Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2022] Từ ngày 22 đến 29 tháng 5 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã thực hiện 29 suất diễn tại 8 thành phố ở Áo, Ý, Cộng hòa Séc và Hoa Kỳ.

cfc73ea70e1364e498ce2833c57d2b43.jpg

Buổi diễn cháy vé của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại Nhà hát Teatro Verdi tại Florence, Ý vào ngày 28 tháng 5. Từ ngày 25 tới 29 tháng 5, đoàn đã có 5 buổi diễn chật kín khán giả ở Florence, vé đã được bán hết hai tuần trước ngày biểu diễn (Ảnh: The Epoch Times)

ce90a3a46b6742e606f7f284e4d47f83.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên tại Devos Performance Hall ở Grand Rapids, Michigan vào ngày 27 tháng 5. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Grand Rapids vào ngày 26 và 27 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

416b4806caedb252d72438ab23275a9f.jpg

Đoàn nghệ thuật Shen Yun Thế giới đã có ba buổi biểu diễn cháy vé tại Trung tâm Hội nghị Prague ở Prague, Cộng hòa Séc vào các ngày 28 và 29 tháng 5 (Ảnh: The Epoch Times)

3768a49ffef0828dfa51c9f45b61f85c.jpg

Đoàn nghệ thuật Shen Yun Toàn cầu tại buổi diễn kín khán giả của Nhà hát The Granada ở Santa Barbara, California vào tối ngày 28 tháng 5. Đoàn đã có ba buổi biểu diễn tại Santa Barbara vào các ngày 28 và 29 tháng 5 (Ảnh: The Epoch Times)

“Giám đốc Nghệ thuật hẳn phải là thiên tài”

ba5b589c9fccd31dbc1621437f7cd761.jpg

Ông Franco Cracolici tại buổi biểu diễn của Shen Yun tại Florence, Ý vào ngày 25 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Franco Cracolici, hiệu trưởng của một trường Trung Y, đã tới xem Shen Yun tại Florence, Ý vào ngày 25 tháng 5.

Ông Cracolici đã dành nhiều lời khen ngợi cho Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun: “Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun hẳn phải là thiên tài. Ông ấy là người siêu thường, và tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục có những buổi biểu diễn như thế này trong nhiều năm tới.”

“Thưởng thức trong sự kinh ngạc”

3784c471d2a6509938ad88ec75e21c0c.jpg

Bà Daniela Drtinová tại buổi biểu diễn của Shen Yun tại Prague, Cộng hòa Séc vào ngày 28 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Nhà báo, nhà điều hành Daniela Drtinová đã xem Shen Yun tại Prague, Cộng hòa Séc vào ngày 28 tháng 5.

“Tôi có những ấn tượng tốt đẹp”, bà Drtinová cho biết. Theo bà, nghệ thuật của các nghệ sỹ múa Shen Yun thật siêu thường. “Đó là những động tác hoàn toàn siêu thường, là điều không cách nào đánh giá, không có từ ngữ nào để diễn tả, bởi vì bạn chỉ còn biết thưởng thức trong sự kinh ngạc mà thôi.”

Theo bà Drtinová, Shen Yun, với sự mệnh khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa vốn gần như bị hủy hoại dưới sự cai trị của chế độ cộng sản ở Trung Quốc, đã truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc.

Bà nói: “Điều tôi cảm thụ được mạnh mẽ nhất đó là sự thật, tình thương, lòng trắc ẩn, là điều rất thiết thân với tôi. Điều tôi lĩnh hội được là điều tôi vừa mới được xem, tôi thấy sự thật và lòng trắc ẩn.”

“Giống như khi tôi ra khỏi nhà thờ với một đức tin mãnh liệt. Tại buổi biểu diễn này, tôi nhận ra rằng, cuối cùng, thể hiện thế nào cũng không quan trọng. Nếu buổi biểu diễn này hay bất cứ điều gì mang theo những giá trị này—lòng trắc ẩn, tình thương—thì tôn giáo nào, thể hiện như thế nào cũng không thành vấn đề”, bà Drtinová chia sẻ.

“Tình thương và lòng trắc ẩn”

sxaxduqa.jpeg

Ông bà Christy và Bill Vogel tại buổi biểu diễn của Shen Yun tại Petersburg, Florida vào ngày 27 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Bà Christy Vogel, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của công ty Marketing Outsourced Marketing Experts và chồng bà Bill Vogel, một chuyên gia âm thanh, người mẫu kiêm diễn viên đã tới xem Shen Yun tại St. Peterburg, Florida vào ngày 27 tháng 5.

Bà Christy nói: “Quá tuyệt vời. Mỗi nghệ sỹ múa đều hoàn hảo. Tôi đã xem nhiều buổi biểu diễn ở Broadway, thường thì những người ở phía sau không hoàn hảo như những người ở phía trước. Ở đây thì ai cũng hoàn hảo, nên mỗi nghệ sỹ trên sân khấu này đều có thể làm nghệ sỹ chính, thật xuất chúng.”

“Cực kỳ cảm động. Một trong những lý do khiến tôi cảm động đó là khi liên tưởng tới Trung Quốc hiện nay, người ta không còn nghĩ tới hạnh phúc, tự do và tình thương nữa. Mà chúng ta lại được chứng kiến điều đó trên sân khấu này. Rồi màu sắc nữa. Mọi người xích lại để giúp đỡ nhau, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn này, ngày nay người ta không còn nghĩ đến điều đó nữa. Cho nên, thật tuyệt vời khi được thấy điều này, có thời đã từng như vậy.”

“Tôi vừa ấn tượng, vừa ngạc nhiên về phương diện tín ngưỡng, sự tôn kính và nội dung về thiên thượng—thậm chí còn chiếu cảnh thiên thượng. Bởi vì đối với tôi, Trung Quốc và thiên thượng không có mối liên hệ nào cả. Vì vậy, khi thấy cảnh lên thiên thượng và mang xuống đây hoa quả nơi thiên thượng khiến tôi hết sức tò mò.”

Ông Bill nói: “Tôi có phần thất vọng vì những người ở Trung Quốc không còn sản xuất được những chương trình như thế này nữa, như vậy thực ra là rất không tốt cho người Trung Quốc cũng như thế giới này.”

Nói về những thông điệp được truyền tải trong buổi biểu diễn, bà Christy nói: “Tôi nghĩ những thông điệp này là thích đáng hơn bao giờ hết. Tình thương và lòng trắc ẩn, dù bạn ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này hay trên hành tinh này. Với tất cả những gì đang diễn ra, chúng ta cần điều này hơn bao giờ hết.”

Ông Bill bổ sung thêm: “Yếu tố quan trọng nhất là lòng trắc ẩn ngoài kia. Giờ đây, yếu tố này chẳng còn mấy trong thế giới chúng ta nữa. Theo tôi hiểu, điều đáng thất vọng rằng người Trung Quốc đã giũ bỏ yếu tố này khỏi cuộc sống của họ. Đó là điều cốt lõi để làm người.”

Ông nói: “Tôi nghĩ họ đang cố gắng xóa bỏ những người có tư tưởng độc lập và cưỡng chế người ta phải làm theo, nói theo chính quyền.”

Bà Christy kết luận: “Quá đỗi đẹp và rực rỡ, thăng hoa tin thần, hoàn hảo đến không tỳ vết. Đó là một cảm giác rất ấp áp và mãn nguyện. Không thể không hạnh phúc khi xem những tài năng như thế trên sân khấu này.”

Ông Bill nói thêm: “Cả buổi diễn đều khiến bạn cảm thấy rất dễ chịu.”

“Shen Yun mang hy vọng tới cho mọi người”

5da9dc67bfed85c4be7d96598b9c9a3d.jpg

Tiến sỹ Michelle Cohen tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Thousand Oaks, California vào ngày 24 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Tiến sỹ Michelle Cohen, nhà tâm lý học lâm sàng, chuyên gia phát thanh truyền hình kiêm người dẫn chương trình, đã cùng chồng tới xem Shen Yun tại Thousand Oaks, California vào ngày 24 tháng 5.

Tiến sỹ Cohen nói: “Tôi nghĩ Shen Yun mang hy vọng tới cho mọi người bởi đó là niềm vui. Mặc dù có một số câu truyện buồn nhưng các lễ kỷ niệm cổ điển truyền thống và tâm linh- tôi nghĩ có quá nhiều niềm vui mà Shen Yun mang tới cho xã hội ngày nay. Tất cả chúng ta đều cần những điều tốt đẹp đó, phải không nào? Và tôi nghĩ rằng, đó là điều mà Shen Yun đã mang tới cho mọi người.”

“Vui nhộn, tươi sáng, và tôi thực sự cảm thấy rất tốt. Rời nhà hát mà vợ chồng tôi vẫn còn nói chuyện về trường năng lượng này. Lúc mới vào, chúng tôi nghĩ kiểu như ‘Được rồi, để xem biểu diễn ra sao nào’. Lúc ra về, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ. Họ đều nói ‘Chẳng phải rất tuyệt vời sao’, ‘tôi không muốn rời khỏi nhà hát nữa’. Quả là tuyệt vời.”

“Tôi thực sự cảm động trước những câu chuyện diễn ra trước cộng sản Trung Quốc, mọi thứ thật thần thánh, giàu tính truyền thống, đẹp đẽ và tao nhã làm sao. Tôi cũng vô cùng xúc động bởi điều này. Đúng vậy, thật sự xúc động trong rất nhiều cảnh diễn.”

Bà nói: “Ngoạn mục, quá mỹ diệu, thật sự là vậy, những mảng màu và âm nhạc vang lên, như thể là “Oa, tôi đang sống. Tôi đang ở đây ngay lúc này’. Thật đẹp. Tôi yêu nó.”

“Rất xứng đáng với một hành trình dài”

1792f46f18242caa9cfe91dac6586901.jpg

Ông Jed Leiber tại buổi biểu diễn của Shen Yun tại Santa Barbara, California, vào ngày 28 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Jed Leiber, Giám đốc Điều hành của NightBird Music, tới xem Shen Yun tại Barbara, California vào ngày 28 tháng 5. Ông nói Shen Yun là một trải nghiệm đáng để bắt một chuyến bay tới xem.

Ông Leiber chia sẻ: “Tôi không biết phải kỳ vọng gì hơn, ngoài việc thấy rằng rất xứng đáng để bắt máy bay rồi lại lái xe đến nơi trước hai phút trước khi cánh cửa của nhà hát đóng lại. Vì thế mà tôi rất vui khi có mặt tại đây.”

Ông nói ông rất thích cách sử dụng công nghệ của Shen Yun—công nghệ độc quyền của đoàn nghệ thuật này tạo ra sự tương tác giữa phông nền hoạt cảnh với vũ đạo trên sân khấu.

Ông nói: “Sự kết hợp giữa biểu diễn và công nghệ là rất ăn khớp… Tôi không nghĩ lại được xem màn trình diễn xuất sắc đến vậy, dù đã xem rất nhiều chương trình nhạc kịch ở New York rồi.”

Ông Leiber khen ngợi cách kể chuyện của Shen Yun thông qua các điệu múa, nói rằng truyền tải cốt truyện thông qua các động tác múa là một kỳ tích rất khó đạt được, mà Shen Yun lại làm được thật thuần thục. Ông nói: “Chỉ bằng những động tác múa để kể một câu chuyện, mà thuyết phục đến thế, tôi thấy thật đặc biệt.”

Ông cũng nhận xét về khả năng kể chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc của Shen Yun. Ông nói: “Chương trình có cả hài kịch. Cái gì cũng có âm và dương, cái gì có cả hai mặt này, và tôi cho rằng có thể thực hiện cả hai trong một chương trình là rất xuất sắc và đòi hỏi phải dày công tập luyện bởi đó cũng là công việc thường xuyên của tôi.”

Ông nói thêm rằng ông rất thích khi thấy Shen Yun khai thác những chủ đề mà một số người còn e dè né tránh. Shen Yun có những tiết mục kể về Trung Quốc đương đại và cuộc bức hại tín ngưỡng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Chương trình này đáng được ca ngợi vì có dũng khí dám nói lên [sự thật].”

Ông Leiber cũng nhận định biên đạo múa có độ chính xác cực cao và các động tác múa giàu ý nghĩa.

Ông nói: “Tôi nhận thấy những nét tinh tế như bàn tay của các nghệ sỹ múa, vậy người nào làm biên đạo múa phải là người cực kỳ chính xác. Độ thả lỏng của các ngón tay và bàn tay cũng mang ý nghĩa nữa.”

Ông Leiber cũng trầm trồ về trang phục, ông dùng từ “đẹp đến sững sờ” và khen ngợi chất vải cũng như các sắc màu.

Ông nói: “Đó là một bữa tiệc.. Xem chương trình này, tôi thấy như sống lại tình yêu dành cho múa.”

“Vừa khỏe khoắn, vừa mỹ lệ”

b3f5622dbdc13d16768198e32f7b4b50.jpg

Ông Chet Billingsley tại buổi biểu diễn của Shen Yun tại Dallas, Texas ngày 29 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Chet Billingsley, Giám đốc Điều hành của Mentor Capital, Inc. (MNTR), đã tới xem Shen Yun tại Dallas, Texas vào ngày 29 tháng 5.

Ông Billingsley nói: “Tôi thấy thật tuyệt vời. Vừa khỏe khắn, vừa mỹ lệ. Điều thú vị là nó mang âm hưởng êm dịu hơn nhiều so với nhiều thứ mà bạn thấy ngày nay. Rất mới lạ.”

“Tôi đặc biệt thích… Hồi còn trẻ, tôi là một vận động viên. Mà ở đây có một nghệ sỹ đã thực hiện sáu bước bật nhảy xoạc thẳng liên tiếp. Ai cũng có thể nhảy lên và xoạc chân, nhưng không phải là xoạc thẳng, cũng không phải sáu lần liên tiếp, mà cũng không cao đến vậy.”

“Tôi nghĩ, các giá trị truyền thống sẽ giúp neo giữ xã hội và ngăn chặn nhiều vấn đề phát sinh từ rượu bia, ma túy, và tình trạng thiếu đạo đức đang tràn lan ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Và đây là một ví dụ, tất nhiên đó là một nền văn hóa khác từng thân quen với tôi, nhưng ở đây toàn là những điều bổ ích được thể hiện rất khéo léo.”

“Có câu rằng ‘quyền lực làm tha hóa con người ta, quyền lực càng tuyệt đối thì càng tha hóa hết thảy’. Tôi thấy thông điệp này được truyền tải rất khéo, mà lại được thể hiện một cách rất nghệ thuật. Chuyển tiền và hối lộ luôn là thứ khiến toàn xã hội trượt dốc—thể hiện rất tốt. Và một số vấn đề có thật như tội ác thu hoạch nội tạng thực sự tồn tại. Tôi có nhiều kinh nghiệm về y học. Và tôi biết nó rất cám dỗ bởi bất kỳ nội tạng nào đều rất có giá trị. Người ta sẵn sàng trả mọi giá. Và nếu có thể lấy nội tạng từ ai đó chỉ vì không thích họ thì đó là sự bất công cực lớn đối với loài người.”

Ông nói: “Tôi tình cờ sống ở một khu vực ở Hoa Kỳ không có buổi diễn nào của Shen Yun 10 năm nay. Tôi muốn xem chương trình này cả chục năm nay rồi, sau khi Shen Yun xuất hiện một thời gian ngắn. Còn giờ, vì tôi mới chuyển tới Dallas, Shen Yun lại biểu diễn ở đây, nên tôi lập tức mua vé ngay gần hàng đầu sát với dàn nhạc. Nếu ai muốn xem những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và yêu thích nghệ thuật thì nhất định phải nắm lấy cơ hội này càng sớm càng tốt. Đây là cách thể hiện tuyệt vời về văn hóa và nghệ thuật.”

“Cực kỳ tinh tế”

d2d68fa0bfa566fe30f80392e1946127.jpg

Bà Susanne Schulze tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Bregenz, Áo ngày 24 tháng 5 (Ảnh: The Epoch Times)

Nhà báo Susanne Schulze đã xem Shen Yun tại Bregebz, Áo vào ngày 24 tháng 5

Bà Schulze nói: “Màu sắc và cách biểu đạt, tất cả đều cực kỳ tinh tế. Giờ tôi đã hiểu tại sao chương trình này được đặt tên là Shen Yun, đó là ‘vẻ đẹp của các vị thần đang múa’. Những gì tôi đã xem đúng là như vậy.”

Bà cho biết: “Buổi biểu diễn này không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã từng là những sinh mệnh thần thánh. Chúng ta hiện đang trong thời khắc cuối cùng nhưng sẽ bước ra khỏi bóng tối. Nó cũng nhắc nhở chúng ta hãy cần phải phối hợp, giúp đỡ nhau. Chúng ta là những sinh mệnh thần thánh. Vì thế, chúng ta mới được sống trên đời này. Chúng ta từng là thần và cần phải nhận ra và trân trọng điều đó.”

“Một màn trình diễn tuyệt diệu”

95a035c152b0fc68e4535f245b6e2e2d.jpg

Ông Greg White tại buổi biểu diễn Shen Yun tại St. Petersburg, Florida ngày 26 tháng 5 (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Greg White, một nhà phân tích ngân sách của Bộ Tư lệnh Tác nghiệp Đặc biệt Hoa Kỳ, đã tới xem Shen Yun tại St. Petersburg, Florida vào ngày 26 tháng 5.

Ông White cho biết: “Tôi nghĩ đó là màn trình diễn tuyệt diệu. Tôi thực sự trân trọng yếu tố tâm linh cũng như những hình tượng trong chương trình này. Tôi thấy thực hiện rất tốt.”

“Tôi cũng đánh giá cao cách phác họa chủ nghĩa cộng sản ở vị trí phản diện và nâng người dân Trung Quốc lên tầm cao hơn chủ nghĩa này, thực ra là mọi dân tộc. Đó là một góc nhìn mới mẻ, bất ngờ mà tôi không ngờ đến.”

“Sáng Thế Chủ xuất hiện là một vị thần nắm chắc mọi thứ và khiến vạn vật trở nên hài hòa, diệt trừ cái ác, và cái thiện chiến thắng cái ác.”

Ông nói: “Tôi nghĩ nó đã gửi gắm thông điệp của hy vọng, rằng tất cả chúng ta xuất thân từ một nơi còn vĩ đại hơn cả bản thân chúng ta. Và sứ mệnh của chúng ta là tiến gần đến Thần, đến Chúa và để làm nên những điều tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại.”

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diên 2022 với các buổi biểu diễn sắp tới tại Frankfurt, Đức vào ngày 2-3 tháng 6; Milan, Ý từ ngày 4 tới 12 tháng 6; Montpellier, Pháp vào ngày 5-6 tháng 6; Houston, Texas từ ngày 3-5 tháng 6; Knoxville, Tennessee vài ngày 7 tháng 6; Gia Nghĩa, Đài Loan vào ngày 7 và 8 tháng 6.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://shenyun.com

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/2/201651.html

Đăng ngày 16-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share