Bài viết của Lý Nhược Vân và Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-01-2023] Sau Tết dương lịch, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2023 với các buổi biểu diễn tại Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản. Một Đoàn đã đến London để bắt đầu chuyến lưu diễn tại Vương quốc Anh.

0ae987b6cd963d6c4212540fa3e9365b.jpg

Sau khi hoàn thành các buổi biểu diễn ở San Jose, Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên mới di chuyển đến San Francisco và có buổi biểu diễn đầu tiên tại Nhà hát Opera Tưởng niệm Chiến tranh vào chiều ngày 4 tháng 1. (Ảnh: Minghui.org)

14a097659c63cefb5e90a4b48eb40bc9.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Curtis M. Phillips ở Gainesville, Florida, tối ngày 4 tháng 1 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

1bbfd08cbbf2c304a06b3113d43ce3ea.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Hội trường Biểu diễn Nghệ thuật Jones ở Houston, Texas, chiều ngày 2 tháng 1 (Ảnh: The Epoch Times)

1a64f5c73bacd92063de5df2ddad4822.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu có buổi biểu diễn thứ năm tại Berlin, Đức, ở Nhà hát am Potsdamer Platz vào ngày 1 tháng 1. (Ảnh từ trang web của Nhà hát)

55e457a9954089ed6e612d3968d32a88.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới mới, đoàn lưu diễn thứ tám và mới nhất của Shen Yun, đã ra mắt tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật The Long ở Austin, Texas, ngày 6 tháng 1. (Ảnh từ trang web của Nhà hát)

“Tuyệt vời” và “Xuất sắc”

9aaa5201cdfbdb065c160124d32e3d31.jpg

Ông Frank Iler, Nghị viên vùng Bắc Carolina, tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Bắc Charleston, Nam Carolina, ngày 2 tháng 1 (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ông Frank Iler, thành viên của Hạ viện Bắc Carolina, đã xem Shen Yun tại Bắc Charleston ở Nam Carolina vào ngày 2 tháng 1.

“Thật tuyệt vời… Nó rất khác so với những gì chúng tôi đã từng xem. Chúng tôi đã xem nhiều loại hòa nhạc khác nhau, nhưng không có gì thú vị bằng buổi biểu diễn hôm nay,” ông Iler cho biết.

“Tôi là người rất chống cộng nên không mất nhiều thời gian để hiểu điều đó. Hồi còn nhỏ, tôi luôn muốn được đến Trung Quốc. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không đi nữa. Tôi chưa tới đó bao giờ, nhưng vì chính trị ở Trung Quốc, tôi sẽ không cố gắng đi nữa.“

“Tôi nghĩ những màn biểu diễn cổ điển, những truyền thống cổ xưa trong buổi diễn thật tuyệt vời.”

Ông ca ngợi buổi biểu diễn đã tái hiện những truyền thống cổ xưa, ẩn chứa Thần tính khiến ông xúc động sâu sắc. Ông nói: “Các tiết mục thật phi thường, cho thấy Thần tạo ra vạn vật và cách thể hiện truyền thống rất hay.”

Ông còn cho biết: “Buổi biểu diễn này rất phù hợp với khán giả có nền tảng văn hóa phương Tây, chẳng hạn như Cơ đốc giáo, Do Thái giáo, v.v., cũng như khán giả có nền văn hóa phương Đông và các nền tảng tôn giáo khác.”

“Đây là câu chuyện chúng ta cần biết”

158b630cf2ab09b9109febca97b67fda.jpg

Ông Tom James, người dẫn chương trình TV Play-by-Play & Studio từng đoạt giải thưởng, tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Gainesville, Florida, ngày 3 tháng 1 (Ảnh: The Epoch Times )

Ông Tom James, người dẫn chương trình TV Play-by-Play & Studio từng đoạt giải thưởng, đã thưởng thức Shen Yun ở Gainesville, Florida vào ngày 3 tháng 1. Ông tới xem buổi biểu diễn cùng mẹ của mình.

“Tôi đã xem Shen Yun lần đầu tiên vào năm ngoái và rất thích nó… Đây là món quà Giáng sinh của tôi dành cho [mẹ tôi]. Tôi rất yêu Shen Yun!” ông James cho biết.

“Shen Yun thật tuyệt vời. Nó mở rộng tầm mắt của mọi người và cho mọi người thấy mọi thứ về Trung Quốc. Đây là câu chuyện mà chúng ta cần biết.”

Tiết mục biểu diễn bel canto của giọng nữ cao đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất. “Cô ấy hát rất hay! Giọng ca rất vang và rất êm tai. Cô ấy là một ca sỹ tài năng. Cô ấy thật xuất sắc,” ông thốt lên.

Ông cũng nói rằng lời bài hát của Shen Yun để lại rất nhiều dư vị. “Có thể đọc lời bài hát trên phông nền, thật tuyệt!… Các nghệ sỹ Shen Yun sử dụng lời bài hát cùng giọng hát biểu cảm và đầy cảm xúc để truyền tải thông điệp nội hàm. Điều đó thực sự xuất sắc,” ông James nói.

“Shen Yun đã gây tiếng vang trong trái tim tôi”

2c08b0fb9cd0f48a768e7281711e4913.jpg

Cô Juanita Roy, cựu diễn viên ba lê, tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở San Jose, California, vào ngày đầu năm mới (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Cựu diễn viên ba lê Juanita Roy và chồng cô, ông Jose, một nhà khoa học về sự sống, đã thưởng thức Shen Yun ở San Jose vào ngày đầu năm mới.

Là một cựu diễn viên ba lê, cô Roy rất hào hứng khi được xem Shen Yun trên sân khấu mà cô đã từng biểu diễn trong sự nghiệp của mình. “Tôi ước gì đó là tôi [trên sân khấu]… Các tiết mục thật đẹp mắt. Tôi cảm nhận được thông điệp đằng sau buổi biểu diễn và nó đã tạo được tiếng vang trong trái tim tôi,” cô chia sẻ.

“Đây là lần thứ hai tôi xem Shen Yun. Tôi đến đây để xem những vũ công đã được đào tạo múa cổ điển một cách bài bản. Điều đó thể hiện trong từng động tác của họ. Thật đẹp mắt và tinh tế. [Họ là] những người hùng trong lòng tôi,” cô Roy nói.

“Tính nghệ thuật, kỹ năng và cách thực hiện đều hoàn hảo. Vũ đạo rất đẹp và những câu chuyện đầy cảm hứng… Nó thực sự chạm đến trái tim và tâm hồn của mỗi con người trên hành tinh này,” ông Jose cho biết.

“[Không quan trọng] tôn giáo hay đức tin của bạn là gì. [Shen Yun] nói về tự do, sự thật và vẻ đẹp,” ông nói.

Ông Jose chia sẻ rằng một biển quảng cáo mà ông nhìn thấy khi đang lái xe trên đường cao tốc đã thu hút ông tới xem Shen Yun. “[Bảng quảng cáo] viết rằng Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản. Tôi muốn xem một số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới về nền văn hóa đẹp đẽ, kỳ diệu này đã bị cộng sản phá hủy hoàn toàn ra sao.”

Sau buổi biểu diễn, cặp đôi đã cảm động trước sự cống hiến của các nghệ sỹ Shen Yun. “Tôi cảm thấy [những nghệ sĩ này] vô cùng can đảm khi làm những việc họ đang làm. Người thân của họ đang gặp nguy hiểm. Bản thân họ cũng đối mặt với rủi ro,” cô Roy nói.

Cô lưu ý rằng điều quan trọng là mọi người phải ghi nhớ truyền thống văn hóa của họ, bởi vì, “nếu chúng ta quên mình là ai, chúng ta sẽ không có tương lai. Nếu chúng ta quên đi tất cả những điều thiêng liêng đối với chúng ta, vậy chúng ta sống để làm gì? Chúng ta chỉ là đang tồn tại ở cương vị làm nô lệ cho chính mình. Nếu không phấn đấu cho điều thiêng liêng, chúng ta chỉ đang sống để chịu khổ,” cô nói thêm.

Đề cập đến tiết mục miêu tả cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, ông Jose cho biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đang phạm “tội ác chống lại loài người” và đó là một “phong trào của ma quỷ”.

“[Shen Yun] đại diện cho cuộc chiến của nhân loại. Cuộc chiến giữa thiện và ác vì nhân loại trên khắp hành tinh chúng ta,” ông nói.

“Đẳng cấp cao nhất mà tôi từng thấy”

d4b9be904f3a32dba061998bddcea0d2.jpg

Cựu vũ công người Ukraina Anastasia Morenko tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Berlin vào ngày 1 tháng 1 (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Cô Anastasia Morenko, đến từ Ukraina, vốn là một vũ công chuyên nghiệp. Cô có nhiều năm kinh nghiệm và đã nhiều lần biểu diễn trên sân khấu ở Đức. Cô xem Shen Yun ở Berlin vào ngày 1 tháng 1.

“Họ thực sự rất xuất sắc. Kỹ năng của họ thật tuyệt vời, và họ ở đẳng cấp cao nhất mà tôi từng thấy,” cô Morenko nhận xét.

“Ngay từ khi khai màn, tôi đã có rất nhiều hình dung trong đầu về những kỹ năng (khó), chẳng hạn như làm thế nào để thực hiện các động tác nhảy từ tư thế này sang tư thế kia. Tôi có thể hiểu được nhưng tôi không thể diễn đạt chúng. Tôi quan sát nét mặt của từng nghệ sỹ, và họ rất nhập tâm vào tiết mục mà họ đang diễn, truyền đến khán giả và khiến khán giả hiểu. Họ đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc (của nhân vật), rất nhiều cảm xúc. Điều đó thật tuyệt vời.”

“Tôi không thể mô tả hết được. Mọi người nên đến xem và tự mình trải nghiệm.”

“Họ là những nghệ sỹ múa thực sự xuất sắc. Chắc hẳn họ đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và thời gian. Họ thật tuyệt vời. Tôi không thể tìm được từ nào để miêu tả cho đúng. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi muốn học hỏi từ họ. Kỹ năng của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.“

“Dàn nhạc chỉ có thể nói là rất tuyệt vời, âm nhạc rất hay và kỳ diệu vô song, các điệu múa và âm nhạc kết hợp rất ăn ý, liền mạch. Buổi biểu diễn thu hút mọi người từ đầu đến cuối,” cô nói.

“Mọi thứ đều rất tuyệt vời”

f6090b91fd074b6a16dbdaf88640b465.jpg

Ông Don Neff, giám đốc của một công ty dịch vụ xây dựng, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Miami, Florida, vào ngày 1 tháng 1 (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Don Neff, giám đốc của La Jolla Pacific, Ltd, một công ty dịch vụ xây dựng, đã xem Shen Yun ở Miami, Florida vào ngày 1 tháng 1.

“Chương trình rất xuất sắc! Có những màu sắc tuyệt đẹp, những điệu múa, những câu chuyện, lịch sử, văn hóa, v.v. Mọi thứ đều rất tuyệt vời và rất truyền cảm,” ông Neff cho biết.

Ông cho rằng những giá trị thể hiện trong buổi diễn có thể xua tan những điều xấu xa mà con người gặp phải trong cuộc sống. “Ví dụ, chương trình cuối cùng đề cập đến khái niệm thiện và ác, và cái thiện chiến thắng cái ác. Văn hóa do Shen Yun thể hiện nhắn nhủ mọi người rằng họ nên tìm kiếm những giá trị của lòng tốt và đức hạnh. Trong cuộc sống, ngày nào cũng có những điều không hay mà chúng ta phải đối phó, vậy nên chúng ta phải không ngừng củng cố những giá trị này để xua đuổi những điều xấu xa và sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn,” ông chia sẻ.

Ông Neff cũng muốn tìm hiểu thêm về tín ngưỡng của Trung Quốc, vì vậy ông đã mua cuốn sách Pháp Luân Công ở sảnh nhà hát.

“Tôi cho rằng trong văn hóa và lịch sử Trung Quốc, như Nho giáo, Phật gia, tăng lữ, đều có những điểm tương đồng với Cơ đốc giáo. Đây là điều mà trước đây tôi không hề hay biết,” ông nói.

Ông Neff cho hay ông đã để ý đến Shen Yun trong một thời gian dài và cuối cùng đã có cơ hội thưởng thức nó. “Đây là một màn biểu diễn đầy hấp dẫn và truyền cảm. Tôi phải giới thiệu Shen Yun cho bạn bè của mình mới được.”

Khán giả người Trung Quốc: “Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật Trung Quốc”

Ông Chung đến từ Trung Quốc đã xem Shen Yun ở San Francisco vào ngày 4 tháng 1. Ông chia sẻ: “Shen Yun thể hiện nghệ thuật truyền thống đỉnh cao của Trung Quốc kết hợp với thực tế, mang cảnh giới cao nhất của nghệ thuật Trung Quốc tới cho người dân Trung Quốc cũng như người dân Mỹ, các dân tộc phương Tây và phương Đông. Tôi cho rằng điều đó thật tuyệt. Xin cảm ơn Đoàn Nghệ thuật Shen Yun!” ông nói.

Ông Viên đến từ Trung Quốc đã xúc động đến rơi lệ sau khi xem Shen Yun. Ông nói ông hy vọng Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc. “Văn hóa truyền thống Trung Quốc rất quý giá đối với tinh thần của dân tộc Trung Hoa chúng tôi, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay, không thể thiếu văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi rất xúc động khi thấy điều này,” ông chia sẻ.

Đoàn Shen Yun New York đến Vương quốc Anh

3e993de9ed9447ef97d69fc1e521c4f3.jpg

Đoàn Shen Yun New York đã bay đến Vương quốc Anh sau khi hoàn thành các buổi biểu diễn ở Boston. Đoàn đến Sân bay Heathrow ở London vào ngày 2 tháng 1 và được người hâm mộ địa phương chào đón. (Ảnh: The Epoch Times)

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun dự kiến ​​sẽ có 11 suất diễn tại Woking, Birmingham, Edinburgh và Oxford của Vương quốc Anh. Trước các buổi biểu diễn, vé hầu như đã được bán hết.

376762779d4ffac2fff5ce144f2fc5d1.jpg

Cô Michelle Liên, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun New York (Ảnh: The Epoch Times)

“[Shen Yun tái hiện] nền văn hóa Trung Quốc đã được lưu truyền 5.000 năm, không phải nền văn hóa do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra. Và tôi nghĩ điều đó rất rất đặc biệt đối với tôi, bởi tôi là người Trung Quốc và tôi nghĩ việc lưu truyền lại di sản này là rất quan trọng,” nghệ sỹ múa chính Michelle Liên cho biết.

Cô nói: “Với tư cách là một nghệ sỹ múa cổ điển Trung Quốc, tôi nhận thấy đặc điểm lớn nhất của múa cổ điển Trung Quốc là không chỉ có yêu cầu rất cao về ngoại hình, tư thế và động tác múa, mà còn có yêu cầu cao về nội tâm của diễn viên. [Vẻ đẹp] bên trong và bên ngoài đều rất quan trọng.”

118d6bc22e8e802d12e28801491f2377.jpg

Anh David Xiao, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun New York (Ảnh: The Epoch Times)

Nghệ sỹ múa chính David Xiao chia sẻ đây là năm thứ bảy anh tham gia chuyến lưu diễn của Shen Yun, và đây là lần thứ ba anh đến Vương quốc Anh. Anh giới thiệu: “Shen Yun miêu tả một Trung Quốc chân thực trước chủ nghĩa cộng sản, đó là nền văn hóa truyền thống Trung Quốc thực sự với lịch sử hơn 5.000 năm. Tôi nghĩ đây là điều mà thế giới ngày nay cần xem.”

Anh David Xiao cho biết các buổi biểu diễn của Shen Yun kể những câu chuyện thông qua các điệu múa và miêu tả nhiều nhân vật lịch sử. Anh ấy cũng đề cập đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ích cho anh ấy như thế nào: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Cá nhân tôi đã được thụ ích từ môn tu luyện và tôi nghĩ khán giả có thể thấy điều này trên sân khấu bởi vì chúng tôi phát ra năng lượng rất thuần khiết.”

11a19bb1d0cce1d563dd0ed92d05603b.jpg

Cô Yuting Hoàng, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun New York (Ảnh: The Epoch Times)

Nhiều khán giả ca ngợi động tác của các nghệ sỹ múa Shen Yun như mây trôi nước chảy, hết sức đồng đều, làm sao họ có thể làm được như thế? Nghệ sỹ múa chính Yuting Hoàng giải thích: “Các nghệ sỹ Shen Yun tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy sẽ nghĩ cho người khác và đặt người khác lên hàng đầu, điều đó cũng được phản ánh trên sân khấu. Khi chúng tôi biểu diễn cùng nhau, chúng tôi để ý và hỗ trợ lẫn nhau.”

Về việc Shen Yun sử dụng múa cổ điển Trung Quốc để kể chuyện, cô nói: “Đối với người phương Tây, sẽ không có rào cản nào cả. Họ cũng có thể hiểu được những câu chuyện và ý nghĩa đằng sau chúng.”

51c4c300dfaa86ad0b7c321a645d31e8.jpg

Cô Shirley Guo, nghệ sỹ đàn hạc (Ảnh: The Epoch Times)

“Dàn nhạc Shen Yun đặc biệt bởi vì nó kết hợp âm nhạc cổ điển Trung Quốc và âm nhạc cổ điển phương Tây và tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. Vì vậy, những gì khán giả sẽ nghe là một điều gì đó rất độc đáo, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ”, nghệ sỹ đàn hạc Shirley Guo cho biết.

“Tất cả chúng tôi ở đây vì một mục đích, đó là mang lại điều tốt đẹp cho nhân loại, khiến cho nhiều người có niềm tin hơn vào nhân tính (thiện tính) và chạm đến trái tim của mọi người,” cô nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2023 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Atlanta, Georgia, ngày 8 tháng 1; San Francisco, California, ngày 8 tháng 1; Austin, Texas, ngày 8 tháng 1; Norfolk, Virginia, ngày 8 tháng 1; Birmingham, Vương quốc Anh, ngày 8 tháng 1; Frankfurt, Đức, ngày 10–12 tháng 1; và Nishinomiya, Nhật Bản, ngày 8–9 tháng 1.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/454616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206091.html

Đăng ngày 12-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share