Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2022] Bà Bàng Vĩnh Phong, 78 tuổi, đã được phóng thích vào tháng 9 năm 2021 sau khi phải thi hành án 2 năm tù vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Từng là một người khỏe mạnh nhưng lúc đó bà đã bị mất hoàn toàn trí nhớ và phải ngồi xe lăn.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Bàng, một cư dân ở thành phố Liên Giang, tỉnh Quảng Đông, đã đi đến thành phố Phật Sơn ở cùng tỉnh để thăm hai người con gái của mình vào tháng 9 năm 2019. Bà đã bị tố cáo vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về môn tập. Cảnh sát đã theo dõi và bắt bà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của hai người con gái của bà ở thành phố Phật Sơn. Cả hai người con gái và chồng của họ đã bị giữ ở đồn cảnh sát địa phương một ngày.

Đầu tiên cảnh sát giữ bà Bàng ở Trại tạm giam Thạch Sơn. Khi hai người con gái bà đến thăm bà, lính canh đang trực đã không cho họ gặp mẹ mình và từ chối tiếp nhận quần áo mà họ mua đem đến cho bà.

Sau đó lính canh này tiết lộ rằng bà Bàng đã bị chuyển đến một cơ sở tạm giam khác nhưng anh ta từ chối tiết lộ địa điểm chính xác. Phải hơn một năm sau thì những người con của bà Bàng mới phát hiện ra rằng bà đã bị Tòa án thành phố Phật Sơn kết án bí mật 2 năm tù.

Theo một người trong cuộc, bà Bàng đã phải nhập viện nhiều lần vì huyết áp cao. Bà cũng bị tiêm các loại thuốc không rõ tên. Vào thời điểm được phóng thích, bà đã mất hoàn toàn trí nhớ. Bà không còn nhận ra được những người thân của mình nữa. Chưa rõ là bà có bị tra tấn về thể xác khi bị giam hay không.

Trước lần bị kết án gần đây nhất này, bà Bàng đã bị bắt vào tháng 8 năm 2007 vì đi phát những tư liệu về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não sau 2 lần bị bắt nữa vào tháng 7 năm 2008 và tháng 7 năm 2010.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/451935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/19/204817.html

Đăng ngày 14-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share