Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2022] Gần đây, với sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID, hầu hết những người xung quanh tôi đều bị dương tính với virus, bao gồm cả con trai và cháu trai của tôi. Các lớp dạy trực tuyến của cháu trai cũng bị huỷ vì giáo viên đều bị nhiễm bệnh. Người chết trong bệnh viện nhiều đến mức lò hoả thiêu địa phương không còn chỗ chứa thi thể.

Con trai tôi và tất cả đồng nghiệp của cháu đều bị dương tính. Các bạn đồng nghiệp của cháu hỏi thăm tình hình của tôi vì họ biết tôi đã ngoài 70 tuổi. Con trai bảo họ tôi hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù tôi chưa từng tiêm vắc xin. Trong khi mọi người trong nhà đều lần lượt bị nhiễm bệnh, chỉ mình tôi vẫn còn khoẻ mạnh và có thể chăm sóc cho họ vào những ngày này. Đồng nghiệp của con trai tôi nói: “Thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!” Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Một đồng nghiệp của con trai tôi nói: “Người già là đối tượng dễ bị nhiễm virus nhất, đã có rất nhiều người cao tuổi qua đời trong bệnh viện, nhưng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì không sao. Điều này chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất công hiệu trong việc chữa bệnh khoẻ người. Các học viên mạo hiểm mạng sống để tu luyện mặc dù bị Đảng Cộng sản đàn áp là có lý do. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Tôi khá nhẹ nhõm khi nghe điều này. Thế nhân một lần nữa chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp. Cả con trai và cháu trai tôi đều công nhận Đại Pháp là tốt và cả hai đã hồi phục nhanh chóng nhờ phúc lành của Đại Pháp.

Tôi nghe một học viên khác nói rằng phần lớn người thân của cô, bạn bè, và đồng nghiệp cũng đều bị dương tính. Trước đó một tuần, một khách hàng nói với cô rằng nhà máy của anh ấy có 400 công nhân thì đã hơn 300 người bị nhiễm bệnh. Số ca nhiễm quả là kinh hoàng!

Cô ấy nói mỗi ngày khi nhìn thấy ngày càng có ít người có mặt tại sở làm thì cô rất lo lắng. Cô ấy lấy bùa hộ mệnh Đại Pháp có chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” tặng cho đồng nghiệp và khuyên họ học thuộc chín chữ này. Đôi lúc cô ấy nói chuyện với họ trong giờ nghỉ trưa hoặc giờ giải lao. Hầu hết mọi người đều rất đón nhận.

Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến sự mỹ hảo của Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn để bảo vệ bản thân khỏi virus.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205386.html

Đăng ngày 16-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share