Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2022] Một bác sỹ Trung y ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây gần đây đã bị kết án 3 năm 8 tháng tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đây là lần thứ hai ông Thân Quốc Thắng bị kết án, hơn 20 năm trước ông đã từng bị kết án 5 năm tù.

Từ cuối năm 2021, Trương Tiểu Bằng, một nhân viên của Phòng 610 thành phố Thái Nguyên, đã bắt đầu sách nhiễu ông Thân nhằm ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, Trương đã có lần ở lại ở nhà ông trong nhiều giờ đồng hồ. Người mẹ bệnh tật gần 80 tuổi đang sống cùng ông không thể chịu nổi sự sách nhiễu và đã đuổi Trương đi.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, nhiều cảnh sát mặc thường phục lại xông vào nhà ông Thân vào và ép mẹ ông nói cho họ biết ông đang ở đâu. Sau khi xác nhận rằng ông đang làm việc tại phòng khám, cảnh sát đã tới đó và bắt giữ ông. Sau đó họ đưa ông về nhà và lục soát nơi ở của ông. Họ lấy đi cả điện thoại di động của ông và không cung cấp danh sách những đồ vật tịch thu cho ông.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ bắt giữ ông vì có người đã nhìn thấy ông đặt thứ gì đó vào giỏ xe đạp một năm trước.

Ngày hôm sau ông bị đưa đến Trại tạm giam Số 3 thành phố Thái Nguyên để giam giữ hình sự. Viên Hồng Quyên của Viện Kiểm sát quận Nghênh Trạch đã nhanh chóng phê chuẩn vụ bắt giữ ông.

Ông bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thái Nguyên vào tháng 2 năm 2022 và sau đó bị truy tố vào tháng 4. Thẩm phán Hạ Lâm Hải của Toà án quận Nghênh Trạch phụ trách xử lý vụ án của ông.

Toà án đã tổ chức một phiên tòa trực tuyến đối với vụ án của ông Thân vào ngày 8 tháng 7. Thẩm phán viện cớ đại dịch COVID để không cho gia đình ông tham dự phiên xét xử. Ông Thân khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công là không vi phạm pháp luật. Hai luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông.

Thẩm phán Hạ và công tố viên Viên đã hỏi hai luật sư: “Cục tư pháp địa phương chưa huấn luyện hay có một cuộc gặp mặt với các vị à?” Các luật sư không nản lòng trước lời đe doạ này (ngụ ý là cục tư pháp địa phương sẽ gây áp lực kỷ luật họ vì họ dám đại diện cho Pháp Luân Công). Họ nói rằng chính thẩm phán và công tố viên đã vi phạm luật pháp khi truy tố oan sai thân chủ của họ, và họ sẽ không lùi bước dù cục tư pháp có gây áp lực ép họ từ bỏ vụ án.

Thẩm phán đã tổ chức một phiên xử khác vào ngày 8 tháng 9, sau đó kết án ông Thân 3 năm 8 tháng và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 12. Ông đã kháng cáo.

Bản án 5 năm trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên ông Thân bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Từ đầu năm 2002, cảnh sát và quản lý tại nơi làm việc đã liên tục sách nhiễu ông Thân (khi đó ông Thân mới 26 tuổi) và cố ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã từ chối hợp tác và bị cưỡng chế thôi việc. Ông đã thuê một căn hộ cùng hai học viên khác là ông Vương Chí Minh và ông Loan Phúc Sinh. Ba người đã phối hợp cùng nhau nhằm in ấn tài liệu Pháp Luân Công để phân phát.

Sau khi cảnh sát không thể tìm thấy ông, họ liên tục sách nhiễu gia đình ông và thỉnh thoảng xông vào nhà gia đình ông lúc nửa đêm để kiểm tra xem ông có quay về không. Thậm chí người thân của ông đang sinh sống ở tỉnh Hà Bắc lân cận cũng bị sách nhiễu.

Một học viên địa phương khác là ông Khang Trị Quốc bị bắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2002 khi đang phân phát tài liệu chân tướng, dẫn đến việc bắt giữ 64 học viên khác trong đó có cả ông Thân. Hơn 20 học viên bị bắt đã bị kết án tù và nhiều người khác bị đưa vào trại lao động.

Năm học viên khác đã qua đời gồm: Ông Mao Diên Bình bị cảnh sát Lý Tĩnh Phong đánh đập đến chết; ông Vương bị tra tấn đến chết ở trong trại tạm giam quận Vạn Bách Lâm; ông Đinh Lập Hồng qua đời do bị bức thực; ông Khang bị tra tấn đến chết ở trong Nhà tù Tấn Trung; ông Loan dù sống sót sau khi bị tra tấn triền miên ở trong Nhà tù Tấn Trung, nhưng đã không thể hồi phục sức khỏe và đã qua đời không lâu sau khi được trả tự do.

Ông Thân bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2002. Ông bị sốc bằng dùi cui điện tại đồn công an. Toà án quận Vạn Bách Lâm đã kết án ông 5 năm tù vào năm 2003. Ông đã kháng án lên Toà án Trung cấp thành phố Thái Nguyên, nhưng thẩm phán đã giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Trong khi thụ án ở trong Nhà tù Tấn Trung, ông Thân bị tù nhân giám sát suốt cả ngày và bị gây sức ép từ bỏ Pháp Luân Công. Tù nhân đã đánh đập ông bằng ván gỗ và bắt ông đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ đồng hồ.

Thông tin của thủ phạm:

Trương Tấn Đông (张晋东), viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Nghênh Trạch
Viên Hồng Quyên (员红娟), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Nghênh Trạch
Vương Tấn Bân (王晋斌), chánh án của Toà án quận Nghênh Trạch
Hạ Lâm Hải (贺林海), thẩm phán của Toà án quận Nghênh Trạch: +86-351-5688065
Trương Hạo (张皓), cảnh sát của Đồn Công an quận Nghênh Trạch

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/453224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205257.html

Đăng ngày 18-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share