Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2022] Phòng 610 được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 theo lệnh của cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân. Lúc đó ông ta đã thề sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Tổ chức bí mật này được thành lập với mục đích là thực hiện các mệnh lệnh của Giang, nhằm bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể của các học viên Pháp Luân Công.

Thông qua sự trợ giúp của bộ máy nhà nước, Phòng 610 Trung ương đã trải rộng các chi nhánh của nó đến cơ quan chính quyền các cấp trên cả nước. Thậm chí một số doanh nghiệp lớn còn có chi nhánh của Phòng 610 của riêng mình. Phòng 610 Trung ương và các cơ quan cấp dưới của nó đã chỉ thị công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và các hệ thống khác sách nhiễu, giam giữ và tra tấn học viên Phá Luân Công. Họ bịa ra những lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công.

Ngoài Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL, một cơ quan giám sát hệ thống công an và tư pháp) cũng là một tổ chức ngoài vòng pháp luật khác được giao nhiệm vụ thực thi chính sách bức hại Pháp Luân Công.

Nhưng như người ta thường nói “thiện ác hữu báo”. Bởi các quan chức này đã đạt được lợi ích về chính trị thông qua việc bức hại Pháp Luân Công, nên họ phải trả giá. Họ chính là đã tự mình hại mình, trở thành kẻ bồi táng của ĐCSTQ.

Theo dữ liệu do Minghui.org tổng hợp, từ năm 1999 đến năm 2020 đã có tổng cộng 1.689 quan chức của Phòng 610 và UBCTPL đã nhận ác báo, dưới các hình thức như bị cách chức, mắc bệnh nan y hoặc gặp phải những rủi ro khác.

Sau đây là ba trường hợp bị quả báo đã xảy ra với các quan chức từng làm việc cho Phòng 610 và UBCTPL ở Bắc Kinh, tỉnh Cam Túc và tỉnh Hồ Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng quản lý toàn diện của UBCTPL ở tỉnh Cam Túc qua đời vì nhồi máu cơ tim

Năm 2020, các quan chức ở huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc đã tuân theo mệnh lệnh của chính quyền trung ương phát động “Chiến dịch Xóa sổ” (một nỗ lực phối hợp nhằm nỗ lực khiến mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ). Lúc đó, Trần Từ Hàng giữ chức chủ nhiệm Quản lý Toàn diện của UBCTPL của huyện, đã tham gia vào chiến dịch và không tiếc công sức bức hại các học viên.

Trong chiến dịch này, cảnh sát và các quan chức chính quyền các cấp trong huyện bắt đầu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và các học viên. Họ lấy sự nghiệp, lương hưu, việc học hành, việc làm và hôn nhân của con cái ra để uy hiếp các học viên. Họ dùng mọi thủ đoạn, đem cuộc sống hàng ngày của các học viên để ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 11 năm 2021, Trần chết vì lên cơn đau tim khi mới 47 tuổi.

Trưởng Phòng 610 ở thị trấn Tiền Lương Hồ, tỉnh Hồ Nam tử vong vì xuất huyết não

Tháng 10 năm 2021, Dương Vũ qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 49. Ông ta từng là trưởng Phòng 610 và chủ tịch Hội đồng nhân dân ở thị trấn Tiền Lương Hồ, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Trước khi chết, ông ta làm việc tại Đại hội đại biểu nhân dân quận Quân Sơn ở thành phố Nhạc Dương.

Dương đã từng treo lương hưu của một học viên Pháp Luân Công trong một năm. Vào năm 2016, khi bà Chu Lan Hương đến ngân hàng để rút tiền mặt, bà mới phát hiện lương hưu của mình đã bị treo trong vài tháng. Bà còn phát hiện ra rằng hơn 10.000 nhân dân tệ đã biến mất khỏi thẻ lương của mình. Bà đã đi đến nhiều phòng ban liên quan để đòi lại khoản tiền lương đó, nhưng vô ích. Sau đó, chính quyền đã ép chồng bà nhân danh bà ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, trước khi Dương (trưởng Phòng 610 thành phố Tiền Lương Hồ mới được bổ nhiệm lúc đó) đồng ý tiếp tục phát lương hưu cho bà.

Ngoài ra, Dương cũng chịu trách nhiệm ra lệnh cho giới cầm quyền thị trấn bắt và tra tấn nhiều học viên ở trong các trung tâm tẩy não trên địa bàn thị trấn Tiền Lương Hồ. Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, cảnh sát địa phương và Lý Húc Đông (trưởng Ban Tư pháp thị trấn Tiền Lương Hồ) đã bắt giữ bà Vương Linh tại nhà của bà ở thôn Tam Phân Điếm. Họ tống bà Linh vào một trung tâm tẩy não ở huyện Nhạc Dương và không để chồng bà được vào thăm vợ.

Bốn tháng sau, vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2016, Lý và một số nhân viên của uy dân cư địa phương đột nhập và lục soát nhà của sáu học viên. Các học viên này bao gồm bà Nhâm Hoa Trân, bà Lý Niên Xuân, ông Hà Thụy Bình, bà Lý Hiếu Vân, bà Bành Quyền Hương và ông La Kế Xuyên.

2022-1-21-204001-0--ss.jpg

Dương Vũ

Bí thư Quận ủy UBCTPL kiêm Trưởng Phòng 610 Bắc Kinh hiện đang bị cầm tù

Vương Thư Hiệp sinh vào tháng 2 năm 1954, và từng sống tại quận Xương Bình, Bắc Kinh. Trong thơi gian Vương giữ chức bí thư của UBCTPL quận Trường Bình kiêm trưởng Phòng 610, ông ta đã đẩy mạnh việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đưa họ đến các trung tâm tẩy não hoặc bỏ tù. Sau đây là những trường hợp bị bức hại khi ông ta còn đương chức.

Bà Trần Thục Lan phải thụ án 7,5 năm trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi mãn hạn bản án vào ngày 16 tháng 3 năm 2010, nhà chức trách ngay lập tức chuyển bà đến Trung tâm tẩy não Triều Phượng Am của quậnn để tiếp tục tra tấn bà.

Vào một ngày của tháng 5 năm 2011, bà Tạ Tú Phương ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc và một học viên khác bị phát hiện đang phát tờ rơi Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Các cảnh sát của Đồn Công an Đông Tiểu Khẩu đã bắt và giam giữ họ tại trung tâm tẩy não trong một tháng. Các nhà chức trách sau đó đã chuyển họ đi nơi khác để tiếp tục bức hại.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, có người đã báo cáo bà Mai Tuyết Hồng với cảnh sát khi bà giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở chợ Thiên Thông Uyển. Cảnh sát từ Đồn Công an Đông Tiểu Khẩu đã bắt giữ bà. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2012, sau phiên xét xử tại Tòa án quận Xương Bình, một thẩm phán đã tuyên bà 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Chính quyền đã không thông báo cho gia đình bà về phiên tòa và cấm họ vào thăm bà.

Sau này Vương đã bị ác báo. Ông ta đã bị truy tố và xét xử về tội tham nhũng. Năm 2016, một thẩm phán của Tòa án Trung cấp thứ Ba Bắc Kinh đã tuyên án ông ta 12 năm tù. Ông ta kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Bắc Kinh, và cơ quan này đã giảm án xuống 10 năm và thêm khoản tiền phạt 400.000 nhân dân tệ vào bản án.

2022-1-21-204001-1--ss.jpg

Vương Thư Hiệp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/22/437108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199067.html

Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share