Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2022] Trung tâm Tẩy não Tương Gia ở quận Phường Tử, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã và đang tổ chức các lớp tẩy não nhằm cưỡng chế học viên Pháp Luân Công địa phương từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trung tâm này nằm trong một trường tiểu học cũ. Nó không tổ chức các phiên tẩy não thường xuyên mà chính quyền chỉ mở nó khi có các học viên bị bắt và đưa đến đó. Đôi khi các học viên từ các tỉnh khác cũng bị giam giữ ở cơ sở này.

Người quản lý hiện tại của trung tâm là Tương Hiểu Huy. Tương báo cáo mọi việc của trung tâm với một quan chức họ An, người giám sát hoạt động của cơ sở này. An là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách bức hại của chính quyền cảnh sát Trung Quốc.

Mỗi khi có học viên bị đưa đến đó, chính trị viên của đồn công an địa phương, nhân viên ủy ban dân phố, quan chức chính quyền thị trấn và một cảnh sát vũ trang sẽ được triệu tập để thành lập một ban tẩy não lâm thời.

Các thành viên của ủy ban tẩy não này làm việc theo năm ca (mỗi ca hai người) để giám sát một học viên suốt ngày đêm. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, học viên bị bắt phải ngồi im không được nhúc nhích, ngoại trừ khi sử dụng nhà vệ sinh. Đầu tiên, thành viên ban tẩy não cưỡng chế các học viên ngồi trên một chiếc ghế đẩu gỗ và sau đó đổi nó thành một chiếc ghế đẩu kim loại. Các học viên cũng bị buộc phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và bị yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ pháp môn này.

Dưới đây là một số trường hợp bị bức hại mà Minghui.org đã ghi nhận. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, những trường hợp được báo cáo dưới đây được cho là chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ngày 6 tháng 9 năm 2012, cảnh sát đã leo qua hàng rào và đột nhập vào nhà bà Đỗ Tố Phân và bắt giữ bà. Bà bị giam trong trung tâm tẩy não trong 3 ngày và gia đình bà bị cưỡng chế nộp “học phí” 15.000 Nhân dân tệ.

Ông Hữu Quân Đào và ông Lương bị bắt vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022. Họ bị đưa tới trung tâm tẩy não vào ngày hôm sau.

Ông Mã Lập Xuân bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Ông bị giam trong trung tâm tẩy não 7 ngày và bị chuyển đến Trại tạm giữ Duy Phường vào ngày 15 tháng 7 và bị giam giữ ở đó 12 ngày, sau đó được thả ra.

Ông Chu Thiên Phú bị bắt tại nhà của mình vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Hiện ông vẫn đang bị giam trong trại tạm giam.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205174.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share