[MINH HUỆ 30-1-2007]

Xin chào, vị Thầy tôn kính của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên!

Tôi là một cảnh sát viên. Tôi làm việc cho Giang và chế độ của y trong quá khứ chỉ vì danh, lợi và tình. Sau 1999, tôi tham gia thoá mạ vị Thầy của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, chửi mắng họ và đối xử với họ tệ hại. Tôi phạm nhiều tội lỗi ngu xuẩn, khó tha thứ. Tôi còn nhớ nhiều đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đi làm sáng tỏ sự thật với tôi, cố khuyên tôi với lòng từ bi, nhưng tôi từ chối nghe. Tôi hăm doạ họ, la lối họ và tôi thù hận Pháp Luân Đại Pháp từ đáy con tim.

Gần đây, tôi thình lình bị bệnh rất nặng và không bác sĩ nào có thể tìm ra căn bệnh lạ lùng này. Tôi bị đau đớn đến độ tôi phải bò lết trên giường mỗi ngày. Tôi bị xuống cân thảm thương. Cả gia đình tôi đều lo lắng cho tôi. Vào lúc nguy cập, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bước vào phòng nhà thương của tôi và nói với chúng tôi tại sao anh ta đã đến. Anh ta nói với tôi cách nào tự cứu tôi: Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt.” Tôi dùng một biệt hiệu để thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Thật là một sự mầu nhiệm: bệnh của tôi liền cảm thấy bớt ngay trong chỉ một ngày. Tôi cảm thấy toàn cơ thể rất nhẹ nhàng, và tôi có sức lực nhiều hơn.

Tôi nơi đây thành thật cảm ơn vị Thầy của Pháp Luân Đại Pháp và cám ơn các học viên. Tôi đã phạm lỗi đối với Pháp Luân Đại Pháp, và tôi xin được hối cải với Thầy Lý, Pháp Luân Đại Pháp, và các đệ tử.

Tôi nơi đây tuyên bố rằng tôi sẽ chuộc lại các tội lỗi của tôi bằng hành động của tôi, bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra, và tuyên bố tất cả các lời nói và hành động của tôi trong quá khứ mà bất kính với Sư phụ Lý và các đệ tử là vô giá trị! Tôi cũng thành thật khuyên những ai mà vẫn còn chưa thức tỉnh hãy thức tỉnh nhanh lên! Đừng hy sinh mạng sống của mình cho Giang và tà đảng. Xin hãy thức tỉnh vì gia đình và chính mạng sống vĩnh cửu của chư vị.

Tôi xin chào chư vị!
Dai Xiefa (biệt hiệu)
Ngày 17-1-2007.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/30/147887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/2/82253.html

Đăng ngày 6-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share