Bài viết của Tuyết Lỵ, Lý Nhược Vân, Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-01-2023] Từ ngày 4–8 tháng 1 năm 2023, Shen Yun đã tái hiện vẻ đẹp của một Trung Hoa trước thời chủ nghĩa cộng sản cho khán giả tại Woking và Birmingham, Vương quốc Anh; Nishinomiya, Nhật Bản; Berlin, Đức; Florida, Georgia, California, Texas và Virginia, Hoa Kỳ. Hầu hết các buổi diễn đều cháy vé và chật kín khán giả.

4e9e98897a1ac1d6200d7cdfaf8459ae.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Khán phòng Số 1, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birmingham, Vương quốc Anh, tối ngày 7 tháng 1. Đoàn đã có ba buổi biểu diễn cháy vé tại Birmingham từ ngày 7 – 8 tháng 1. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

83e113aa791373c547c413996cbc8f21.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại buổi biểu diễn cháy vé ở Nhà hát Victoria mới, Woking, Vương quốc Anh, hôm 4 tháng 1. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

340510b24f17e13a11b2fe141be4298c.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Hội trường Chrysler, Norfolk, Virginia, hôm 7 tháng 1. Đoàn có ba buổi biểu diễn tại Norfolk từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 1, tất cả đều chật kín khán giả. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

72237bf19b90acd459e0e076484f8a6a.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật AT&T–Nhà hát Opera Winspear ở Dallas, Texas, chiều ngày 7 tháng 1. Đoàn có hai buổi biểu diễn cháy vé hôm 7 tháng 1. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

c30a4fcf7d55920c40a612349a1578f1.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Thế giới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật The Long ở Austin, Texas, hôm 8 tháng 1. Đoàn có bốn buổi biểu diễn ở Austin từ ngày 6 – 8 tháng 1, tất cả đều chật kín khán giả.

61999e5e37caa7522d5f01178ee9618f.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu đã có hai buổi biểu diễn chật kín khán giả tại Nhà hát Potsdamer Platz ở Berlin, Đức, hôm 7 tháng 1, kết thúc chuyến lưu diễn của đoàn tại Berlin. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

17c1eb39f3e4da64d6ac5d5c9c7d8533.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên tại buổi diễn cháy vé ở Nhà hát Opera Tưởng niệm Chiến tranh, San Francisco, California, hôm 8 tháng 1. (Nguồn ảnh: Minghui.org)

“Thành công của Shen Yun là một phép màu của nước Mỹ”

2948b01728e33837f073c3dcf540e6a3.jpg

Ông Quentin Kopp, Thẩm phán đã nghỉ hưu của Tòa Thượng thẩm California, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở San Francisco hôm 8 tháng 1 (Nguồn ảnh: Minghui.org)

Ngày 8 tháng 1, ông Quentin Kopp, thẩm phán đã nghỉ hưu của Tòa Thượng thẩm California, xem Shen Yun tại San Francisco. Đây là lần thứ sáu ông xem Shen Yun tại San Francisco.

“Tôi cảm thấy Shen Yun hay hơn bất kỳ buổi biểu diễn nào tôi từng xem trước đây!” Ông Kopp cho biết.

“Điều thu hút tôi nhất là những tiết mục múa đầy thử thách… Theo như tôi được biết, tại Mỹ hoặc có thể là toàn thế giới, không có một dàn nhạc xuất sắc nào khác có khả năng sáng tạo ra âm nhạc như Shen Yun.“

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những nghệ sỹ Shen Yun vì họ đã dành thời gian và công sức cho buổi biểu diễn này. Tôi cũng muốn cảm ơn những người dẫn chương trình. Họ đã giúp những khán giả không biết tiếng Trung có thể hiểu được từng màn diễn.”

“Shen Yun đã đạt được thành công to lớn tại San Francisco, nơi có rất đông người Hoa sinh sống. Tất cả những nghệ sỹ múa, ca sỹ và nhạc sỹ phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Những buổi biểu diễn quy tụ khán giả từ châu Á, châu Âu và những nơi khác trên thế giới. Vì vậy, sự thành công của Shen Yun là một phép màu của nước Mỹ!” Ông Kopp nói.

“Quả là một chương trình tuyệt hảo”

bd9b3c92fe517e7fc4e59720ec034766.jpg

Tiến sỹ Claudio D. Divino và vợ ông, bà Mary tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Norfolk, Virginia, hôm 7 tháng 1 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ngày 7 tháng 1, tiến sỹ Claudio D. Divino và vợ ông, bà Mary đã thưởng thức Shen Yun tại Norfolk, Virginia.

“Tôi đặc biệt ấn tượng bởi những ý tưởng mà chương trình mang đến… Đó là cuộc đời của chúng ta có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ tồn tại”, Tiến sỹ Divino, giảng viên truyền thông đa văn hóa, tôn giáo thế giới và mục vụ tại Đại học Công giáo Đại Tây Dương, cho biết.

Tiết mục mở màn của Shen Yun mô tả cảnh các vị Thần theo Sáng Thế Chủ hạ thế và sáng tạo ra nền văn minh Trung Hoa. Là một phó giáo sư của Mục vụ và là một học giả về tôn giáo, khái niệm về Sáng Thế Chủ hoàn toàn không xa lạ đối với tiến sỹ Divino, ông tôn trọng sâu sắc điều này.

“Nguồn gốc của loài người không phải như những gì thuyết tiến hóa rao giảng… Chúng ta không có mặt ở đây như những gì chủ nghĩa vô thần nói. Chúng ta tin vào Đấng Sáng Thế, chúng ta tin vào sinh mệnh cao tầng. Ngài đã tạo ra chúng ta, và Ngài tạo ra chúng ta vì sứ mệnh của chúng ta. Và trải qua thời gian sống trên Trái Đất, người ta dần mất đi sự kết nối đó — họ sống những cuộc đời hoàn toàn độc lập với nhau. Và điều quan trọng nhất là họ đã không nhìn lại. Họ không biết ai đã tạo ra họ. Vậy nên, họ đã không nhìn lại để xem ai là người đã thực sự tạo ra họ, ai là người quan tâm đến họ”, ông cho biết.

Tiến sỹ Divino cảm thấy buổi biểu diễn này không chỉ là một chương trình giải trí. “Chúng ta có mặt trên đời là vì Đấng Sáng Thế quan tâm đến chúng ta. Đó là thông điệp. Có một Đấng Sáng Thế, và Ngài muốn chúng ta quay về với bản tính nguyên thủy của mình—đó là thông điệp mà tôi nhận được [từ buổi biểu diễn]. Quả một chương trình tuyệt vời”, ông chia sẻ.

“Tôi vô cùng ấn tượng bởi những gì mà ông (D.F.) đã làm [và] thông điệp mà ông mang đến cho tất cả mọi người trên thế giới”, tiến sỹ Divino nói.

Tiến sỹ Divino cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với Giám đốc nghệ thuật của Shen Yun, Ngài D.F. “Tôi rất muốn gặp ông ấy… Tôi nghĩ ông D.F. Biết chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người chia cách lẫn nhau, không phải chỉ do thiếu sự kết nối dẫn đến việc người ta trở nên mâu thuẫn lẫn nhau. Và khi xảy ra mâu thuẫn, người ta rất dễ [đi] ngược lại những gì mà Đấng Sáng Thế đã an bài cho chúng ta”, ông cho biết.

“Họ đang cống hiến cho thế giới”

20230113-454781-birmingham-douglas-laird.jpg

Ông Douglas Andrew Laird, chủ sở hữu và nhà sáng lập Peak Care khu vực miền Bắc Derbyshire, tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Birmingham, Vương quốc Anh, hôm 8 tháng 1 (Nguồn ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 8 tháng 1, ông Douglas Andrew Laird, chủ sở hữu và nhà sáng lập Peak Care tại miền Bắc Derbyshire, đã xem Shen Yun ở Birmingham.

Ông Laird cho biết: “Tôi nghĩ chương trình biểu diễn này là món quà của Thần, được thể hiện sống động thông qua những điệu múa, những chuyển động và sắc màu… Tất cả mọi thứ trong đó là một bức chân dung sống động tái hiện vẻ đẹp của cuộc sống.“

“Nguồn năng lượng và sự duyên dáng của những nghệ sỹ thật mỹ hảo… Tôi nghĩ thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm tới tâm hồn khán giả là hãy biết khoan dung, không cứng nhắc và nghiêm khắc, vì cuộc đời là một dòng chảy.”

“Tôi thấy chương trình này khắc họa chân thực về đức tin và nguồn gốc thần thánh (của con người), Đấng Sáng Thế đã sáng tạo ra sự sống và tất cả những gì mà chúng ta đang tận hưởng… Quả là một màn trình diễn tuyệt mỹ và xuất sắc.“

“[Shen Yun] đã mang đến một khía cạnh khác của cuộc sống, giúp cho giới trẻ và mọi lứa tuổi thấy được sự kỳ diệu của những sinh mệnh cao tầng…Có nhiều thứ hơn chứ không chỉ là ‘cái tôi’ và ‘sự ích kỷ của bản thân’…”

“[Buổi biểu diễn] mở ra một góc nhìn rộng lớn hơn về sự tồn tại của Thần… Chương trình gửi gắm thông điệp cho mọi tín ngưỡng… mang thông điệp tuyệt vời cho tất cả mọi người.“

“Họ đang cống hiến cho thế giới… Tôi hy vọng họ sẽ không ngừng phát triển và lan tỏa đến mọi cộng đồng và mọi quốc gia trên toàn thế giới, để mọi quốc gia, mọi hãng truyền thông, mọi nhà lãnh đạo, mọi tổng thống cũng như tất cả mọi người đều cảm nhận được hương vị và thông điệp cho tâm hồn và cuộc sống của họ.”

“Tôi thấy [Shen Yun] chính là tiêu chuẩn cho mọi người, là mục tiêu để hướng tới… Họ đang đem đến một cái nhìn mới mẻ… vận dụng trí tuệ và những gì học được từ 5.000 năm để áp dụng cho thời đại ngày nay: Thoát khỏi những giới hạn cứng nhắc và thời kỳ tăm tối, để mang lại ánh sáng và sức sống mới cho xã hội mà chúng ta đang sống”, ông Laird cho hay.

“Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ tâm hồn”

a4095f5783128ba2b0b18b87702d21bb.jpg

Kiến trúc sư Patricia Quosig (thứ hai bên trái) và gia đình bà tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Berlin, hôm 4 tháng 1 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Vào tối ngày 4 tháng 1, kiến trúc sư Patricia Quosig và gia đình bà đã xem Shen Yun tại Berlin.

“Màn trình diễn thật xuất sắc! Chương trình mang đến một nguồn năng lượng đầy sắc màu và mạnh mẽ, xuất phát từ tâm hồn. Thực sự đáng khâm phục, nó khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ! Tất cả chúng tôi đều vô cùng yêu thích buổi biểu diễn”, bà Patricia Quosig, một kiến trúc sư từng thiết kế những công trình đoạt giải thưởng sáng tạo và độc đáo, cho biết.

Bà cho hay Shen Yun gợi lên trong bà vô số cảm xúc “mọi cung bậc cảm xúc—vui, buồn, tất cả mọi thứ”. Bà tán dương chương trình là “thực sự tuyệt hảo và khó quên”.

Bà Quosig ấn tượng bởi sự thuần khiết và tính kỷ luật cao của những nghệ sỹ múa Shen Yun. “Hoàn toàn không tập trung vào một cá nhân nào cả, họ [những nghệ sỹ Shen Yun] hòa hợp với nhau như một chỉnh thể. Màn trình diễn quả thật rất đẹp, vậy nên khán giả không chú ý riêng vào một nghệ sỹ múa nào, mà tập trung thưởng thức những vũ điệu, đó chính là sức mạnh phối hợp chỉnh thể của các nghệ sỹ. Buổi biểu diễn thật quyến rũ, xúc động lòng người, và thực sự xuất sắc! Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Tôi hoàn toàn choáng ngợp”, bà chia sẻ.

Mẹ của bà, bà Christina, là một bác sỹ chụp X-quang đã nghỉ hưu, chia sẻ thêm: “Tôi cũng vô cùng phấn khích, tim tôi đập đầy hào hứng. Shen Yun thật đẹp làm sao. Nó không hề giống bất kỳ một buổi biểu diễn nào khác.“

Bà Christina ca ngợi những nghệ sỹ múa Shen Yun không chỉ về kỹ năng, mà còn là sự nhập tâm vào các vai diễn. “Những nghệ sỹ múa tỏa ra hào quang ở cánh tay và đôi chân của họ, đó là điều mà khán giả có thể cảm nhận được. Họ thực sự đặt trọn trái tim và tâm hồn mình vào màn trình diễn. Họ không chỉ múa, họ thực sự nhập tâm vào vai diễn. Đó là cảm nhận của tôi. Những động tác linh hoạt và nhanh nhẹn của các nghệ sỹ nam, họ thể hiện những kỹ thuật khó một cách điêu luyện,” bà cho biết.

Bà Quosig đồng cảm với lý tưởng hồi sinh nền văn hóa truyền thống của Shen Yun. “Những giá trị này đã bị mai một trong xã hội ngày nay, thật tuyệt nếu chúng ta có thể quay về với những giá trị truyền thống trước đây. Đừng để thế giới tràn ngập trong chiến tranh và giết chóc. Chúng ta nên tìm lại các giá trị truyền thống cổ xưa và kết hợp chúng vào đời sống hiện đại”, bà cho hay.

Bà Christina nói thêm: “Đúng vậy, chúng ta cần phải hồi sinh những giá trị truyền thống, không chỉ ở phạm vi một quốc gia, mà là ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.”

Gia đình bà Quosig là những người Công giáo sùng đạo, bà ấn tượng bởi cảnh Sáng Thế Chủ cứu độ nhân loại trong thời khắc nguy nan. Bà cho biết: “Buổi biểu diễn ấn tượng vì nó nêu bật được đức tin và mối liên hệ giữa sinh mệnh và Sáng Thế Chủ, đó là bản chất của cuộc sống. Mọi người nên cố gắng thực hành theo đức tin của mình.”

Bà Christina cho biết đức tin quả thực rất quan trọng, đó là sự cứu rỗi của nhân loại: “Nhân loại cần có hy vọng để được cứu rỗi và để tồn tại. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không có chiếc phao cứu sinh để bám vào; thì sẽ không có sự sống nữa”, bà chia sẻ.

“Tinh tế và hoàn toàn ngoạn mục”

fc8fc10e4ca98921908b60184a46568a.jpg

Bà Leah Yates, hiệu trưởng trường dạy múa, thưởng thức Shen Yun tại Birmingham, hôm 8 tháng 1 (Nguồn ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 8 tháng 1, bà Leah Yates, hiệu trưởng một trường dạy múa, đã thưởng thức Shen Yun tại Birmingham.

“Tôi thấy khía cạnh thị giác thật xuất sắc. Kỹ thuật hoàn toàn chuẩn xác. Tôi yêu thích cách họ phối hợp nhiều phong cách với nhau mà vẫn giữ được sự sáng tạo và nét đặc trưng của mình”, bà Yates cho biết.

“Xét về tổng thể, buổi biểu diễn quả thật vô cùng tinh tế và ngoạn mục. Tôi rất muốn, thật sự mong muốn bản thân có thể biên đạo đạt đến chuẩn mực đó, lạy Chúa, nhưng rõ ràng là cần có những người nghệ sỹ xuất chúng như họ. Các nghệ sỹ múa Shen Yun nên tự hào về chính họ. Thật tráng lệ”, bà nói.

“Vượt trội hơn hẳn những gì chúng tôi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu”

e90208925fcbb21086abc1d510dfb0ab.jpg

Ông Clay và bà Kimberly White tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Dallas, Texas, hôm 7 tháng 1 (Nguồn ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 7 tháng 1, ông Clay và bà Kimberly White đã xem Shen Yun tại Dallas, Texas.

Bà Kimberly, phó chủ tịch một công ty dịch vụ y tế từ xa, cho biết buổi biểu diễn thật “tráng lệ” và “mỹ hảo vô cùng”.

Ông Clay, chồng bà, chủ một công ty tư vấn, đã mua vé xem Shen Yun làm quà Giáng Sinh cho bà khi ông xem quảng cáo Shen Yun trực tuyến.

“Quả là một đêm hẹn hò dễ thương và một trải nghiệm đầy cảm xúc. Chương trình thực sự tuyệt vời”, bà Kimberly cho hay.

“Được tận mắt thưởng thức [buổi biểu diễn] là một điều đáng kinh ngạc. Buổi biểu diễn xuất sắc từ đầu đến cuối”, ông Clay chia sẻ thêm.

Bà Kimberly rất thích yếu tố tâm linh của buổi biểu diễn Shen Yun. “Tôi thấy rõ được yếu tố Thần Thánh và sự tôn vinh sức mạnh siêu nhiên trong buổi biểu diễn này”, bà chia sẻ.

“Thật xúc động khi được chứng kiến điều này trên sân khấu, và được cảm nhận nó—tôi nghĩ việc quay về truyền thống và cuộc sống tươi đẹp, huy hoàng [chúng ta đã có] từ xa xưa là sứ mệnh của chương trình này.”

“Đây là điều đã bị đánh mất, ngay cả trong nền văn hóa Mỹ. Vậy nên, được chứng kiến nó tái hiện trên sân khấu cùng những điệu múa đẹp mắt, đầy màu sắc và âm nhạc quả là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Tôi thực sự đánh giá cao điều này”, bà Kimberly phát biểu.

Ông Clay, cũng là một vũ công, bị lôi cuốn trước kỹ năng của các nghệ sỹ. “Tôi như đắm mình trong các động tác của những nghệ sỹ múa. Những điệu múa thật tuyệt mỹ. Âm nhạc vô cùng thư thái và dễ cảm thụ… [Shen Yun] vượt lên trên và hơn hẳn những gì chúng tôi có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Màn trình diễn quả thực xuất sắc”, ông cho biết.

“Chữa lành cho tất cả chúng ta”

bfb3c6bc072877b054d001e354bdcde9.jpg

Nhà tâm lý học lâm sàng Pyper Thaller tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Austin, hôm 7 tháng 1 (Nguồn ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 7 tháng 1, bà Pyper Thaller, một nhà tâm lý học lâm sàng, đã xem Shen Yun tại Austin.

“Ồ, chương trình này khiến tôi bật khóc, quả thực như vậy. Thật tuyệt khi được thưởng thức rất nhiều điều đến từ nền văn hóa của các bạn, những điều vốn đã bị thất lạc. Chúng ta cảm nhận phần nào dũng khí, sự thiện lương và trí tuệ, sự sẻ chia và lòng can đảm trước những gì người dân Trung Quốc ngày nay đang phải đối mặt thông qua chương trình, nó gợi lên lòng trắc ẩn để hy vọng cuộc chiến này (giữa thiện và ác) có thể chữa lành và cuối cùng sẽ mang lại điều tốt đẹp cho họ. Vậy nên sau khi xem buổi biểu diễn này, tôi sẽ cầu nguyện cho người dân Trung Quốc”, bà Thaller nói.

“Mỹ hảo, vô cùng mỹ hảo. Chủ nghĩa cộng sản quá nguy hiểm. Việc mọi người kiên cường tồn tại, và vượt lên để sáng tạo và sống với nghệ thuật, đồng thời chữa lành cho tất cả chúng ta, là một món quà”, bà cho biết.

“Sự tôn vinh cuộc sống”

62c6f483baf2df327d198909bc9d7826.jpg

Ông Shane và bà Libby Deverill tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Atlanta, Georgia, hôm 7 tháng 1 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ngày 7 tháng 1, ông Shane Deverill, một nhà hoạch định chiến lược cấp cao tại Trung tâm Khoa học Pháp y Quốc phòng, và vợ ông, bà Libby đã xem Shen Yun ở Atlanta, Georgia.

“Thật hoành tráng trên nhiều phương diện. Trước hết là sự kết hợp giữa công nghệ với những nghệ sỹ múa vô cùng chân thực. Tôi thấy những điệu múa thật hoàn hảo. Tiếp đến là sự đồng bộ xuất sắc của những nghệ sỹ múa cùng thông điệp mà họ muốn truyền tải. Tôi thấy điều đó được thể hiện ở một cấp độ rất chuẩn xác”, ông Shane nói.

Bà Libby cũng chia sẻ suy nghĩ của mình: “Tôi chưa bao giờ xem múa cổ điển Trung Hoa, quả thực vô cùng xuất sắc… Tiết mục về cuộc bức hại tín ngưỡng và các tiết mục khác đã cho tôi hiểu được (sự thật).”

“Có thể nói đó là sự tôn vinh cuộc sống. Chúng ta cần được tự do về tinh thần và mơ ước về miền đất mà chúng ta yêu quý, và rồi trở thành một phần truyền thống của nó“, ông Shane cho biết.

Sinh viên đến từ Trung Quốc Đại lục: “Trung Quốc tương lai cần những người như vậy”

Anh Đường Nghĩa Tùng là một sinh viên Trung Quốc đã sống tại Hoa Kỳ được chín tháng. Anh đã xem Shen Yun tại San Francisco hôm 6 tháng 1.

“Vô cùng tự hào, vô cùng tự hào. Rất xuất sắc! [Shen Yun] cơ bản đã khôi phục nền văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Chương trình cho chúng tôi trải nghiệm một nền lịch sử và văn hóa đích thực, nền lịch sử và văn hóa Trung Hoa”, anh Đường cho hay.

Anh cho biết anh cảm nhận được những nghệ sỹ Shen Yun là một nhóm người có đạo đức cao thượng. “Họ là những người có ý thức đạo đức cao, có lương tri và rất lương thiện. Tiêu chuẩn đạo đức của họ rất cao. Đây là trạng thái tinh thần mà Trung Quốc Đại lục hiện nay đang thiếu. Vì vậy, Trung Quốc tương lai cần những người như vậy, để thay đổi đạo đức của mọi người và xây dựng lại những giá trị đạo đức của Trung Quốc Đại lục”, anh nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2023 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Berkeley, California, từ ngày 13-16 tháng 1; Dallas, Texas, từ ngày 14-15 tháng 1; Worcester, Massachusetts, từ ngày 14–15 tháng 1; Pittsburgh, Pennsylvania, từ ngày 14–15 tháng 1; Savannah, Georgia, từ ngày 14–15 tháng 1; Oxford, Vương quốc Anh, từ ngày 14–15 tháng 1; Lausanne, Thụy Sĩ, từ ngày 14–17 tháng 1; và Kamakura, Nhật Bản, từ ngày 13–15 tháng 1.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/454781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206159.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share