Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-06-2022] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có 22 buổi biểu diễn tại bảy thành phố ở Ý, Pháp và Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 12 tháng 6 năm 2022.

b908e9d3c420ce5aff5577af6651cc1d.jpg

Buổi biểu diễn thứ 10 cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của Đoàn Shen Yun New York tại hội trường chật kín khán giá ở Teatro degli Arcimboldi, Milan, Ý, hôm 12 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

59db79c94a783eb7c3f4d9f82cb33f20.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Hội trường Clowes Memorial, Trung tâm Nghệ thuật Butler ở Indianapolis, Indiana, ngày 11 tháng 6. Sau hai buổi biểu diễn ở Indianapolis hồi tháng 10 năm 2021, Shen Yun trở lại nhà hát này với ba buổi diễn vào ngày 11 và 12 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

e045768822f217ec2faa02ac786d1e94.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Học viện Âm nhạc ở Philadelphia, Pennsylvania, ngày 12 tháng 6. Sau 10 suất diễn tại Nhà hát Merriam ở Philadelphia vào tháng 2, đoàn trở lại Philadelphia với ba suất diễn nữa vào ngày 11 và 12 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

4dd01f8ef4c3f94a81e670813608ae28.jpg

Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên Mới tại Nhà hát Shea’s Buffalo ở Buffalo, New York, ngày 11 tháng 6. Đoàn có hai buổi biểu diễn tại Buffalo vào ngày 10 và 11 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

“Dẫn lối chúng ta đến cõi vĩnh hằng và thiên đàng”

5f088a3e4b176c824ab2a2d67dfb455f.jpg

Tiến sỹ Salvatore Ruggeri và Tiến sỹ Maria Teresa Francavilla tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Milan, Ý, ngày 10 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Cặp vợ chồng bác sỹ Salvatore Ruggeri và Maria Teresa Francavilla đã đến xem Shen Yun ở Milan, Ý, vào ngày 10 tháng 6.

Tiến sỹ Ruggeri nói: “Điều Shen Yun mang đến cho chúng tôi niềm khao khát về một thế giới tương lai siêu nhiên. “Chúng tôi là những người có đức tin. Cuộc sống của chúng ta đến từ Sáng Thế Chủ, và chúng ta sẽ một lần nữa trở lại với với Ngài. Con người trong thế giới nhân gian chỉ là một sự chuyển tiếp ngắn ngủi, một giai đoạn quá độ ngắn ngủi để tới cõi vĩnh hằng. Tất nhiên, Sáng Thế Chủ sẽ đến giúp chúng ta để chúng ta có thể quay trở về với Ngài một cách tốt nhất.

“Vũ đạo đẹp mắt, phông nền hài hòa và tuyệt đẹp, màu sắc sống động và rực rỡ vô ngần của buổi biểu diễn sẽ đưa chúng ta đến cõi vĩnh hằng và thiên đàng. Phông nền chuyển động cuối màn biểu diễn của Shen Yun đã thể hiện được chủ đề này”, ông nói.

Tiến sỹ Francavilla cũng rất thích buổi biểu diễn. “Buổi biểu diễn với các ý tưởng liên quan đến tâm linh này rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngày nay nó đặc biệt trở nên quan trọng hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, bởi lẽ chúng ta đã quá bận tâm vào những điều nông cạn của cuộc sống thực tại. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là trải nghiệm những góc độ sâu sắc hơn về ý nghĩa của sinh mệnh con người”, bà nói.

“Thông điệp tuyệt vời về niềm hy vọng”

779f8b535592e994b479530fec586897.jpg

Bà Mariagrazia Russo tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Milan, Ý, hôm 11 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Huấn luyện viên thẩm mỹ Mariagrazia Russo đã thưởng thức Shen Yun tại Milan, Ý, vào ngày 11 tháng 6. “Tiết mục cuối cùng là phần khiến tôi cảm động. Năng lượng phát ra rất mạnh mẽ. Nó làm chúng ta cảm thấy tràn đầy hy vọng về tương lai. Hy vọng về khoảng thời gian khó khăn mà chúng ta đang trải qua, chứa đựng thông điệp cứu rỗi trong khó nạn. Giống như giọng nam cao đã hát, chúng tôi cảm nhận được sự thần thánh của buổi biểu diễn. Chỉ khi chúng ta quay trở về với Thần, chúng ta mới nhận ra bản thân có thể tự cứu lấy chính mình. Quay trở về thiên tính bên trong của chúng ta, cùng nhau tạo nên sự khác biệt và giúp đỡ lẫn nhau”, bà Russo chia sẻ.

“Đẹp vô cùng! Xúc động vô cùng. Tiết mục cuối của chương trình là phần tuyệt vời nhất. Trong thời khắc khó khăn này, [chúng ta] nhìn thấy bình minh của chiến thắng. “Màn trình diễn đã mang đến cho chúng tôi một thông điệp tuyệt vời về niềm hy vọng. Điều đó được truyển tải trong từng điệu múa. Mỗi động tác đều truyền đi một thông điệp về chiến thắng và lòng trắc ẩn, thông điệp về sự tươi sáng, thông điệp thiêng liêng, thông điệp về Thần. Đây là tất cả những gì tôi cảm nhận được”, bà nói.

“Tôi không thể diễn tả hết niềm thích thú của mình”

4038e6f77e5165d492bd997fd6c293aa.jpg

Bà Cheryl Streiff và ông Scott Luchesi tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Buffalo, New York, hôm 11 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

Bà Cheryl Streiff, giảng viên cao cấp tại Đại học Central Arkansas, cùng chồng bà, ông Scott Luchesi, chuyên gia bảo hiểm tự do và là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Garden State Life. Hai vợ chồng đã lái xe 17 tiếng đồng hồ để đến xem buổi biểu diễn.

“Nó tựa như một bức tranh vậy. Tựa như bạn đang thưởng thức một bức tranh trực quan và vũ đạo. Thực sự rất đẹp. Tôi không thể diễn tả được tôi đã thích thú đến nhường nào. Buổi diễn thực sự tuyệt vời”, bà Streiff nói.

“Tôi nghĩ những câu chuyện rất ý nghĩa bởi thông điệp mà chúng mang đến. Bạn biết đấy, con người gồm các chủng người trên khắp thế giới và thật tuyệt khi nhận được thông điệp chân thành về lòng nhân ái, đồng thời cố gắng làm những điều đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày. Xem các anh hùng chiến đấu với cái ác và các thế lực bóng tối, và rồi họ giành chiến thắng, điều đó thật truyền cảm hứng.“

“Tôi nghĩ đây là một thông điệp hy vọng rằng còn có một sức mạnh cao hơn và rực rỡ hơn. Tôi nghĩ điều đó thực sự rất hay. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều”, bà chia sẻ.

Nói về tiết mục “Câu chuyện nàng Vương Chiêu Quân”, bà cho biết: “Đối với tôi, đó là câu chuyện về sự hy sinh và nghĩa cử vì lợi ích chung, thay vì chỉ làm những điều cô ấy muốn làm. Đó là lựa chọn mà cô ấy đã thực hiện, một sự lựa chọn rất cao cả.”

Bà cũng nhận thấy vẻ đẹp của sự hài hòa trong múa cổ điển Trung Hoa. “Đó là [sự hài hòa giữa] âm và dương, điều mà tôi cho rằng vốn tồn tại trong mỗi chúng ta và trong thế giới và giữa người với người. Sự cân bằng đó, khi bị mất đi thì mọi thứ sẽ trở nên sai trái vô cùng. Vì vậy, tôi thích xem sự hài hòa trong các điệu múa và âm nhạc của buổi biểu diễn. Tất cả đều rất hài hòa. Đó cũng là một phần của thông điệp mà tôi cảm nhận”, bà cho biết.

Ông Luchesi cũng chia sẻ cảm xúc của mình. “Buổi diễn thật đáng kinh ngạc. Nó độc đáo, và hoàn toàn đẹp mắt”, ông nói.

“Tôi thích việc các bạn bảo tồn các điệu múa và nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Trung Quốc. Tôi thích những câu chuyện được kể. Và tôi thực sự biết ơn vì các bạn đã tìm ra cách để lưu giữ lại rất nhiều lịch sử Trung Hoa, vốn đã bị chế độ cộng sản xóa sổ hoàn toàn”, ông nói.

“Việc cho thế giới biết đến thông điệp này thực sự quan trọng”

2ed4bb693cf7e433cf6c074963f75fd0.jpg

Bà Mary và ông Scott Celani cùng hai con của họ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Buffalo, New York, ngày 10 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Bà Mary Celani, từng làm truyền thông và hiện là đồng chủ sở hữu doanh nghiệp, cùng ông Scott Celani, một nhạc sỹ và đồng sở hữu doanh nghiệp, đã xem Shen Yun cùng các con của họ ở Buffalo, New York, vào ngày 10 tháng 6.

“Chúng tôi thích buổi diễn … Vũ đạo thật không thể tin được, trang phục rất đẹp mắt. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời”, bà Celani nói.

Nhắc đến lời bài hát của một trong những tiết mục hát bel canto, bà Celani cảm nhận được rằng thông điệp có tác động rất mạnh mẽ.

“Lời bài hát nói rằng… ‘bạn không thể mang theo đồ đạc cá nhân hay những thứ vật chất sang thế giới bên kia’ thực sự khiến chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ xem điều gì quan trọng trong cuộc sống… Và tôi nghĩ đó là thông điệp mà tôi sẽ mang theo khi rời khỏi đây tối nay… để tiếp tục chiêm nghiệm”, bà nói.

“Nếu tất cả chúng ta có thể yêu mến nhau, luôn tôn trọng lẫn nhau, và khích lệ nhau … thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn”, bà cho biết thêm.

Ông Celani cho hay vợ chồng ông đã chọn xem Shen Yun năm nay vì Shen Yun quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc trước khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phá hủy.

“Tôi nghĩ ĐCSTQ là một trong những thứ tồi tệ nhất trên trái đất hiện nay… Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Tôi thực sự đánh giá cao việc [Shen Yun] cho thế giới thấy văn hóa Trung Quốc trước đây như thế nào”, ông Celani nói.

“Lịch sử Trung Hoa vô cùng phong phú và thông điệp rất tích cực. Hiện nay, không còn nhiều thông điệp tích cực đến từ Trung Quốc… Vậy nên, việc cho thế giới biết đến thông điệp này thực sự quan trọng“, ông nói.

Bà Celani rất ấn tượng với sự dũng cảm của Shen Yun khi tái hiện lại truyền thống cổ xưa của Trung Quốc trên khắp thế giới, bất chấp những nguy hiểm và đe dọa từ ĐCSTQ. “Chúng tôi rất vui khi những nghệ sỹ đã luyện tập rất chăm chỉ ở New York này đi lưu diễn khắp nơi để tất cả chúng ta có thể thưởng thức phần nào về nghệ thuật biểu diễn Shen Yun”, bà nói.

Liên quan đến đại dịch và chất lượng cuộc sống giảm sút mà nhiều người phải trải qua trong thời gian phong tỏa, ông Celani tin rằng những thông điệp nâng cao tinh thần và năng lượng của Shen Yun là rất quan trọng trong việc khôi phục lại hy vọng.

“Có một số người bị phá sản bởi đại dịch, tôi nghĩ tất cả những lần đóng cửa này gây ra nhiều thiệt hại hơn so với lợi ích mà nó đạt được. Tôi nghĩ thông điệp mà [Shen Yun] truyền tải, năng lượng mà [họ] lan tỏa là rất quan trọng. Đặc biệt cho những người ở các quốc gia và nền văn hóa bị áp bức nhất hiện nay… giúp mọi người phấn chấn lên”, ông nói.

Hai cô con gái của bà Celanis cũng tham gia và cả hai đều đang học múa. Cô con gái lớn đang tham gia một cuộc thi múa, cô bé được truyền cảm hứng bởi sự chuyên nghiệp và kỹ năng của các nghệ sỹ Shen Yun.

Bà Celani nói: “Tôi thấy con bé cứ chăm chú ngắm nhìn, rồi cháu nói rằng [nó] tuyệt đẹp.”

Ông Celani cho biết thêm: “Và hơn nữa là, tôi nghĩ rằng nhìn thấy sự chuyên nghiệp của các nghệ sỹ đã truyền cảm hứng cho con bé vì cháu đã tập luyện rất chăm chỉ… Vậy nên, được xem các nghệ sỹ ở trình độ cao như vậy biểu diễn rất truyền cảm hứng”.

“Bạn phải đến xem buổi biểu diễn này”

ee8060b01696bafc9469d4d488a7fb4d.jpg

Ông Noël Dardoise tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Montpellier, Pháp, ngày 6 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Noël Dardoise, chủ sở hữu công ty, đã xem Shen Yun ở Montpellier, Pháp, vào ngày 6 tháng 6.

“Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Màu sắc rất đẹp, âm nhạc rất hay. Buổi diễn thể hiện sự đức độ, tài năng và trí tuệ của người Trung Quốc. Cho dù từ góc độ nghệ thuật, khía cạnh vũ đạo hay kỹ thuật, thì đều có thể coi là hoàn hảo”, ông Dardoise nói.

“Văn hóa truyền thống của Trung Quốc cổ đại rất hoàn chỉnh. Có điều bạn không thể cảm nhận được điều đó nữa khi bạn đến Trung Quốc. Nhưng tại đây, Shen Yun đã làm sống lại nền văn hóa Trung Hoa. Chúng ta được quay lại với cội nguồn của toàn bộ nền văn hóa này, gốc rễ của sự sống, cốt lõi của sự sống. Sự rộng lớn và thâm sâu của truyền thống Trung Hoa khiến cơ thể và tâm trí của chúng ta rung động và cộng hưởng theo. Shen Yun đưa chúng ta vào một cuộc sống khác ngoài những xung đột chính trị. Bạn phải đến xem buổi biểu diễn và tìm hiểu về nền văn hóa mà chúng ta chưa từng biết đến”, ông cho biết.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Palermo, Ý, ngày 17–18 tháng 6; Parma, Ý, ngày 21–23 tháng 6; Verona, Ý, ngày 25–26 tháng 6; và Cao Hùng, Đài Loan, ngày 21–25 tháng 6.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/444977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201852.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share