Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2022] Ngày 9 tháng 12 năm 2022, cô Trương Huệ, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra hầu toà vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô kể lại việc sức khỏe hồi phục và tình trạng tử cung nghiêm trọng của cô đã biến mất ra sao và cô thụ thai thành công như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 38 ngày. Cô đề nghị thẩm phán hãy nghe theo lương tri mà xét xử vụ án và tha bổng cho cô.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trương bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 sau khi bị một nhân viên quản lý tài sản trình báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở trong tiểu khu mà ông ta đang quản lý. Ban đầu cảnh sát giam cô 10 ngày trong Trại tạm giữ thành phố Tần Hoàng Đảo. Khi gia đình đến đón cô vào ngày 12 tháng 3, cảnh sát cho biết vụ việc của cô đã chuyển thành án hình sự và họ cần chuyển cô đến trại tạm giam địa phương.

Trong khi kiểm tra sức khoẻ, cô Trương được phát hiện bị u xơ tử cung và u nang buồng trứng. Trại tạm giam đã từ chối nhận cô và cô được thả để bị giám sát tại nhà vào cùng ngày.

Vì chồng cô làm việc xa nhà và con trai 11 tuổi của họ đang ở nhà một mình, cảnh sát đã cưỡng chế cô phải hợp tác với họ để họ lục soát nhà, và đe doạ sẽ hành hạ con trai cô nếu họ phải dùng đến vũ lực. Buổi tối hôm đó, cô Trương vẫn bị giam tại đồn công an trong khi cảnh sát kéo đến nhà cô, nên một người thân của cô đã đến nhà cô và mở cửa cho cảnh sát.

Khi cảnh sát lục soát nhà cô Trương trước sự chứng kiến của ngừời thân của cô, họ từ chối cung cấp hoặc cho xem qua nội dung bản danh sách đồ vật bị tịch thu hoặc xem xét và kiểm đếm đồ vật cùng người đó. Họ tuyên bố đã lấy đi 47 cuốn tạp chí về Pháp Luân Công từ nhà cô Trương.

Bốn tháng sau, cảnh sát lệnh cho cô Trương ký vào danh sách đồ vật tịch thu với lý do họ cần thêm tên của một cảnh sát. Khi cô Trương từ chối, cảnh sát đã tìm đến người thân của cô và buộc cô ấy ký vào biên bản.

Khi cô Trương bị giám sát tại nhà, cảnh sát liên tục sách nhiễu và lệnh cho cô từ bỏ Pháp Luân Công. Cô luôn khẳng định rằng bản thân không hề vi phạm pháp luật khi kiên định với đức tin của mình.

Đồng thời, cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại cô Trương và phóng đại cáo buộc đối với cô bằng cách tuyên bố rằng cô đã tải tài liệu Pháp Luân Công từ Internet và in ra tại nhà.

Ngày 9 tháng 12, Toà án quận Phủ Ninh đã xét xử cô Trương. Thẩm phán chủ tọa là Lâm Song Toàn và thư ký toà án là Hùng Tử Huệ. Công tố viên tham gia phiên toà là Trâu Tố Mẫn. Luật sư của cô Trương đã biện hộ vô tội cho cô. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và công tố viên đã không thể giải thích được Trương “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” như thế nào.

Trong phần biện hộ của mình, cô Trương nói rằng hai năm sau khi kết hôn thì cô vẫn chưa thụ thai. Kiểm tra ở bệnh viện cho biết cô bị lạc nội mạc tử cung, và các mô bất thường phát triển bên ngoài tử cung. Bác sỹ nói rằng cô không thể có thai và cũng đề nghị cắt bỏ tử cung.

Cô Trương nói rằng khi đó cô là một phụ nữ trẻ và không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy nên cô bắt đầu điều trị bằng thuốc y học cổ truyền nhưng không có hiệu quả. Tình cờ, cô được giới thiệu Pháp Luân Công và sau 38 ngày học luyện, cô đã có thai. Cô sinh được một bé trai vào năm 2009. Cô nói rằng cô đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công nên cô hy vọng người khác cũng biết được vẻ đẹp và lợi ích của pháp môn này.

Công tố viên Trâu đề nghị kết án cô Trương 6 tháng tù và phạt 1.200 nhân dân tệ. Thẩm phán nói rằng ông ta sẽ quyết định sau khi thảo luận vụ án với bồi thẩm đoàn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/13/453054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205225.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share