[MINH HUỆ 16-06-2007] Ngày 14 tháng sáu, Liên đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công (LĐTKBPLC) Phái đoàn Á Châu đã tổ chức đồng thời những buổi họp báo tại Đài Loan, Hồng Kông, Triều Tiên và Nhật bản để tuyên bố một chương trình ‘Đuốc Nhân quyền truyền tay toàn thế giới’. Ô. N. Surendran, một luật sư nhân quyền và cũng là vị đại diện LĐTKBPLC Malaysia là một thành viên của những người Malaysia chống Án lệnh Tử hình và Tra tấn, nói lên sự ủng hộ hoàn toàn của ông. Ông nói: “Tối thiểu nó cho Trung Quốc thấy rằng điều họ đang làm là đã bị toàn thế giới biết, và họ không có thể tiếp tục im lặng khủng bố, tra tấn và giết người mà thế giới không biết về điều đó. Đó cũng là một điều xấu hổ cho Trung Quốc.”

Ông Surendran nói: “Sự truyền tay ngọn đuốc nhân quyền [Human Rights Torch Relay] là rất có ý nghĩa. Ngọn đuốc theo một cách là tiêu biểu cho mạng sống và sự an vui của những người mà đang bị bức hại tại Trung Quốc ngày nay. Điều mà chúng tôi muốn ngọn đuốc tiêu biểu là chúng tôi không muốn các mạng sống và sự an vui của những người đó bị thổi tắt đi bởi chính quyền Trung Quốc và bởi bộ máy an ninh và quân đội của họ. Bằng cách truyền tay ngọn đuốc vòng quanh thế giới, nó nhất định tiêu biểu cho sự kiện là có một cái gì cần phải làm để cứu hằng chục ngàn người.”


Luật sư N. Surendram ủng hộ chương trình Ngọn Đuốc Nhân Quyền Truyền Tay

Ông Surendran cũng thu băng một bản tuyên bố chính thức về chương trình Ngọn Đuốc Truyền Tay, và bản tuyên bố sẽ được phát thanh tại một buổi họp báo chí địa phương.

Trong bản tuyên bố, Ông nói rằng ông sẽ vui sướng không gì bằng được tham gia vào Ngọn Đuốc Truyền Tay. Ông nhấn mạnh rằng các chính phủ Tây phương đã có rất ít hành động cả cho dù họ được biết một cuộc diệt chủng đã và đang xảy ra tại các trại tập trung Đức Quốc Xã (Nát-zi), và lịch sử hình như đang tái diễn vì nhiều chính phủ lại đang chơi trò chính trị để tránh đối đầu với chính phủ Trung Quốc. Ông nói điều đó phải ngưng; nếu không các giá trị mà các quốc gia đó tuyên dương sẽ là trống rỗng.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/16/156999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/18/86886.html

Đăng ngày 29-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share