Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2022] Một người mẹ 87 tuổi đang tiến hành khởi kiện một thẩm phán và hai công tố viên vì họ đã truy tố và kết án sai trái con gái bà, bà Lý Chỉ Phấn, 55 tuổi 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Việc kết án bà Lý ở huyện Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2013. Bà đã phải sống xa nhà để tránh bị bức hại sau khi được bảo lãnh tại ngoại ngày 30 tháng 9 năm đó. Cảnh sát đã đưa bà vào danh sách bị truy nã. Trong khi đó, các công tố viên Mã Kiệt và Diêu Tư Phàm ở Viện kiểm sát Hưng Thành vẫn truy tố bà vào ngày 5 tháng 6 năm 2014.

Khi bà Lý phải sống xa nhà trong những năm qua, em trai của chồng bà đã trở thành người chăm sóc chính cho bố chồng bà. Khi em chồng bà kết hôn vào đầu năm 2022, bà Lý và chồng bà đã đồng ý để bố chồng bà đến ở với hai vợ chồng người em chồng để họ có thể chăm sóc ông. Chỉ một vài ngày sau khi bà trở về nhà sau khi sống lang bạt, bà đã bị báo với cảnh sát; họ đã đến bắt bà vào ngày 14 tháng 8 năm 2022. Kinh hãi vì việc bà bị bắt, bố chồng bà đã qua đời ngày 21 tháng 10 ở tuổi ngoài 80.

Bà Lý bị giam giữ ở Trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo từ khi bà bị bắt. Thẩm phán Thôi Bảo Dân ở Tòa án Hưng Thành đã kết án bà 4 năm tù và phạt bà 2000 nhân dân tệ ngày 27 tháng 9. Những người khác ký tên vào bản án này bao gồm các thẩm phán Vương Vĩ và Điền Hoa, cùng thư ký Tôn Tái Gia. Bà Lý đã kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Hồ Lô Đảo.

Để tìm kiếm sự công bằng cho bà Lý, cụ Trương Thụ Thanh, đã nộp đơn kiện thẩm phán Thôi và các công tố viên Mã và Diêu. Cụ nói rằng không có luật nào từng coi Pháp Luân Công là phạm pháp ở Trung Quốc hay liệt kê môn này như một giáo phái. Như vậy, con gái cụ đã không vi phạm bất cứ luật nào trong việc thực hành tín ngưỡng của mình, nhưng vẫn bị buộc tội một cách sai trái là “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”. Thực ra, chính thẩm phán và 2 công tố viên mới là những người vi phạm quyền tự do của con gái cụ về tín ngưỡng và lạm dụng luật pháp.

Ngoài bà Lý ra thì Tòa án Hưng Thành cũng đã kết án bà ông Lý Thụ Quân 5 năm tù vào năm 2014, bà Trương Quý Hoán 2 năm tù vào năm 2017 và bà Hình Tố Phương 1 năm tù vào năm 2018.

Trước lần bà bị kết án gần đây nhất này, bà Lý đã bị phạt 3 năm lao động cưỡng bức vào ngày 4 tháng 2 năm 2004.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204749.html

Đăng ngày 14-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share