Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-06-2022] Ngày 12 tháng 6 năm 2022, sau buổi biểu diễn cuối cùng tại Cagliari, Ý, Đoàn Shen Yun Thế giới đã trở lại trụ sở chính của Shen Yun tại New York sau ba tháng rưỡi lưu diễn tại Châu Âu.

Trong khi đó, Đoàn Shen Yun New York vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn Châu Âu. Từ ngày 15 đến 18 tháng 6, Đoàn đã có năm buổi biểu diễn cháy vé tại thành phố Palermo, Ý. Một số khán giả đã vượt quãng đường gần 500 km để thưởng thức buổi biểu diễn.

Đoàn Shen Yun Thế giới trở về từ Châu Âu

4451e98b0d1a7e784e8485ce2d50b8df.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới trở lại New York hôm 14 tháng 6, sau khi hoàn thành 82 suất diễn tại 9 quốc gia Châu Âu. Các nghệ sỹ được người hâm mộ chào đón bằng hoa và bóng bay. (Ảnh: The Epoch Times)

ad6cd66b399ce5b1cdb1e54619ddfd84.jpg

Ông Milen Nachev, nhạc trưởng của Đoàn Shen Yun Thế giới. (Ảnh: The Epoch Times)

“Chúng tôi thấy từ trong đôi mắt họ ánh lên sự hào hứng tột độ và xúc động dành cho buổi biểu diễn của chúng tôi, khiến tôi cảm thấy sứ mệnh xây dựng, quảng bá giá trị và tín ngưỡng truyền thống của Shen Yun đã được thực thi thành công tốt đẹp,” ông Milen Nachev, nhạc trưởng Đoàn Shen Yun Thế giới cho biết.

c17edd1bc2c1ddbe639692c86017b208.jpg

Anh Jason Pan, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun Thế giới. (Ảnh: The Epoch Times)

“Phản ứng của khán giả rất tốt, những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Tại một số buổi diễn, khán giả thậm chí còn không muốn rời đi ngay cả khi chúng tôi đã ra chào để hạ màn. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động và rất vui,” anh Jason Pan, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun Thế giới, cho biết.

Anh Pan cho hay điều khiến anh xúc động nhất là: “Nhiều khán giả sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thông qua buổi biểu diễn, họ thậm chí còn mua sách Chuyển Pháp Luân ngay tại quầy lưu niệm. Điều này khiến tôi cảm thấy chúng tôi đã thực hiện những điều có ý nghĩa và khán giả đã đón nhận thông điệp của chúng tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất.”

d056c6e8b78b3ad1891f7e99b0efcd3d.jpg

Anh Rubi Cho, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun Thế giới. (Ảnh: The Epoch Times)

“Thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn mà chúng tôi truyền tải vốn là giá trị phổ quát, vậy nên ai cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm khi nghe về nó,” anh Rubi Cho, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Shen Yun Thế giới, cho biết.

15d6ae530f121d58bc10faeafae35271.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Nhà hát Teatro Massimo, Palermo, Ý, hôm 18 tháng 6. Đoàn đã có năm suất diễn cháy vé tại Palermo từ ngày 15 đến 18 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

“Lan tỏa vẻ đẹp và lòng nhân ái”

8bbc02a1574e1f6221d3c2c0b2e948cd.jpg

Ông Aldo Penna tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Palermo, Ý, ngày 15 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Aldo Penna, thành viên Hạ viện Ý, đã thưởng thức Shen Yun tại Palermo, Ý, hôm 15 tháng 6.

“Đối với những người có đức tin, tiết mục cuối cùng là có ý nghĩa nhất, thể hiện đức tin là niềm hy vọng tối thượng. Đối với những người không có đức tin, họ sẽ có được niềm tin vào nhân loại, tin rằng họ có thể được cứu, tin rằng họ và những người khác đều có thể được cứu,” ông Penna cho biết.

Ông cũng cảm nhận được những giá trị mà Shen Yun truyền tải: “Những giá trị đó được thể hiện ở phần cuối của buổi biểu diễn: sự thiện lương. Sự thiện lương và nhẫn nại là những đức tính có sức mạnh lật đổ cả một chế độ độc tài. Bởi vì Thiện và Nhẫn giúp chúng ta biết tôn trọng người khác, quan tâm đến người khác và cảm thông với cảm xúc của người khác. Một chế độ toàn trị sẽ không thể chấp nhận điều này, bởi vì chế độ đó có những thể chế riêng của nó và bắt mọi người phải tuân theo,” ông nói.

“Khi các nghệ sỹ truyền tải những giá trị đó cũng là truyền tải năng lượng. Những giá trị này mang theo năng lượng. Khi bộ não của chúng ta cảm nhận được nó, chúng ta sẽ tiếp nhận và tái tạo lại bản thân theo những giá trị đó. Giúp chúng ta hoàn toàn đổi mới.

“Tôi vô cùng trân trọng sự cống hiến của nhóm nghệ sỹ Shen Yun. Đó là niềm đam mê lớn lao và tràn đầy hy vọng. Là những người lan tỏa vẻ đẹp và lòng nhân ái đến những vùng miền khác nhau trên thế giới, từ giờ trở đi họ sẽ gặt hái được thành công ở tất cả mọi nơi mà họ biểu diễn,” ông cho hay.

“Cho cả thế giới được trải nghiệm một Trung Hoa đích thực”

5cd0449a253e48a5b418f8b52ceab34f.jpg

Ông Marco Betta tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Palermo, Ý, ngày 15 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Marco Betta, nhà soạn nhạc, giám đốc Nhà hát Teatro Massimo ở Palermo, nhà hát lớn nhất tại Ý và cũng là nơi Đoàn Shen Yun biểu diễn, đã thưởng thức buổi biểu diễn của Shen Yun vào ngày 15 tháng 6.

“Tôi thấy dàn nhạc giao hưởng biểu diễn rất xuất sắc. Điều quan trọng nhất là các nhà soạn nhạc đã sáng tác ra những bản nhạc rất lôi cuốn. Âm nhạc và múa bổ trợ rất tốt cho nhau, tạo ra linh hồn tuyệt vời của âm nhạc Trung Hoa cổ đại,” ông Betta nói.

“[Nhờ Shen Yun,] chúng ta được trải nghiệm nền văn hóa hàng nghìn năm Trung Hoa. Vô cùng hấp dẫn. Thông qua âm nhạc, múa truyền thống Trung Hoa để kết nối thời đại chúng ta và những kỹ thuật này đã được kế thừa từ hàng nghìn năm nay, tôi nghĩ đây là một phương cách thực sự tuyệt vời – thấu cảm tâm hồn người dân Trung Hoa thông qua nghệ thuật. Shen Yun đã mang nền văn hóa truyền thống Trung Hoa tới toàn thế giới. Buổi biểu diễn này thực sự như một đóa hoa giúp thế giới mở mang tầm nhìn và được khám phá một Trung Hoa đích thực,” ông nói.

“Chứa đựng Thần tính mạnh mẽ”

2cec5069899f1f5c8b47e11821dc5d46.jpgÔng Davide Bombana tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Palermo, Ý, ngày 18 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Davide Bombana, Giám đốc Đoàn Múa Ba lê thuộc Nhà hát Teatro Massimo, đã xem Shen Yun tại Teatro Massimo ở Palermo hôm 18 tháng 6. Ông đã từng xem Shen Yun vào năm 2019.

“Tôi vô cùng khâm phục toàn thể Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Năng lực thể chất, sự rèn luyện cũng như tinh thần và niềm tin của nhóm nghệ sỹ múa khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bởi vì chúng tôi làm việc tại nhà hát trong những ngày này, nên thỉnh thoảng tôi có quan sát họ. Sự điềm tĩnh, kỷ luật và tính nghiêm túc của họ khi làm việc khiến tôi vô cùng yêu thích và thật sự bị cuốn hút. Tôi thấy ngoài phương diện kỹ thuật, nghệ sỹ múa Shen Yun còn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khi họ biểu diễn,” ông Bombana cho biết.

“Sự duyên dáng, thể lực, những động tác khó, nhạc tính và năng lượng của người nghệ sỹ, tất cả đều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

“Rõ ràng là, buổi biểu diễn Shen Yun sẽ có tác động to lớn đối với xã hội, bởi vì nó chứa đựng Thần tính mạnh mẽ. Thần tính này đến từ Thiên thượng. Sự kiên trì tìm kiếm Thần tính được phản ánh trong không gian và thời gian cao hơn hoặc từ những vị Thần. Con người không ngừng tìm kiếm sự giác ngộ cao nhất thông qua luân hồi. Thần tính và tín ngưỡng là yếu tố xuyên suốt buổi biểu diễn. Không chỉ là lời nói suông, mà nó thực sự đã hiện hữu ở đó. Nó hiện hữu trong bầu không khí của nhà hát vào buổi biểu diễn,” ông nói.

“Một thế giới hoàn toàn khác”

08de7bd91f88680109db6432eb9eb594.jpg

Ông Carlo Modica De Mohac và bà Valeria Modica De Mohac tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Palermo, Ý, ngày 16 tháng 6. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Carlo Modica De Mohac, thẩm phán, và vợ ông, bà Valeria đã xem Shen Yun ở Palermo, Ý, hôm 16 tháng 6.

“Buổi biểu diễn vô cùng lôi cuốn. Không chỉ vô cùng đẹp mắt mà còn có ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc,” ông Modica De Mohac cho hay.

“[Thông điệp là] chúng ta thực sự đến từ một thế giới khác, chúng ta đến từ thiên thượng, và chúng ta khao khát được trở về thiên thượng. Nhiều đức tin tôn giáo cũng nói như vậy. Đây cũng là mắt xích gắn kết nhân loại. Là một thông điệp vô cùng cao đẹp, vì ý tưởng này khơi gợi Thần tính trong mỗi chúng ta và việc con người trở về với Thần giới thật tốt đẹp và phi thường. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi thế giới đang lâm vào một thời kỳ rất khó khăn, điều này vô cùng có ý nghĩa.

“Những nghệ sỹ Shen Yun thực sự xuất sắc. Buổi biểu diễn của họ hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đến từ bên trong của họ. Chúng ta có thể xem và cảm nhận được thông điệp mà họ truyền tải. Thông điệp về đức tin này, về mặt tinh thần, chúng ta có thể cảm nhận được họ đến đây để truyền đi thông điệp này với niềm tự hào và nguồn năng lượng to lớn,” ông nói.

“Một hành trình đầy ngoạn mục”

9e3d68344c64eed3db6d64b22a2b5466.jpg

Bà Sara Isgrò tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Palermo, Ý, hôm 17 tháng 6. (Ảnh: Truyền hình NTD)

Bà Sara Isgrò, một kiến trúc sư, đã xem Shen Yun tại Palermo, Ý, hôm 17 tháng 6.

“Sự uyển chuyển và linh hoạt của những nghệ sỹ múa khiến tôi vô cùng xúc động. Động tác múa với tay áo và quạt nước của họ trông vô cùng đẹp mắt. Tôi từng học múa phương Đông trong 10 năm. Tôi là thành viên của Hiệp hội Múa Quốc tế,” bà Isgrò cho hay.

“Shen Yun thực sự đã lột tả được vẻ đẹp của những vị Thần đang múa, thực sự là như vậy. Shen Yun đã đem đến hạ giới những cảnh tượng vô cùng mỹ hảo của thiên thượng, đưa chúng ta thoát khỏi thế giới trần tục và trải nghiệm một hành trình đầy ngoạn mục.

“Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc và múa, Shen Yun đã đưa khán giả tới một trường không gian hoàn toàn khác. Nó dường như là vật chất từ không gian cao tầng thẩm thấu vào thân thể chúng ta. Đó thực sự là một trải nghiệm độc đáo. Sau buổi biểu diễn, tôi cảm thấy vô cùng bình yên, thanh thản và an hòa. Tôi cũng cảm nhận được sự trọn vẹn và hài lòng về cả thể xác và tâm hồn,” bà nói.

“Tôi cảm thấy thật sự thư giãn!”

35b62e48b49ef2661e619d3093d7cdd4.jpg

Bà Cettina Callari và ông Giuseppe Di Martino tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Palermo, Ý, ngày 17 tháng 6. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 17 tháng 6, bà Cettina Callari, một nghệ sỹ từng đoạt giải, và chồng bà, ông Giuseppe Di Martino đã thưởng thức Shen Yun ở Palermo, Ý.

“Màu sắc lộng lẫy, động tác uyển chuyển và âm nhạc tuyệt hảo đã làm tôi mê đắm. Tôi cảm thấy vô cùng thư thái!” bà Callari chia sẻ.

“Màn trình diễn thật hoàn mỹ! Tinh tế phi thường. Tôi sẽ lại đến xem Shen Yun và giới thiệu Shen Yun cho mọi người,” bà nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Verona, Ý, ngày 25-26 tháng 6; Trieste, Ý, 28–30 tháng 6; và Đài Trung, Đài Loan, ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/445288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201946.html

Đăng ngày 08-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share