứng thực Pháp. Những học viên từng bị tụt lại phía sau chia sẻ làm thế nào họ đã vượt qua nghịch cảnh và quay trở lại tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Họ ý thức sâu sắc rằng họ cần phải biết trân quý Đại Pháp và cơ hội hy hữu trong hàng triệu năm mới có này.

Một học viên mới: Món quà trân quý nhất

Pathemanathan người gốc Ấn Độ là một học viên mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cách đây hơn 2 tháng một chút. Ông cho biết đó là món quà quý giá nhất cho thể chất, trí não và tinh thần của ông. Ông chân thành bày tỏ lòng biết ơn Sư Phụ Lý đã cho ông một cơ hội tu luyện trong Đại Pháp. Ông nói rằng ông trở nên khỏe mạnh hơn và tâm tính của ông cũng được cải thiện.

Học viên đến từ Việt Nam học Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu trên các trang web

Ông Trương đế từ Hà Nội, Việt Nam, làm việc tại Malaysia. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2010. Ông đã tình cờ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tập luyện này khi ông xem qua các trang web. Thời gian ban đầu ông thất vọng vì không thể chia sẻ được với các học viên do rào cản về ngôn ngữ, nhưng sau đó, ông đã gặp các học viên khác tại Việt Nam thông qua mạng Internet và đã tham gia vào nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ông rất phấn khởi và quyết tâm tinh tấn trong tu luyện. Ông cho biết cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã khiến ông thay đổi tốt hơn và mở ra cho ông một thể giới mới. Ông bắt đầu giới thiệu cho những người Việt Nam khác về Pháp Luân Công và mang lại cho họ sự tốt lành của Đại Pháp. Họ đã hài lòng và biết ơn ông sau khi nhận được những tài liệu thông tin. Một trong những đồng nghiệp của ông cũng muốn tham gia luyện tập Pháp Luân Công.

Tiếp tục giảng chân tướng sau khi di cư sang nước khác

Từ Trung Quốc cô Trần đã đến định cư tại Malaysia. Trong môi trường tu luyện tương đối thoải mái này, cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không buông lơi, rằng cô phải tiếp tục nỗ lực để làm tốt ba điều. Ba ngày sau khi cô đến Malaysia, cô mang theo đứa con của mình, đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, đến một địa điểm du lịch để giúp cho du khách Trung Quốc biết được sự thật về Pháp Luân Công. Cô nói rằng sau khi các du khách Trung Quốc biết chân tướng, cô nhận thấy rằng cô ấy đã làm được những gì mà cô cần phải làm, và tất cả mệt mỏi đều tan biến. Không có gì còn lại ngoài mong muốn giữ được kiên định và tinh tấn.

Trân quý cơ duyên được tu luyện trong Đại Pháp

Anh Tiểu Nghiêm, một học viên trẻ tuổi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cách đây hai năm. Anh nói rằng, do quá dể dàng đắc được Đại Pháp, anh không biết rằng anh nên trân quý và đã buông lơi do những cám dỗ hàng ngày. Anh đã không học Pháp và tập công trong một năm. Dần dần, anh nhận ra rằng anh đã sai và quyết tâm để theo kịp việc học Pháp. Anh thực sự cảm thấy rằng Pháp là vô giá. Anh hiểu rằng những thử thách và khổ nạn là những khảo nghiệm để xem chúng ta có kiên định tu luyện hay không. Anh hy vọng rằng các học viên sẽ cùng nhau tinh tấn và làm tốt hơn và tốt hơn nữa.

Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Những hiểu biết và chia sẻ quý báu đã mang đến một cơ hội cho các đồng tu để đối chiếu và học hỏi lẫn nhau. Mọi người đều hưởng được rất nhiều lợi ích.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/25/马来西亚法轮大法修炼心得交流会召开(图)-248324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/27/129026.html
Đăng ngày: 07– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share