Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2022] Gần đây, một cư dân thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 8 năm 2022, bà Từ Anh, một giáo viên tiểu học 53 tuổi, đã bị bắt và đưa đến Trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang ngay trong ngày.

Ngày 22 tháng 11, Toà án thành phố Hải Lâm đã bí mật xét xử bà và kết án bà 6 năm tù. Các nhà chức trách từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến bản án của bà.

Đây là lần thứ tư bà Từ bị giam cầm trong 10 năm qua vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà từng bị kết án 1,5 năm cưỡng bức lao động vào năm 2012 và bị giam ở trong một trung tâm tẩy não 1 tháng và bị kết án 3 năm tù vào năm 2015.

Bản án 1,5 năm lao động cưỡng bức

Bà Từ bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 8 năm 2012. Máy tính, máy in và điện thoại di động của bà bị tịch thu. Sau 3 tháng bị nhốt trong trại tạm giam địa phương, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tiền Tiến vào ngày 1 tháng 11 để chấp hành bản án lao động 1,5 năm.

Vì bà Từ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên lính canh không cho gia đình vào thăm bà hoặc gửi tiền để bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Dưới sự xúi giục của lính canh, tù nhân Lã Hải Sơn đã giám sát bà Từ suốt cả ngày và ra lệnh cho bà học thuộc nội quy trại lao động. Lữ còn tuỳ tiện đánh đập và lăng mạ bà Từ.

Ngày 26 tháng 3 năm 2013, nhiều tù nhân đã đánh đập hội đồng bà Từ, họ dùng một cuộn báo đập vào đầu bà, giữ chặt bà trên sàn, giẫm chân lên người bà, và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh.

Lính canh không cho bà Từ và ba học viên khác là bà Điền Khánh Linh, bà Lâm Bội Ngọc và bà Vương Đông Lệ tắm rửa và ăn uống.

Ngày 25 tháng 5, bốn học viên đã tuyệt thực để phản kháng. Lính canh đã trả đũa bằng cách bắt bà Từ đứng suốt cả đêm. Ngày hôm sau, bà Từ và bà Lâm bị trói vào ghế kim loại còn bà Điền bị biệt giam. Lính canh Chu Mộc Tề đã siết chặt còng tay của bà Từ, sau đó túm tóc và tát vào mặt bà. Mặt bà sưng vù và bà bị rụng rất nhiều tóc.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trói vào ghế kim loại

Vài tháng sau, chính quyền cộng sản bắt đầu đóng cửa các trại lao động trên toàn quốc do sự giám sát của quốc tế. Bà Từ được thả vào ngày 17 tháng 8 năm 2013.

Sự tra tấn trong trung tâm tẩy não

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, bà Từ lại bị bắt trong khi đang làm việc và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Hải Lâm. Lính canh đã lăng mạ, tát vào mặt, giẫm lên mặt bà bằng giầy da của họ, nhổ nước bọt vào mặt bà và dội nước lạnh lên người bà.

Ngày 16 tháng 4, bà Từ bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ và bị yêu cầu xem các video lăng mạ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, lính canh đã còng tay bà vào một cái tủ và cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trước TV.

Cố Tùng Hải, trưởng Phòng 610 Tỉnh Hắc Long Giang, đã đến trung tâm tẩy não vào đầu tháng 5. Trong khi cưỡng chế bà Từ từ bỏ đức tin, Cố đã tát vào mặt bà hơn 30 cái. Khi tay Cố bị đau do đánh đập bà, ông ta đã đánh bà bằng một cái điều khiển từ xa. Cố cũng túm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Một lính canh họ Tường ép bà Từ đứng thẳng người nhiều tiếng mỗi ngày trong suốt 7 ngày mà không cho bà được co hay cong chân lại.

Tường và hai nhân viên của trung tâm tẩy não là Trương Dương và Thái đã giữ tay bà Từ và cưỡng chế bà ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của bà. Bà đã được thả vào ngày 24 tháng 5 năm 2014.

Bản án ba năm tù

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, bà Từ bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường đi làm về. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang vào buổi tối cùng ngày. Lính canh cũng ra lệnh cho tù nhân giám sát và đánh đập bà. Bà bị còng tay và xích vào sàn nhà 4 lần vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

2021-4-6-i084823_02--ss.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay và xích chân vào sàn nhà

Toà án thành phố Hải Lâm đã xét xử bà Từ vào ngày 14 tháng 4 năm 2015 và sau đó kết án bà 3 năm tù giam. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 13 tháng 5 năm 2015.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Hưng Lợi (刘兴利), chánh ánh của Toà án thành phố Hải Lâm: +86-453-7321008
Khương Tân Côn (姜新昆), thẩm phán chủ toạ của Toà án thành phố Hải Lâm: +86-13904834266, +86-453-7117271
Vương Uy (王威), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Hải Lâm: +86-18745351789, +86-453-7336502

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/15/453135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205248.html

Đăng ngày 14-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share