Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2022] Gần đây một cư dân 71 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 2 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà bà Tào Phượng Anh để lục soát và bắt giữ bà cùng hai người khách của bà là bà Ngô Quế Lan (78 tuổi) và bà Lương Ngọc Chi (70 tuổi). Hai ngày sau, cảnh sát lục soát nhà bà Ngô và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của bà. Chồng bà đã vô cùng sợ hãi và sau đó đã đổ bệnh.

Tháng 10 năm 2021, gia đình bà Tào đã đi tới đồn công an để hỏi về vụ việc của bà nhưng bảo vệ ở cổng nói rằng cảnh sát trưởng và cảnh sát viên phụ trách vụ án của ba học viên Pháp Luân Công này đều không ở trong văn phòng. Sau đó, một cảnh sát khác nói rằng vụ án của các học viên đã được giao cho công tố viên và hướng dẫn họ đến Viện Kiểm sát quận Thuận Thành.

Gia đình bà Tào đã đi tới viện kiểm sát nhưng nhân viên tiếp tân nói rằng họ không được phép vào vì “không hẹn trước”. Người này cũng nói rằng công tố viên họ Lý đã nghỉ ốm. Sau đó người nhà của các học viên được hướng dẫn liên hệ với bộ phận phụ trách vụ án này. Họ đã đi tới đó nhưng lại nhận được câu trả lời rằng bộ phận này chỉ tiếp luật sư, không tiếp người thân của bị cáo.

Sau đó, gia đình bà Tào tham vấn kiến ​​của một luật sư và người này nói rằng miễn là gia đình cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân thuộc với bà Tào thì công tố viên phải cho phép họ xem hồ sơ vụ án của bà.

Gia đình quay lại tìm gặp công tố viên và nói với nhân viên tiếp tân những gì họ đã biết được từ luật sư và người này đã thừa nhận rằng họ đã tiếp nhận vụ án của các viên. Đồng thời cô ta cũng nói rằng lẽ ra cảnh sát phải thông báo cho các gia đình về việc đó, nhưng trên thực tế, gia đình họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án từ phía cảnh sát.

Ba người phụ nữ hiện đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Gần đây, Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Tào đã bị Tòa án quận Thuận Thành kết án. Tình huống vụ án của hai học viên còn lại hiện vẫn đang được thu thập.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Văn Quân (杨文君), phó trưởng Công an thành phố Phủ Thuận: +86-15941388787, +86-24-52625821
Tùng Bằng Phi (丛鹏飞), cảnh sát, Đồn Công an Thuận Thành: +86-18841345756
Khương Quần Đại (姜群大), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Phủ Thuận: +86-13704934966
Vương Húc (王旭), viện trưởng, Viện Kiểm sát quận Thuận Thành: +86-13804130046

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Ba phụ nữ ở độ tuổi 70 đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/453354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205324.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share