Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2022]

Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trương Phụng Linh trước đây đã từng bị kết án 2 năm tù vì tín ngưỡng của mình. Chồng bà đã chết không lâu sau khi bà được phóng thích khỏi tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Phụng Linh đã bị bắt tại nhà ngày 15 tháng 7 năm 2022 sau khi cảnh sát lừa bà mở cửa bằng cách nói rằng họ đang điều tra dân số. Từ đó bà đã bị giam cách ly tại Trại tạm giam thành phố Bạch Thành. Gia đình bà mới được biết rằng bà đã bị truy tố và trường hợp của bà đã bị chuyển sang Tòa án thành phố Đại An.

Bà Trương theo tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997, và nhiều bệnh tật của bà đã biến mất không lâu sau đó. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu 2 năm sau đó, bà đã bị nhắm vào nhiều lần vì bà không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Trương đã bị bắt ngày 8 tháng 11 năm 2000 trong khi đến thăm chị bà. Bà bị giam ở trại tạm giam thành phố Bạch Thành trong 103 ngày và bị phạt 2 năm lao động cưỡng bức.

Ban đầu bà Trương bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà, nơi bà đã bị bắt trồng rau không công. Vào buổi tối hôm bà bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Hắc Tử Tử ngày 10 tháng 11 năm 2001, 7 tù nhân đã ra lệnh cho bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đã đánh đập bà sau khi bà từ chối tuân theo. Bà đã bị phát vấn đề nghiêm trọng về tim và đã được phóng thích sớm vì lý do y tế ngày 10 tháng 12 năm 2001.

Chính quyền địa phương đã thường xuyên sách nhiễu bà Trương và gia đình bà sau khi bà được phóng thích. Chồng bà đã quá sợ hãi và bị rụng gần như tất cả răng do bị áp lực tinh thần.

Bà Trương và con gái bà là cô Vương Hồng Diễm, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt tại nhà ngày 9 tháng 10 năm 2017. Bà Trương đã bị kết án 2 năm tù với 2 năm thử thách, và cô Vương bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án thành phố Đào Nam vào tháng 5 năm 2018.

Chồng bà Trương đã bị giáng một đòn nặng bởi việc vợ và con gái ông bị bỏ tù và đã qua đời không lâu sau khi bà được phóng thích vào mùa thu năm 2018. Kể từ đó bà Trương đã phải sống một mình. Việc bị giam 1 năm cũng đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà và bà đã từng bị ở trong tình trạng nguy kịch. Trong mấy năm qua, thỉnh thoảng bà đã bị ngất. Gia đình bà hiện đang rất lo lắng về bà.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Vu Tiếu Dương (于笑阳), bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Đại An: +86-436-5209996, +86-436-5222692
Giả Yên Lai (贾燕来), nhân viên Phòng 610 thành phố Đại An: +86-436-5056558, +86-13321465151
Đào Phán Long (陶盼龙), trưởng đồn cảnh sát Kim Hoa: +86-436-5243988, +86-15843630222, +86-18043608188
Liễu Nham Truất (柳岩茁), trưởng đồn cảnh sát Huệ Dương: +86-436-5236008, +86-13894655118, +86-18043608366

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

72-year-old Woman Living on Her Own Arrested for Practicing Falun Gong

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/452501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205015.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share