Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2022] Chín cư dân ở hai tỉnh lân cận đã bị kết án vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Tuấn Mai, 58 tuổi, bị kết án 3 năm 10 tháng, phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.
Bà Trương Hà, 34 tuổi, bị kết án 3 năm 2 tháng, phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.
Bà Đô Liên Hồng, 54 tuổi, bị kết án 2 năm, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Ông Ngô Học Lâm, 74 tuổi, bị kết án 1 năm 10 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ; Hiện ông đang bị giam giữ tại nơi cư trú.
Bà Trương Quế Vân, 56 tuổi, bị kết án 1 năm 3 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Bà Đặng Tân Hoa, 48 tuổi, bị kết án 1 năm 3 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Bà Trương Bảo Thuận, 73 tuổi, bị kết án 10 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Ông Tô Thiệu Phong, 45 tuổi, bị kết án 8 tháng, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Ông Đặng Hồng Đào, 74 tuổi, bị kết án 6 tháng, phạt tiền 4.000 nhân dân tệ.

Bà Đô và bà Trương Quế Vân là cư dân của huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc, các học viên còn lại là cư dân của thành phố Lạc Lăng, tỉnh Sơn Đông (hai nơi này cách xa nhau khoảng hơn 30 km).

Chín học viên đã bị Tòa án thành phố Lạc Lăng xét xử chung. Chủ tọa phiên tòa là Hoàng Soái, hai bồi thẩm viên là Tống Ngân Cường và Vương Cẩm. Thư ký viên là Hàn Bằng Phi.

Những án tù này bắt nguồn từ một vụ bắt giữ hàng loạt xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, khi Đội An ninh Nội địa thành phố Lạc Lăng chỉ huy các đồn công an ở mỗi quận của thành phố tiến hành bắt giữ hơn 10 học viên, trong đó có 9 học viên đã đề cập ở trên.

Tất cả học viên bị bắt đều bị lục soát nhà và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công. Đầu tiên các học viên bị giam trong Đội An ninh Nội địa thành phố Lạc Lăng và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.

Khi cảnh sát Lạc Sơn đến huyện Diêm Sơn để bắt bà Trương Quế Vân, chồng bà đã cố ngăn cản và đã bị cảnh sát còng tay lại. Mẹ của ông (đang sống cùng vợ chồng ông) đã gọi điện cho anh trai và chị dâu của ông đến giúp đỡ. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của họ, cuối cùng sau hơn 1 tiếng, cảnh sát đã tháo còng tay cho chồng bà Trương. Cảnh sát vẫn bắt giữ bà Trương và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà cùng hơn 10 đĩa DVD có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Về trường hợp của bà Đô, chồng bà Đô đi tới Đội An ninh Nội địa thành phố Lạc Lăng để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đã bị cảnh sát lừa ký tên vào một số giấy tờ mà không có cơ hội đọc nội dung ghi trên đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205400.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share