Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2011] Ông Tần Lão Tứ, một học viên Pháp Luân Công ở thôn Hạ Giải, xã Thập Lý Đình, thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 9 năm 2011. Vương Kiến Quân và nhiều công an khác đã đưa ông đến Trại tẩy não Hình Đài. Ba đứa con của ông đều bị bỏ lại không có ai chăm sóc. Vợ ông đã qua đời năm ngoái vì bị tra tấn ở trại tẩy não.

Ông Tần, một nông dân khoảng 40 tuổi, làm nghề sửa chữa đồ điện dân dụng. Sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 1 năm 2000, ông bị đưa đến trại lao động với thời hạn một năm. Dưới đây là chi tiết về bức hại mà ông phải gánh chịu và cái chết của vợ ông.

2010-3-31-haobianyun--ss.jpg
Bà Hách Biến Vân

Vợ ông Tần là bà Hách Biến Vân đã qua đời vào năm ngoái. Ngày 27 tháng 10 năm 2004, hơn 10 viên chức ở chính quyền xã Thập Lý Đình đã đến nhà bà lúc 2 giờ chiều. Họ bịt miệng bà, đánh và kéo bà vào trong xe công an, cùng với cô con gái 5 tuổi của bà. Trong hai tháng bị giam tại Trại tẩy não Hình Đài, công an đã tiêm cho bà một loại thuốc lạ. Kết quả là bà đã bị bệnh tim, bất tỉnh, và dần dần không còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 2010 sau nhiều năm bị suy nhược bởi loại thuốc lạ đó. Ông Tần sau đó đã mở một cửa hàng ở xã Thập Lý Đình để kiếm sống và nuôi ba con nhỏ bằng nghề sửa đồ điện dân dụng.

Vương Kiến Quân, đội trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Sa Hà đã đến nhà ông Tần vào sáng ngày 12 tháng 7, âm mưu bắt giữ ông. Nhưng ông đã thoát được, sau đó Vương đã bắt con trai còn nhỏ của ông Tần là Tần Hạo Chi làm con tin. Gia đình ông bị buộc phải trả 2,000 nhân dân tệ để đưa em về.

Nhiều ngày sau đó, Vương và nhiều viên chức khác lại đến thôn Hạ Giải, nhưng không bắt được ông Tần. Họ âm mưu bắt con gái ông, nhưng bị người dân ở thôn chặn lại.

Thêm nhiều trường hợp bức hại ở thành phố Sa Hà

Trong vòng bốn tháng, công an đã bắt chín học viên ở thành phố Sa Hà và đưa họ đến trại tẩy não địa phương. Dưới đây là một số trường hợp:

Công an bắt bà Địch Diễm Linh vào ngày 15 tháng 9 khi bà đang làm việc tại một nhà hàng.

Vương Kiến Quân, Hầu Thủ Hồng và nhiều người khác đã lục soát nhà học viên Nhậm Tùy Nga ở thôn Tào Chương và đưa bà đến Trại tẩy não Hình Đài. Tra tấn đã khiến bà bị đau đớn ở vùng bụng và không thể đứng dậy được. Công an đã tống tiền gia đình bà 1,200 nhân dân tệ để thả bà.

Vương Kiến Quân và nhiều người khác đã bắt ông Ngụy Cải Lâm tại nhà ông vào tối ngày 12 tháng 6, và đưa ông đến Trại tẩy não Hình Đài. Họ cũng bắt một học viên ở cùng thôn là ông Ngụy Trúc Học ở tại nhà vào ngày 30 tháng 6, rồi đưa ông đến Trại tẩy não Hình Đài.

Ngày 23 tháng 5, trong lúc học viên Vương Tú Cần ở thôn Hà Cừ và con gái đang làm việc đồng áng, thì bí thư thôn và nhiều công an đã bắt và đưa bà đến Trại tẩy não Hình Đài.

Khi học viên Vương Liên Trân ở thành phố Sa Hà đang phát tài liệu ở một công viên vào ngày 6 tháng 3, người ở Đội an ninh nội địa đã bắt giam bà vào một trại giam trong hai ngày. Họ cũng tống tiền gia đình bà 20,000 nhân dân tệ. Khi bà đang phát tài liệu vào ngày 13 tháng 6, ai đó đã tố giác bà với công an. Vương Kiến Quân và nhiều người khác đã tịch thu tài sản cá nhân của bà, gồm có máy tính và máy in, ăn trộm chìa khóa nhà bà. Khi không có ai ở nhà vào ngày 20 tháng 6, họ đã đến lục soát nhà bà.

Thông tin các cá nhân tham gia bức hại:

Trương Xã Dân, trưởng Phòng 610 thành phố Sa Hà: +86-319-8921299 (văn phòng), +86-319-8817668 (nhà), +86-13831970800.
Tạ Kế Vận, trưởng phòng công an thành phố Sa Hà: +86-319-8925801 (văn phòng).
Vương Kiến Quân: trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Sa Hà: +86-319-8625807(nhà), +86-319-8905888 (văn phòng), +86-13503196699, +86-13315932966.
Trại tẩy não Hình Đài: +86-319-3190616, +86-319-8625807.
Khâu Hữu Lâm, trại trưởng trại tẩy não: +86-13930906105.

Xin xem thêm tại bản tiếng Hán để biết thêm thông tin những cá nhân tham gia bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/28/妻子被迫害致死-维修店经营者又遭绑架-247259.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/14/128767.html
Đăng ngày 25-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share